Cần triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền

11/06/2012 - 06:55

Qua phản ánh của bà con tổ nhân dân tự quản (NDTQ) số 18, ấp Thạnh Khương B, xã Mỹ Hưng (Thạnh Phú), có một tụ điểm đá gà ăn tiền khá lớn, mỗi ngày thu hút khoảng 60 con bạc, có ngày lên tới 100 người đến từ các xã Hòa Lợi, Tân Phong, Thị trấn. Người dân sống xung quanh không những bị ảnh hưởng bởi cảnh ồn ào mà còn thường xuyên bị mất trộm gà, xe gắn máy.

Qua tìm hiểu được biết, các con bạc “tụ tập” từ khoảng 10h đến 16h tại một quán nước. Muốn có độ thì người chơi phải thông qua một “cò gà” tên là Lữ. “Cò gà” có nhiệm vụ: “câu móc” các chủ gà và gọi đem gà lại đá. Sau mỗi độ, bên thắng phải chi cho y 100 ngàn đồng, nếu đá độ 500 ngàn đồng. Lữ rất cảnh giác, thấy người lạ thì y kêu giải tán. Trước hiệp đấu, các con bạc có thể cá cược với nhau hoặc cá cược với chính chủ gà, với mức tiền cược theo thỏa thuận và không giới hạn. 

Người dân nơi đây mong chính quyền xã Mỹ Hưng và cơ quan công an có biện pháp xử lý và giải tán triệt để tụ điểm đá gà ăn tiền này, trả lại cuộc sống bình yên cho mọi người.

Đ.T

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN