Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Bến Tre về công tác tư tưởng

12/09/2008 - 07:57

Ngày 9-9, đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Vũ Ngọc Hoàng – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã đến làm việc với tỉnh Bến Tre về chiến lược công tác tư tưởng trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH”. Cùng đi có các đồng chí: Trương Minh Nhật - Vụ trưởng T79, Nguyễn Thành Chương - Hàm Vụ trưởng T79, Trần Đức Nhâm - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và đồng chí Vũ Hồng Huy, chuyên viên Vụ Tổng hợp.

Đoàn đã nghe Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tổng hợp tình hình liên quan đến công tác tư tưởng, có đánh giá thực chất công tác tư tưởng trong thời gian qua, nêu rõ mặt tích cực, hạn chế, yếu tố khách quan, chủ quan tác động đến công tác tư tưởng; báo cáo việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng; những vấn đề quan tâm bức xúc mới nẩy sinh; những nguy cơ, ảnh hưởng, tác động đến công tác tư tưởng và những kết quả vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội và một số nhiệm vụ chủ yếu công tác tư tưởng những tháng còn lại của năm 2008. Đoàn cũng đã nghe lãnh đạo huyện Châu Thành báo cáo việc đền bù, giải toả, môi trường và đời sống công nhân ở khu công nghiệp Giao Long; việc tổ chức đào tạo nghề ở huyện; du lịch trên địa bàn huyện và chất lượng cuộc sống của người dân hiện nay.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng: Thế giới đang tiến tới nền văn minh hậu công nghiệp (hậu hiện đại) đòi hỏi quan trọng trong mỗi đất nước là phải có hàm lượng chất xám lớn và môi trường trong sạch. Bến Tre chọn du lịch sinh thái, trong đó dịch vụ được đặt lên hàng đầu để phát triển là hợp với qui luật, có thể thu được nhiều kết quả khả quan và đang đi vào xu hướng chung của thế giới. Thu nhập từ du lịch sinh thái ở nhiều nước đã tăng gấp 2,5 lần thu nhập xã hội. Cái hồn quê với đường làng, lũy tre, sông nước… là những tài nguyên rất quí, là di sản mà không thể mua được. Đất nước đang tiến vào con đường CNH-HĐH rất cần con người phát huy và kế thừa nét đẹp của làng quê và nông thôn không chỉ là nơi sản xuất lương thực, thực phẩm mà hiện nay có thêm chức năng nghỉ dưỡng. Nhiều nước công nghiệp phát triển ở châu Âu đã phải đầu tư một khoản kinh phí rất lớn để tạo ra những làng quê và nơi đó đã thu hút nhiều người đến nghỉ dưỡng sau một tuần làm việc căng thẳng. Họ đến với không gian yên tĩnh để tìm lại chính mình và xu hướng nầy đang phát triển mạnh đối với người dân ở thành phố công nghiệp Hồ Chí Minh. Nếu chọn du lịch sinh thái là hướng phát triển thì tỉnh nhà cũng nên tính toán phải chọn những loại hình sản xuất công nghiệp ít gây ô nhiễm môi trường và việc chuyển hướng cơ cấu lao động phải được tiến hành song song.

Công Tạo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN