Ba Tri: Hầm biogas hiệu quả thiết thực

23/02/2012 - 16:31

Ở Ba Tri, nạn ô nhiễm môi trường ngày càng được khắc phục, nhờ người dân xây hầm biogas để xử lý chất thải trong chăn nuôi. “Từ 12 hộ được Sở Tài nguyên - Môi trường đầu tư thí điểm 100% vốn, kỹ thuật xây hầm biogas, đến nay toàn huyện có 1.115 hộ xây hầm biogas” - ông Nguyễn Thanh Hồng, Chủ tịch UBND huyện Ba Tri phấn khởi cho biết.

Ông Lê Văn Nết giới thiệu hầm biogas.

 

Với tập quán sống trên đất giồng, mật độ dân cư đông đúc, việc chăn nuôi gia súc (heo, bò) gây ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng. Toàn xã Phú Lễ mỗi ngày có khoảng 38 tấn phân gia súc thải ra, gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân và mất vẻ mỹ quan của xã văn hóa. Từ thực trạng đó, ngày 22-1-2008, Sở Tài nguyên - Môi trường và UBND huyện Ba Tri chọn xã Phú Lễ làm điểm xây dựng 12 mô hình giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. 12 mô hình được đầu tư, với tổng số tiền gần 453 triệu đồng. Trong đó, vốn Hợp phần PCDA (Hợp phần kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực đông dân cư nghèo) do Chính phủ Đan Mạch tài trợ 433 triệu đồng.

Theo hướng dẫn của ông Nguyễn Văn Long - Chủ tịch UBND xã Phú Lễ, chúng tôi đến hộ ông Lê Văn Nết, là một trong 12 hộ đầu tiên được Sở Tài nguyên - Môi trường tài trợ xây hầm biogas. Theo ông Nết, hầm biogas được xây vào tháng 9-2009, có thể tích 48,5m3, với 20 con bò, 4 heo nái, 30 heo thịt, mỗi ngày cung cấp đủ gas cho gia đình sử dụng. “Nhờ có hầm biogas mà mỗi tháng gia đình tôi tiết kiệm tiền mua chất đốt gần 600 ngàn đồng” - ông Nết vừa bật gas vừa cho biết.

Hầm biogas không chỉ có ở Phú Lễ mà đã phát triển rộng đến các xã trong toàn huyện Ba Tri. Chúng tôi đến xã Vĩnh Hòa, chị Phạm Thị Nguyệt, ấp Bến Vựa Nam hướng dẫn tham quan mô hình biogas của gia đình. “Hầm biogas của tôi có dạng cầu vòm, thể tích 6,9m3, tiền xây hầm hết 9 triệu đồng (trong đó được Hợp phần PCDA hỗ trợ 1,2 triệu đồng). Hầm được xây dựng vào tháng 5-2010. Gia đình tôi nuôi 9 con bò - chị Nguyệt phấn khởi nói.

Tiếp chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Hồng cho biết: “Việc áp dụng mô hình biogas đã nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần giữ vững chất lượng ấp văn hóa, xã văn hóa. Đồng thời giảm tranh chấp, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, tạo môi trường trong sạch ở nông thôn. Phân heo, bò sau khi ra khỏi hầm biogas dùng để bón cây trồng rất tốt”.

 - Trong 1.115 hộ xây hầm biogas, hầu hết các hộ chọn dạng hầm cầu vòm vì tận dụng triệt để lượng khí CH4. Khí gas này đủ để nấu, thắp sáng, chạy máy bơm nước, máy phát điện.
- Phú Lễ dẫn đầu về số hộ xây hầm biogas với 275 hộ, kế đến là Phước Tuy, Phú Ngãi, Vĩnh Hòa…
- 1.115 hộ đang sử dụng hầm biogas tiết kiệm tổng số tiền chất đốt mỗi tháng khoảng 335 triệu đồng.

Bài, ảnh: Thanh Hiền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN