 |
| Binh sĩ Ba Lan đang làm nhiệm vụ tai Afghanistan |
Ngày 17/11, Bộ trưởng
Quốc phòng Ba Lan Boglan Klich cho biết, trong năm tới, Balan có kế hoạch rút
toàn bộ 900 binh sĩ của mình tại Iraq về nước, chấm dứt sứ mạng của họ tại
Iraq.
Ba Lan là một trong những nước
thành viên Liên minh châu Âu EU ủng hộ mạnh mẽ cuộc chiến do Mỹ phát động tại
Iraq đầu năm 2003 và đã tham gia cử các binh sĩ tham gia cuộc chiến ngay từ
đầu. Tuy nhiên, hành động này của Ba Lan bị các quốc gia phản đối chiến tranh
thuộc EU chỉ trích, đặc biệt là Pháp.
Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski đã gia hạn hoạt động của
các binh sĩ nước này tại Iraq cho đến cuối năm nay, đồng thời, chính phủ khi đó
còn dự định cử thêm quân đến Iraq trong năm 2008. Tuy nhiên, Thủ tướng Ba Lan
mới được bầu Donald Tusk, trong chiến dịch vận động tranh cử vừa qua đã cam kết
nhanh chóng rút quân về nước.
Một cuộc thăm dò dư luận được thực hiện vào tháng 6/2007 cho biết 81% dân Ba
Lan phản đối việc triển khai quân đội bên cạnh lực lượng Mỹ ở Iraq. Tính từ năm
2003, tổng cộng có 22 binh sĩ Ba Lan bị giết tại Iraq.
Vào tuần tới, Thủ tướng Donald Tusk sẽ đệ trình các chính sách của chính phủ
mới trước quốc hội, trong đó có kế hoạch rút quân tại Iraq về nước./.