Hãng thông tấn Yonhap
của Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc
cho biết, các tên lửa này, được phóng từ thành phố Hwangju ở miền Tây Triều
Tiên. Trong đó, hai tên lửa được cho là đã bay xa khoảng 500- 600 km trước khi
rơi xuống biển Nhật Bản. Tên lửa còn lại vẫn đang được các chuyên gia tiến hành
phân tích do chưa xác định được đường đi của tên lửa.
Còn theo thông báo của
Tư lệnh Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ, Mỹ đã theo dõi và phát hiện Triều Tiên phóng
2 tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud và 1 tên lửa đạn đạo tầm trung Rodong.
Các vụ phóng tên lửa
trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức
triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại
Hàn Quốc. Ngay sau động thái của Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đã có
phản ứng.
Quân đội Hàn Quốc đã
lên án vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên sáng sớm cùng ngày. Phát
biểu trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, người phát ngôn
Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, ông Jeon Ha-Gyu cho rằng các vụ
phóng tên lửa của Triều Tiên là một hành động khiêu khích:
"Các vụ phóng tên
lửa của Triều Tiên là hành động gây hấn đặt ra mối đe dọa lớn đối với an ninh
quốc gia và người dân Hàn Quốc. Quân đội Hàn Quốc phản đối kịch liệt hành động
gây hấn liên tục của Triều Tiên”.
Về phía Chính phủ Nhật
Bản, hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh rằng, vụ
phóng tên lửa của Triều Tiên là “sự vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng
Bảo an Liên Hợp Quốc” cấm Triều Tiên phát triển các công nghệ hạt nhân và tên
lửa. Nhật Bản cho rằng đây là “hành động cực kỳ khó hiểu xét trên quan điểm đảm
bảo an toàn cho máy bay và tàu thuyền”.
Trong một tuyên bố, Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani nêu rõ, Nhật Bản đã gửi kháng nghị
tới Triều Tiên phản đối vụ phóng các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên qua các
kênh ngoại giao ở Bắc Kinh. Ông Gen Nakatani cũng cho biết, hiện chưa có thông
báo gì về thiệt hại liên quan tới máy bay và tàu thuyền ở các khu vực gần đó.
Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch tăng cường phối hợp với Hàn Quốc, Mỹ và các nước
khác nhằm đáp trả những hành động khiêu khích liên tiếp của Triều Tiên:
“Chính phủ Nhật Bản sẽ
tăng cường hợp tác với Mỹ và Hàn Quốc cũng như các quốc gia khác. Chúng tôi kêu
gọi Triều Tiên kiềm chế các hoạt động tên lửa. Chúng tôi cũng sẽ tiến hành các
biện pháp nhằm đối phó với tình hình hiện nay”- Ông Gen Nakatani nói.
Cùng ngày, Mỹ cũng lên
án mạnh mẽ việc Triều Tiên phóng 3 tên lửa vào sáng 19/7 và các vụ thử tên lửa
gần đây của nước này, coi đó là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng
Bảo an Liên Hợp Quốc cấm các vụ phóng của Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa
đạn đạo.
Phát biểu trước báo
giới, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Gary Ross cho biết Mỹ dự định nêu những
quan ngại này tại Liên Hợp Quốc nhằm “thúc đẩy giải pháp quốc tế buộc Triều
Tiên chịu trách nhiệm cho những hành động gây hấn này”./.