Ban Kiến thiết dân lập ấp Tiên Phú 1 vận động thêm nhiều công trình cầu, lộ

25/08/2011 - 17:39
Thi công lộ liên ấp Tiên Phú 1 - Tiên Phú 2, dài 100m, ngang 2m.

Ở miệt vườn này, nơi nào có cầu, lộ cần nâng cấp là Ban Kiến thiết dân lập tự khảo sát, thiết kế, chiết tính và vận động bà con trong xóm ấp cùng chung sức xây cầu, tráng lộ. Người dân ở đây đã bảo nhau học tập lời dạy của Bác Hồ: “Đoàn kết, đại đoàn kết - thành công, đại thành công”.

Đoàn kết xóm làng

Ban Kiến thiết dân lập ấp Tiên Phú 1, xã Tiên Long (Châu Thành) được hình thành từ một nhóm lão nông tâm đầu ý hợp trong việc xây dựng làng quê của mình khang trang giàu đẹp. Nhóm lão nông này kết bạn với nhau từ lúc nhìn thấy ông Lê Văn On (thường gọi là ông Tám On) một mình bỏ tiền, bỏ công xây cầu Rạch Tú. Khi biết ông Tám tự nguyện xây cầu để mọi người qua lại dễ dàng, các ông: Nguyễn Văn Kiển, Năm Kiểm, Ba Ngỡi, Chín Thới, Sáu Quận, Bảy Ron, Sáu Thêu, Chín Đào đã bàn với nhau, kết hợp với ông Tám làm lộ, xây cầu. Ban Kiến thiết dân lập sau khi hình thành đã bầu ông Lê Văn On làm Trưởng ban.

Đến nay, Ban Kiến thiết dân lập đã hoàn thành 9/9 cầu giao thông nông thôn, trong đó có công trình lớn là cầu Rạch Sâu nối liền ấp Tiên Phú 1 và Tiên Phú 2, có chiều dài 30m, ngang 2,3m; tổng chi phí 35 triệu đồng.

Bắt đầu từ việc “chỉnh trang” làng quê, Ban Kiến thiết làm một cuộc khảo sát tất cả những cầu đường trong ấp và lên kế hoạch để xem nơi nào cần làm trước, làm sau. Khi được sự thống nhất chung, Ban tự thiết kế công trình và chiết tính chi phí. Sau đó, Ban vận động bà con trong xóm (nơi có đoạn lộ, cây cầu cần xây dựng) đóng góp tiền mua cát, đá, sắt, thép, xi-măng. Gia đình nào kha khá, thì đóng góp đủ số tiền đã chia đều; còn những gia đình gặp phải kinh tế khó khăn, thì cũng đóng góp, nhưng ít hơn; phần còn lại, các thành viên trong Ban “bao” hết. Nổi bật trong danh sách đóng góp có thể kể như: ông Phùng Văn Thắm, ông Lê Văn On... Việc thi công nâng cấp cầu, lộ ở đây cũng thật đông vui với tình cảm gắn bó của bà con xóm làng. Thanh niên, phụ nữ, người già cùng góp ngày công lao động. Các gia đình có đoạn lộ hay cây cầu được nâng cấp đã tự nguyện nấu cơm cho anh chị em lao động cùng ăn. Đối với những công trình phải thi công nhiều ngày, Ban đã vận động từng gia đình thay nhau nấu cơm. Gia đình nào khá, nấu cơm 1-2 ngày. Gia đình nào “eo hẹp” hơn, thì nấu 1 ngày. Tuy vậy, nhưng đã có nhiều gia đình nhiệt tình giành nhau lo cơm nước cho anh chị em lao động trong suốt thời gian thi công công trình. Những công trình đi qua xóm nghèo, thì các thành viên trong Ban Kiến thiết dân lập góp tiền nhau mua gạo, thực phẩm và nhờ bà con nơi đó nấu cơm giúp cho anh chị em làm lộ, xây cầu được no lòng. Thấy việc làm này vừa mới, vừa vui, nhiều bà con đi nhờ trên những con đường, cây cầu cũng đã tự mang bánh trái, nước uống đến bồi dưỡng cho lực lượng thi công.

Người dân Tiên Phú 1 ăn cơm rồi đi làm lộ.

 

Không bằng lòng hiện tại

Sau hơn 10 năm “chỉnh trang” giao thông nông thôn, nhiều cụ trong Ban Kiến thiết dân lập buổi đầu thành lập đã “nghỉ hưu” vì tuổi cao. Nhiều thành viên mới tự nguyện gia nhập, duy trì hoạt động của Ban, gồm các ông: Lê Văn On, Lê Văn Quán, Trần Văn Kiển, Phùng Văn Thắm, Nguyễn Văn Đền, Nguyễn Văn Công, Võ Văn Đức. Ông Lê Văn On vẫn được các thành viên tín nhiệm bầu làm Trưởng ban.

Hiện nay, các đường giao thông trong ấp đều được bê-tông hóa, nối liền các tổ NDTQ, với trên 10.000m. Tùy theo đoạn lộ, có nơi có chiều rộng từ 1,2-1,8m. Mới đây, ngày 15-8-2011, nhân dân tổ NDTQ số 5A và 5B, ấp Tiêp Phú 1 tự nguyện hiến đất vườn của mình để mở rộng con lộ bê-tông liên ấp Tiên Phú 1 - Tiên Phú 2, có chiều ngang từ 1,2m lên 2m, dài 100m. Công trình này được ông Phùng Văn Thắm tặng 120 bao xi-măng và bà con trong ấp đóng góp hơn 30 triệu đồng mua cát, đá.

Từ ngày có lộ, có cầu bê-tông, giao thông nông thôn ở ấp Tiên Phú 1 không chỉ được đi lại thuận tiện mà kinh tế vườn cũng phát triển. Nay, thương lái vào tận vườn thu mua, đóng thùng xuất khẩu và thuê nhân công lái xe hon-da chở trái cây ra tận vựa. Nhà vườn ứng dụng kỹ thuật cho chôm chôm ra trái luân vụ; hình thành tổ hợp tác sản xuất chôm chôm theo tiêu chuẩn VietGAP, bán được giá cao. Mới đây, 34ha chôm chôm ở ấp Tiên Phú 1 đã được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu sang Mỹ. 

Chưa bằng lòng với hiện tại, Ban Kiến thiết dân lập đang vận động bà con trong ấp tiếp tục hiến đất vườn để mở rộng các lộ lên 2m và mỗi hộ làm cổng rào, lộ bê-tông dẫn vào nhà mình. “Đất nước thanh bình, làng quê mình phải giàu đẹp chứ!” - ông Tám On nói.

Toàn ấp có 10/41 hộ thoát nghèo bền vững, 70% nhà được xây mới kiên cố và bán kiên cố - ông Phùng Văn Đổi - Bí thư Chi bộ ấp cho biết.

Bài, ảnh: Lư Thế Nhã

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN