Ngày 15-9-2011, tại xã An Đức (Ba Tri), Tòa án Nhân dân huyện Ba Tri mở phiên tòa lưu động hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Di, sinh năm 1989, ngụ tại ấp 6, xã An Đức về tội “Cướp tài sản”.
Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 22-7-2011, bà Trương Thị Phụng đến chòi của ông Võ Văn Nhánh, tại ấp 6, xã An Đức để mua gà. Tại đây, bà Phụng gặp Nguyễn Văn Di đang chơi trong chòi cùng ông Nhánh. Khi bà Phụng và ông Nhánh tiến hành mua bán gà, Di phát hiện bà Phụng có nhiều tiền, liền nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của bà Phụng. Khi bà Phụng mua gà xong, ra về, thì Di cũng nhặt một đoạn gỗ tre đi theo, đánh bà Phụng té xuống mương, dìm đầu bà Phụng xuống nước, giật lấy bóp tiền rồi tẩu thoát, gây thương tật vùng đầu bà Phụng, với tỷ lệ thương tật là 22%. Sau khi cướp được tiền, Di liền mua một cái áo, một cái quần, một đôi dép và tiêu xài hết 129.000 đồng, còn lại 6,5 triệu đồng, Di cất giấu trong người. Đến 22 giờ cùng ngày, Di bị lực lượng chức năng bắt giữ và thu giữ số tiền trên hoàn trả cho bà Phụng.
Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Di đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp tiền. Tòa án Nhân dân huyện Ba Tri đã tuyên phạt Nguyễn Văn Di 7 năm tù; đồng thời buộc đối tượng phải bồi thường cho bà Trương Thị Phụng 5,6 triệu đồng (điều trị bệnh, ngày công lao động và tổn thất tinh thần).
Trước đó, bị cáo Nguyễn Văn Di đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản (tháng 1 và tháng 7-2008), với hình phạt tổng hợp là 2 năm tù giam.