Ban Chỉ huy Quân sự xã Hưng Khánh Trung B với phong trào thi đua Quyết thắng

28/08/2020 - 06:58

BDK - Xác định phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) là nội dung quan trọng và là động lực động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ nên trong những năm gần đây, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách luôn chủ động phát động phong trào thi đua trên địa bàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Quang cảnh buổi huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ xã.

Quang cảnh buổi huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ xã.

Giao quân đạt 100% chỉ tiêu

Nhằm thực hiện phong trào TĐQT, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Ban CHQS xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã tổ chức các đợt sinh hoạt nhằm giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng dân quân về Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về tình hình thế giới và khu vực, tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự tại địa phương. Hàng năm, Ban CHQS xã đã hoàn thành 100% nội dung, chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị năm; quân số tham gia đạt từ 83% trở lên; trong đó lực lượng dân quân cơ động, dân quân năm thứ nhất đạt 100%, kết quả kiểm tra của các đối tượng 100% đạt yêu cầu, có trên 75% khá giỏi.

Thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng và huấn luyện lực lượng dân quân theo quy định, Ban CHQS xã luôn thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý dự bị động viên, thường xuyên bám sát cơ sở, thường xuyên đi đến các ấp để biết rõ tình hình quân nhân dự bị cũng như thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự. Về công tác tuyển quân, đơn vị đã làm tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự thực hiện tốt các bước tuyển quân, kết quả giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Đơn vị đã tham mưu Đảng ủy, UBND, hội đồng chính sách xã thực hiện tốt chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội; kịp thời giải quyết tốt chế độ, chính sách cho đối tượng theo Quyết định số 290, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2019, Ban CHQS xã đã tiếp nhận, xét duyệt đề nghị về trên giải quyết 4 hồ sơ theo Quyết định số 62 và 25 trường hợp theo Quyết định số 49. Làm tốt công tác tham mưu Ban Chỉ đạo 1237 xã tổ chức hội nghị kết thúc địa bàn quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã.

Thực hiện tốt Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”, duy trì chế độ lau chùi, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật đúng theo quy đinh. Ngoài ra, còn phối hợp các lực lượng tổ chức tuần tra bảo vệ an ninh chính trị, trật tự tại địa phương.

Công tác quân sự quốc phòng địa phương

Theo Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Võ Minh Hiền, trong những năm qua, tập thể cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã luôn thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương. Việc chấp hành các quy định của đơn vị đã đi vào nền nếp và có chiều sâu, đặc biệt là thực hiện tốt các chỉ thị về xây dựng chính quy, hiện đại góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bí thư Đảng ủy xã, Chính trị viên Ban CHQS xã Phạm Văn Hòn nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Ban CHQS xã làm tốt hơn nữa việc tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự quốc phòng địa phương, phát triển đảng trong lực lượng dân quân đúng, đủ theo quy định.

Năm 2019, Ban CHQS xã được Quân khu tặng danh hiệu đơn vị TĐQT và nhiều năm liền được các cấp khen thưởng trong hoạt động quân sự, quốc phòng địa phương. Thượng tá Trần Văn Nam - Chính trị viên Ban CHQS huyện Chợ Lách cho biết: Qua phát động phong trào TĐQT, trong lực lượng vũ trang huyện có nhiều đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, tiêu biểu có Ban CHQS xã Hưng Khánh Trung B giữ vững và dẫn đầu phong trào TĐQT. Đơn vị đã tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương, góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới.

Bài, ảnh: Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN