Bài phát biểu của Đại biểu thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 12

31/10/2007 - 20:49

Kính thưa Quốc hội.

Kính thưa chủ tọa kỳ họp.

Tôi cho rằng nhân dân rất hoan nghênh ý đồ của Chính phủ trong năm 2008 - 2009 sẽ tăng cường đầu tư cho hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, ưu tiên cho giao thông, thuỷ lợi, trường học, trạm xá và các trung tâm y tế cấp huyện.

Giải pháp thu ngân sách Nhà nước, hướng chú trọng là bồi dưỡng nguồn thu để thu nội địa ngày càng cao, để đảm bảo nền kinh tế của ta ngày càng bền vững và ổn định, tôi cho đây hướng rất tốt là đúng. Tuy nhiên về cơ cấu nguồn thu năm 2007 nó còn 3 lĩnh vực chúng ta chưa đạt và thu từ dầu thô, từ lệ phí xăng dầu và thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Về dầu thô, có đại biểu trước phát biểu rồi, tôi xin không nêu ý kiến.

Riêng về vấn đề lệ phí xăng dầu và đặc biệt doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có công nghiệp ô tô. Hai vấn đề này cử tri rất bức xúc, ta đã mất hết 3000 tỷ để chúng ta kìm giá bằng cách giảm thuế. Ta cũng không thu phí xăng dầu để kìm giá, giúp cho doanh nghiệp ta có đủ sức cạnh tranh trong quá trình làm ăn.

Thất thu ngân sách nó khá lớn, tới nay dự kiến để bù lỗ phí xăng dầu này chúng ta mới dự kiến nguồn được 2000 tỷ, còn 6000 tỷ vẫn chưa có nguồn để chi. Đây nó là vấn đề lớn đang đặt ra cho Chính phủ về mặt giải pháp.

Riêng về nông dân, người ta cho rằng đối với xử lý vấn đề này nó là giải pháp đúng, hoan nghênh thôi. Nhưng người được hưởng lợi lại là doanh nghiệp và những thành phần khác, chứ nông dân gần như không được hưởng lợi gì mấy, trong khi đó chiếm số đông là nông dân. Giá vật tư vẫn lên, sản phẩm nông nghiệp làm ra tăng không đáng kể, các dịch vụ khác cũng tăng theo. Ví dụ như đi xe, đi đò, tàu, máy bay v.v... Các thứ cũng tăng theo. Nhưng cái tăng rồi lại không có giảm giá một khi mà giá xăng dầu được kiềm chế như thế này, được giảm thu phí như thế này. Nó tạo ra một hệ thống nữa là buôn lậu xăng dầu qua biên giới Trung Quốc và biên giới phía Nam, làm cho nhân dân hết sức bức xúc về vấn đề này. Chính phủ phải nghiên cứu để giải pháp này sắp tới cũng cần phải xử lý một cách thỏa đáng, giúp cho người nông dân được hưởng lợi tốt hơn. Thay vì tiền bỏ ra để làm cái này, anh hỗ trợ cho nông dân và nông thôn th

Đặng Thuần Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN