Trong 6 tháng qua, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD) đã tích cực triển khai các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng.
Vấn đề liên quan tới sai phạm với số tiền lớn tại Trường Tiểu học An Hòa Tây 2 (Trường AHT 2), xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội. Vụ việc xảy ra từ năm 2014, đến nay vẫn chưa có kết quả xử lý.
Chị Nguyễn Thị Thu Thủy sinh năm 1979, ấp An Hội, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri là hộ nghèo của địa phương đang gặp khó khăn về nhà ở cần được giúp đỡ.
Ông Lê Văn Bon, ấp Phú Long, xã Phú Ngãi, huyện Ba Tri phản ánh, đường liên ấp trước cửa nhà ông bị nước tù đọng, gây khó khăn cho việc đi lại.
Tháng qua, Ban Biên tập Báo Đồng Khởi đã nhận được nhiều tin, bài, ảnh của bạn đọc gửi đến qua email hoặc bưu điện.
Sáng sớm, lúc đi tập thể dục, bà đều mang theo một túi ny-lon để nhặt rác là bịch xốp hay vỏ chai nhựa, lon bia đem về bỏ vào bao. Thỉnh thoảng, bà đem bán ve chai đồ phế thải này được vài chục ngàn dùng để đóng tiền điện hoặc tiền phí vệ sinh tháng.
Trong ảnh là rác xả tràn lan trên lòng đường Huỳnh Tấn Phát (nối liền đường Nguyễn Thị Định - quốc lộ 57B), gần vòng xoay Giao Long.
Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn ngành thi hành án dân sự (THADS) tỉnh thụ lý gần 13,3 ngàn việc án.
Trên đường đi làm, tai nạn giao thông đã khiến anh bị gãy chân phải, thủng ruột và đã làm phẫu thuật 4 lần. Đến nay, anh vẫn nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ vào sự chăm sóc của người mẹ già đã 73 tuổi. Đó là trường hợp của anh Hồ Ngọc Thắng, 35 tuổi, ở Tổ 2, Ấp 14, xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm.
Một số hộ dân ở 2 xã Long Định và Long Hòa, huyện Bình Đại phản ánh chất lượng nước máy kém, bị đục và nặng mùi thuốc khử. Một số người bức xúc đã phản ánh tình trạng này tại buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội.
Xin hỏi: Anh em chúng tôi, ai là người được thừa kế căn nhà của cha mẹ? Còn đất vườn thì được chia thừa kế ra sao? Người em trai tôi (đang định cư ở nước ngoài) có được hưởng thừa kế hay không?
Ông Tăng Vĩnh Xuân (xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm) khiếu nại việc chủ tiệm vải Lệ ở chợ Mỹ Thạnh (Mỹ Lồng, huyện Giồng Trôm) làm hàng rào kiên cố, lấn chiếm hành lang chợ.