|
Bộ trưởng/trưởng đoàn các nước tại Hội nghị AMEM+3. (Ảnh: Kim Dung-Chí Giáp/Vietnam+) |
Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 33 (AMEM 33) và các hội nghị liên quan, ngày 8-10-2015 tại thủ đô Kuala Lumpur đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN và ba nước đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (AMEM +3) lần thứ 12 và Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng Đông Á lần thứ 9 (EAS EMM 9).
Tại hội nghị AMEM+3, các Bộ trưởng/trưởng đoàn ASEAN đã xem xét thông qua kế
hoạch triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể, thống nhất tiếp tục hợp tác
nghiên cứu các lựa chọn cho an ninh năng lượng khu vực, gồm cả phát triển điện
hạt nhân, dự trữ dầu mỏ, phát triển công nghệ than sạch, tăng cường trao đổi
công nghệ than sạch và công nghệ thu giữ carbon.
Các Bộ trưởng đánh giá cao việc Nhật Bản và Hàn Quốc đã chủ trì, tổ chức tốt
các diễn đàn An ninh năng lượng ASEAN+3, Dự trữ dầu mỏ, An ninh hạt nhân, triển
khai tốt Kế hoạch hợp tác phát triển nguồn nhân lực cho hạt nhân dân dụng.
Các Bộ trưởng khuyến khích Hàn Quốc, Nhật Bản tiếp tục phát triển Chương trình
nâng cao năng lực về hiệu quả năng lượng và bảo toàn năng lượng hiện đang hỗ
trợ hợp tác với các nước thành viên ASEAN, hoan nghênh sáng kiến của Trung Quốc
về phát triển bền vững năng lượng mới, hoan nghênh Nhật Bản thiết lập trao đổi
bàn tròn về năng lượng và lưới điện thông minh giai đoạn 2014-2015, và hoan
nghênh sáng kiến của Hàn Quốc thiết lập hợp tác về lồng ghép năng lượng tái tạo
và hệ thống dự trữ năng lượng nhằm khuyến khích tối ưu hiệu quả sử dụng năng
lượng.
Toàn cảnh Hội nghị AMEM+3 lần thứ 12 tại Malaysia.
(Ảnh:
Kim Dung-Chí Giáp/Vietnam+)
Các Bộ trưởng cũng đánh giá cao việc chia sẻ về tầm nhìn trong khu vực sẽ giúp
các nước thành viên có thêm cơ sở xây dựng chiến lược phát triển năng lượng phù
hợp với từng nước cũng như của toàn khu vực.
Tại Hội nghị EAS EMM 9, gồm 10 nước thành viên ASEAN và 8 nước đối tác đối
thoại (Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga và
Mỹ), các Bộ trưởng/trưởng đoàn nhấn mạnh tầm quan trọng của nỗ lực đảm bảo an
ninh năng lượng cho khu vực Đông Á, bởi năng lượng cho khu vực này chiếm tới
65% nhu cầu năng lượng toàn cầu.
Các Bộ trưởng nhất trí tiếp tục nâng cao hiệu quả năng lượng, phát triển các
nguồn năng lượng mới và tái tạo, đồng thời tập trung phát triển và minh bạch
hóa thị trường năng lượng cũng như cơ sở hạ tầng.
Trong bối cảnh giá dầu thế giới giảm mạnh, các Bộ trưởng cho rằng các nước
trong khu vực cần chú trọng vai trò của năng lượng sạch, năng lượng tái tạo,
hiệu quả năng lượng và tăng cường phát triển, chuyển giao các công nghệ sạch.
Các Bộ trưởng hoan nghênh kết quả bước đầu của một số kết nối điện năng và
đường ống dẫn khí trong khu vực và kêu gọi tiếp tục mở rộng hợp tác trong khu
vực với sự tham gia của các đối tác tư nhân; đánh giá cao việc chia sẻ về tầm
nhìn trong khu vực sẽ giúp các nước thành viên có thêm cơ sở xây dựng chiến
lược phát triển năng lượng cũng như đưa ra các biện pháp phòng chống tác động
tiêu tực khi nguồn cung năng lượng bị ảnh hưởng hoặc khi xảy ra các thảm họa. Các Bộ trưởng ghi nhận nỗ lực hợp tác của
Viện nghiên cứu châu Á Nhật Bản (ERIA) trong việc hợp tác với các nước thành
viên nghiên cứu nhằm tận dụng tốt tiềm năng về tiết kiệm, sử dụng hiệu quả năng
lượng cũng như tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo trong khu vực Đông Á.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng dẫn đầu đoàn Việt Nam đã tham dự các Hội nghị trên.
Với chủ đề hợp tác năng lượng ASEAN năm 2015 là “Năng lượng ASEAN hướng tới
Cộng đồng xanh hơn,” Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã chia sẻ quan điểm các nước
cần nghiên cứu đảm bảo hài hòa các tiêu chuẩn cũng như có các quy định phù hợp
nhằm đảm bảo việc kết nối năng lượng, cụ thể là kết nối lưới điện giữa các nước
ASEAN có được sự tin cậy, ổn định và đáp ứng được nhu cầu điều phối năng lượng
của hệ thống kết nối./.