 |
Giao thông nông thôn ở Bến Tre hầu hết được bê-tông hóa. Ảnh: H.Vũ |
Trong nhiều năm qua, Ban vận động ấp Vĩnh Nam (xã Đại Điền - Thạnh Phú) đã thực hiện khá tốt vai trò vận động quần chúng tham gia các công trình phúc lợi như: giải phóng mặt bằng, xây dựng giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng...
Ấp Vĩnh Nam mới được chia tách từ ấp Vĩnh. Người dân ở đây sống chủ yếu bằng nông nghiệp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Điều kiện đi lại phần nhiều còn lệ thuộc vào ghe, xuồng, kênh rạch. Nhiều năm qua, để đảm bảo nước tưới tiêu cũng như sinh hoạt, chính quyền địa phương đã ra sức làm tốt công tác thủy lợi nội đồng. Nhưng hiện nay, nhiều tuyến kênh đào đã xuống cấp, không đủ nước phục vụ cho nhu cầu giao thông thủy, bộ. Trước thực trạng trên, tỉnh đã đầu tư nâng cấp bằng cơ giới 2 tuyến kênh tiếp giáp với sông Hàm Luông. Phần giải phóng mặt bằng mở lộ dọc theo 2 tuyến kênh do ấp Vĩnh Nam chịu trách nhiệm vận động nhân dân cùng thực hiện. Xác định đây là công trình trọng tâm với dự kiến thực hiện theo tiêu chí nông thôn mới, giải phóng mặt bằng không đền bù, hỗ trợ, Chi bộ ấp Vĩnh Nam đã tổ chức họp 276 dân, chọn người thành lập ban vận động, xây dựng quy chế hoạt động, phân công giao việc cụ thể cho từng thành viên là các đồng chí có kinh nghiệm, tâm huyết và được tín nhiệm trong nhân dân. Theo kế hoạch, lòng kênh sẽ được mở rộng từ 5 đến 6m, tổng chiều dài 1.800m, phần lộ 1.600m mặt lộ 2,5 đến 3m. Trong đó có 82 thửa đất của 73 hộ dân, thiệt hại khoảng 10.000m2 đất nông nghiệp, 58 cây dừa đang cho trái, 36 cây dừa nhỏ và nhiều loại cây trồng khác. Ban vận động ấp tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, có bước khảo sát chặt chẽ, tỉ mỉ tìm ra điểm nút trong công tác vận động, tổ chức lấy ý kiến, thực hiện đúng quy trình. Tuy nhiên, trong quá trình thi công vẫn còn nhiều hộ dân không đồng ý do bị thiệt hại lớn. Để giải quyết khó khăn trên, Ban vận động ấp xác định các đối tượng cần tập trung vận động. Đối với hộ dân quá cương quyết, các thành viên Ban vận động ấp kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã vận động, thuyết phục, giải thích lợi ích thiết thực của công trình. Khi công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ giúp cho kinh tế của người dân dần cải thiện, đời sống ổn định. Mặt khác, Ban vận động ấp còn tranh thủ những người có uy tín, nêu gương những hộ đã có nhiều đóng góp hy sinh nhằm động viên các hộ không đồng tình... Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Hoàn Hiển - Bí thư Chi bộ ấp kiêm Trưởng Ban vận động cho biết, Ban đã tích cực vận động, tuyên truyền giúp dân hiểu chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ngoài ra, còn thực hiện tốt quyền dân chủ của người dân ở cơ sở để tranh thủ sự đồng thuận của bà con. Sau khi công trình hoàn thành, Ban vận động tổ chức tổng kết công khai minh bạch, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời những hộ dân có đóng góp tích cực trong suốt quá trình thực hiện công trình. Ông Hiển cho biết thêm, hiện nay ấp đang thực hiện công trình xây dựng nền hạ đường nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới (NTM). Theo đó, những tuyến giao thông nào đã có trước đây mà chưa đúng tiêu chí NTM thì nâng cấp lên theo tiêu chí đường cấp A. Phần bê-tông của tuyến đường cũ sẽ được di dời sang cho tuyến đường mới theo tiêu chí đường cấp C. Như vậy, sẽ tiết kiệm được công sức và tiền của trong dân. Bởi hiện nay xây dựng NTM khó khăn nhất là cơ cấu vốn, trong khi giá một số mặt hàng nông sản hiện nay rất thấp.
Như vậy, hiệu quả của công trình ngoài việc đảm bảo nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt còn giúp người dân khắc phục được ô nhiễm môi trường, giao thông thủy bộ được thông suốt, bộ mặt nông thôn ngày một khởi sắc, đời sống của nhân dân được cải thiện, năng suất cây trồng sẽ được nâng cao, góp phần tích cực vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thu nhập của người dân được tăng lên trên cùng một đơn vị diện tích đất.