Báo chí có nhiều đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà

22/06/2016 - 07:39

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước trao bằng khen cho nhóm tác giả đạt giải nhất phóng sự truyền hình Hội thi báo xuân Bính Thân năm 2016.Ảnh: H. Vũ

Chiều 21-6-2016, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Văn Chương, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trần Văn Thanh đến dự.

Phát biểu ôn lại truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Trần Cao Tư nhấn mạnh: Báo chí cách mạng đã có sự phát triển vượt bậc về mọi mặt, luôn đoàn kết thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; thúc đẩy sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đội ngũ những người làm báo đã góp phần không nhỏ trong việc cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Đồng khởi mới”, “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, xây dựng quê hương Bến Tre theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển mọi mặt, tránh tụt hậu so với các tỉnh, thành trong khu vực. Báo chí tỉnh nhà có nhiều sáng tạo, cải tiến, nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền. Đội ngũ nhà báo, cộng tác viên trong tỉnh năng động, phát hiện nhiều thông tin mới, “nóng”, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, bạn nghe đài, xem đài.

Hội Nhà báo tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội trong thời kỳ mới, đổi mới nội dung hoạt động và tổ chức, phát triển hội viên; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phẩm chất người làm báo cho hội viên. Hội đã duy trì tổ chức giải báo chí Sương Nguyệt Anh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hỗ trợ hoạt động sáng tạo báo chí chất lượng cao…

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam cho rằng, những năm gần đây, đội ngũ người làm báo của tỉnh luôn thể hiện sự chín chắn, bám sát chủ trương, định hướng, chưa có trường hợp sai phạm. Đây là điều rất tự hào, đáng ghi nhận, biểu dương. Năm 2015 và những tháng đầu năm 2016, trong điều kiện khó khăn chung, tỉnh đã nỗ lực tạo sự phát triển nhất định trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Thành công này có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ người làm báo, thông qua những tác phẩm báo chí đã cổ vũ, động viên, kêu gọi các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra; kịp thời phê bình, đóng góp xây dựng các đơn vị, địa phương làm những việc không đúng, góp phần chấn chỉnh kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo Phó bí thư Tỉnh ủy, hướng tới, Hội Nhà báo tỉnh, cơ quan quản lý báo chí tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được để những người làm báo không sai sót về mặt tư tưởng. Những người làm báo không ngừng nỗ lực, phấn đấu có nhiều tác phẩm hay, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy. Báo chí tập trung tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; tuyên truyền, vận động mọi người dân thực hiện mục tiêu thoát khỏi lạc hậu, có mức sống ngang bằng các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh cần có bứt phá vượt lên trong điều kiện hạn mặn, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Tỉnh đã có những giải pháp để vượt qua khó khăn nhưng vẫn rất cần đội ngũ những người làm báo cùng tham gia tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, toàn dân quyết tâm thực hiện mục tiêu này.

Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh đã thông qua quyết định của Hội Nhà báo Việt Nam về việc tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 6 hội viên, chuẩn y kết nạp 1 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, tặng bằng khen cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2015; UBND tỉnh tặng bằng khen cho nhóm tác giả đạt giải nhất phóng sự truyền hình, nhóm tác giả đạt giải nhất phóng sự phát thanh…; Hội Nhà báo tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể Chi hội Nhà báo xuất sắc cấp cơ sở” năm 2015 cho 1 đơn vị, danh hiệu “Hội viên nhà báo xuất sắc cấp cơ sở” năm 2015 cho 20 hội viên và trao giải hội thi Báo Xuân Bính Thân năm 2016; trao giải báo chí Sương Nguyệt Anh lần thứ X năm 2016.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN