Sau Tết Tân Mão 2011, ngành khai thác thủy sản huyện Ba Tri đang khởi động, chuẩn bị cho mùa khai thác thủy sản năm mới. Trong những ngày này, tại cảng cá huyện Ba Tri, ngư dân đang tất bật chuẩn bị nhiên liệu, lương thực, thực phẩm, nước uống và nguyên liệu ướp cá cho các tàu để ra khơi.
Đến đúng ngày mùng 6 tháng giêng âl, toàn bộ anh em cán bộ, nhân viên của cảng đã đến làm việc bình thường. Với không khí náo nức của mùa xuân, nhân viên ở đây làm việc hăng hái, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
Hiện tại, diện tích Cảng cá huyện Ba Tri còn nhỏ hẹp, chưa thể đáp ứng được nhu cầu cập bến của toàn bộ ngư dân. Chính vì vậy, Ban Giám đốc Cảng đang khẩn trương hoàn thành các thủ tục đề xuất mở rộng thêm diện tích cảng. Trước mắt, cảng cần nâng cấp các thiết bị kỹ thuật để tàu thuyền được cấp bến an toàn; đồng thời xây dựng thêm hệ thống cấp nước sạch phục vụ hoạt động của ngư dân trong cảng và ghe tàu.
Ông Võ Văn Đức - Giám đốc Cảng cá huyện Ba Tri cho biết: Trong năm 2011, Cảng cá Ba Tri sẽ đầu tư 2,5 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa các thiết bị kỹ thuật thiết yếu nhằm đảm bảo an toàn cho các tàu khi cập bến; đồng thời đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho các nhà máy sản xuất nước đá cung cấp cho các tàu khai thác xa bờ. Về lâu dài, cảng cần mở rộng thêm bến đậu để đáp ứng chỗ cập bến cho 100% lượng tàu cá trong và ngoài huyện khi có nhu cầu.
Toàn huyện Ba Tri hiện có gần 2.000 tàu khai thác thủy hải sản; trong đó có khoảng 1.000 chiếc đánh bắt xa bờ. Hầu hết tàu khai thác thủy sản xa bờ đều được trang bị các thiết bị hiện đại như: máy tầm ngư, hệ thống thông tin liên lạc với đất liền… Hàng năm, huyện Ba Tri khai thác 50.000 tấn thủy sản các loại. Sản phẩm chủ yếu là tôm, mực và cá. Nhiều năm nay, ngành khai thác thủy sản của huyện phát triển mạnh, mở các ngành nghề như: đan lưới, chế biến đông lạnh, làm khô, tách ghẹ, sản xuất nước đá…; từ đó, góp phần quan trọng vào công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo tại huyện nhà.