Bác sĩ cố đô Huế chống dịch ở xứ Dừa

01/09/2021 - 05:59

BDK - Hiện nay, công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh đã có bước chuyển, tình hình dịch bệnh dần được kiểm soát. Đạt được kết quả này có sự góp sức không nhỏ của Tổ công tác của Bộ Y tế. Đây là đội ngũ thầy thuốc đến từ các bệnh viện, viện trực thuộc Bộ Y tế, đã không ngại khó, cống hiến sức mình để cùng quê hương xứ Dừa khôi phục, giữ vững “mảng xanh”. Hình ảnh bác sĩ Đặng Như Quang - người con cố đô Huế ngược xuôi cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch thật cảm phục.

Bác sĩ Đặng Như Quang (thứ 2 từ phải qua) cùng nhóm điều trị trong ngày đầu làm việc tại tỉnh.

Bác sĩ Đặng Như Quang (thứ 2 từ phải qua) cùng nhóm điều trị trong ngày đầu làm việc tại tỉnh.

30 ngày “cấm chốt”

Đúng 1 tháng qua, nhóm điều trị của Tổ công tác đã hỗ trợ, tư vấn điều trị bệnh nhân Covid-19 tại tỉnh. Tình nguyện theo đoàn Bộ Y tế về tỉnh, bác sĩ chuyên khoa II Đặng Như Quang - Phó trưởng Khoa gây mê hồi sức, Bệnh viện Trung ương Huế đã sớm nhập cuộc. Sau ngày nhận nhiệm vụ, với kinh nghiệm chuyên môn gây mê hồi sức, bác sĩ Quang cùng đồng nghiệp tìm hiểu quy trình phòng chống dịch, đi tất cả các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 của tỉnh.

Tại các cơ sở điều trị, nhóm công tác tìm hiểu cặn kẽ điều kiện làm việc của lực lượng y, bác sĩ, hỗ trợ từng chút một cho các đơn vị điều trị, với mong muốn đạt hiệu quả cao nhất trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người bệnh. Bác sĩ Đặng Như Quang cho biết: “Nhóm hỗ trợ điều trị có 4 thành viên, gồm tôi với 1 bác sĩ cũng đến từ Bệnh viện Trung ương Huế và 2 bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy phụ trách hỗ trợ 3 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh. Chúng tôi kết hợp với tổ điều trị của tỉnh hình thành một đội trực tiếp tham gia nghiên cứu, đánh giá tình hình, hướng dẫn sâu công tác chuyên môn tại khu điều trị đặc biệt. Theo phân công, tôi và 1 bác sĩ trong nhóm cơ hữu tại Bến Tre trực tiếp theo dõi, hỗ trợ kịp thời cho các cơ sở điều trị”.

Đều đặn mỗi ngày, nhóm điều trị đi thực tế, khảo kiểm chuyên môn, giao ban với Tổ công tác, làm báo cáo... Ngày cũng như đêm, nhóm điều trị nói riêng và Tổ công tác nói chung luôn miệt mài với công việc chuyên môn, thường xuyên trao đổi, tư vấn kịp thời đối với ca bệnh nặng. Bất kể thời gian, có hôm 23 giờ, nhóm điều trị vẫn phải khảo kiểm để giúp các y sĩ, bác sĩ của tỉnh tìm ra giải pháp điều trị tốt nhất.

Qua thời gian tìm hiểu công tác điều trị tại tỉnh, giờ đây nhóm khác gì “người một nhà”. Nắm vững đến từng cơ số vật tư thiết bị phục vụ tại bệnh viện dã chiến, thậm chí đến chỉ số kí-lô-mét trên chặng đường di chuyển bệnh nhân lên tuyến cuối của tỉnh. “Tôi không ngại mất lòng, bởi điều trị Covid-19 phải tranh giành từng phút, mình chậm 1 phút thì bệnh nhân mất đi cơ hội”, bác sĩ Quang bày tỏ.

Với cảm quan người thầy thuốc, tinh thần lăn xả, nhiệt tình, trách nhiệm vì mục tiêu cuối cùng bảo vệ sức khỏe bệnh nhân, bác sĩ Quang cùng đồng đội không ngại khó, dốc sức cho công tác phòng chống dịch của tỉnh. Xác định điều trị bệnh Covid-19 là phải tốc độ, bác sĩ Quang cùng đồng nghiệp chủ động đề xuất tỉnh điều phối vật tư hỗ trợ các huyện để đảm bảo điều trị kịp thời. Nhờ đó, kịp thời cứu chữa, hạn chế bệnh nhân chuyển nặng, giảm áp lực cho Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Điển hình, trường hợp bệnh nhân 90 tuổi nhiễm Covid-19 tại Ba Tri, nhờ sự hỗ trợ chuyên môn, đốc thúc hỗ trợ trang thiết bị, vật tư ty tế mà Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Tri có điều kiện kịp thời cứu chữa, giúp bệnh nhân vượt qua nguy kịch. Đây không chỉ là niềm vui của người bệnh, của y sĩ, bác sĩ mà của cả nhóm hỗ trợ điều trị. Niềm vui này sẽ là động lực lớn để họ tiếp tục chung tay với tỉnh trong cuộc chiến đầy khó khăn với dịch Covid-19.

Mong sớm hết dịch

Một tháng qua, với sự hỗ trợ kịp thời của các thành viên nhóm điều trị và Tổ công tác là nguồn lực cho tỉnh trong phòng chống dịch bệnh. Đây là liều thuốc bổ trợ tinh thần, giúp đội ngũ y tế tỉnh bình tĩnh, tự tin trong công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19.

“Lần đầu điều trị bệnh nhân Covid-19, đội ngũ có không ít khó khăn, lúng túng nhưng được sự hỗ trợ chuyên môn của nhóm điều trị và đồng nghiệp tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, lực lượng tại đơn vị đã có điều kiện học tập, nâng cao kỹ năng điều trị, chăm sóc tích cực. Có sự hỗ trợ, các y sĩ, bác sĩ tuyến huyện vững vàng hơn, góp phần điều trị hiệu quả cho bệnh nhân”, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ba Tri Phạm Trúc Thanh bày tỏ.

Đăng ký tình nguyện hỗ trợ công tác phòng chống dịch, các thành viên trong nhóm nói riêng và Tổ công tác nói chung xác định đây là cuộc chiến lâu dài. Trong lần hỗ trợ tại tỉnh, nhóm công tác chưa xác định được ngày về. Với vòng xoáy công việc, các thành viên của tổ hầu như không có thời gian để liên hệ nói chuyện với gia đình. Theo lời kể của bác sĩ Quang, chuyến công tác xa nhà lâu nhất của anh là 3 tháng, nhưng có định thời gian đi và thời gian về.

“Thật ra, đến Bến Tre là cái duyên. Theo kế hoạch, tôi cùng đoàn hỗ trợ tại tỉnh Bình Dương nhưng có thay đổi nên chuyến đi dời lại 1 tuần. Khi nhận lệnh từ anh trưởng phòng kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện Trung ương Huế, trong ngày mai đi theo đoàn Bộ Y tế, lúc đó chưa biết đi tỉnh nào và thực hiện nhiệm vụ gì thì cũng có chút lo lắng. Trong điều kiện dịch bệnh hiện nay, nơi nào thì cũng đi nên cứ thế vác ba lô theo đoàn. Nếu không là Bến Tre thì sẽ là tỉnh khác. Với suy nghĩ đó, chúng tôi quyết tâm dốc sức để mong địa phương sớm hết dịch”, bác sĩ Như Quang tâm sự.

Dù phải xa nhà nhiều ngày, nhưng với tinh thần cống hiến hết mình, các thành viên của nhóm đã ngày đêm tham gia tư vấn, hỗ trợ công tác cứu chữa bệnh nhân, giúp nhiều người bệnh vượt qua những thời điểm nguy kịch để trở về với cuộc sống bình thường. Tính đến ngày 31-8-2021, toàn tỉnh đã có 1.214 bệnh nhân Covid-19 được điều trị thành công. Đây là thành quả góp sức không mệt mỏi của Tổ công tác cùng sự nỗ lực của y sĩ, bác sĩ tại tỉnh. Những hình ảnh đẹp của họ đã tô thắm thêm truyền thống bao đời nay của ngành y tế “lương y như từ mẫu”.

Theo đánh giá của Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh ngày 28-8-2021: Tổ công tác rất tích cực, rất sát sao, trách nhiệm với tỉnh. Tổ cùng với các thành viên trong Ban Chỉ đạo tỉnh tham mưu các phương án sát với thực tiễn và quan điểm chỉ đạo của tỉnh. Tỉnh đã tiếp thu đưa vào nội dung chỉ đạo, góp phần rất lớn trong kết quả phòng chống dịch của tỉnh.

Bài, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN