|
Ảnh minh họa |
Những thành tựu về mọi mặt của Việt Nam đã được báo chí nước ngoài đánh giá
cao, sau đây là một vài ghi nhận.
Tạp chí doanh nghiệp “Người đưa
tin châu Á” số 6/2007 xuất bản bằng tiếng Đức đã ra số đặc biệt về Việt Nam,
nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp Đức và những người quan tâm tới Việt Nam một
cái nhìn toàn cảnh về đất nước Việt Nam thời kỳ đổi mới, về những thành tựu kinh
tế và chính sách thu hút đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.
Đặc san” gồm 17 trang màu với 8 bài viết cùng nhiều ảnh lớn của các nhà báo, các
doanh nhân Đức đang làm việc trong các doanh nghiệp hoặc công ty tư vấn ở Việt
Nam, Thái Lan và Đức. Bài viết đầu tiên của tác giả Jan Nyther, Trưởng phòng
Công nghiệp và Thương mại Đức tại Hà Nội, có nhan đề “Tất cả yêu mến Việt Nam”
đã đề cập tới nét đẹp tiềm ẩn của Việt Nam, một Việt Nam với dân số trẻ, có tri
thức và hoài bão, phát triển năng động song vẫn gìn giữ những giá trị truyền
thống. Bài viết nhấn mạnh ngay từ trước khi gia nhập tổ chức Thương mại Thế
giới, Việt Nam đã đạt tăng trưởng mạnh và đạt trung bình trên 8% trong những năm
qua. Bên cạnh những cơ hội, tiến trình mở cửa kinh tế cũng đặt ra cho Việt Nam
nhiều thách thức.
Tác giả Andreas Dernbach, Giám đốc một công ty tư vấn
ở Hà Nội viết: Trong những năm qua, Việt Nam đã trở thành một điểm nóng cho các
nhà đầu tư nước ngoài ở khu vực Đông Nam Á. Sau khi gia nhập WTO, Việt Nam đã
đạt tăng trưởng ở hầu hết các lĩnh vực. Tuy nhiên, hiện Việt Nam cũng đang phải
đối mặt với nhiều thách thức, dặc biệt là nhu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân
lực được đào tạo, có ngoại ngữ tốt để đáp ứng đòi hỏi quốc tế. Việc cải cách
giáo dục từ năm 2000 cho phép thành lập các cơ sở đào tạo nước ngoài cùng với
viêc trở về của nhiều người học tập ở nước ngoài đã đáp ứng phần nào nhu cầu
này. Tác giả Christian Doeringer thuộc hãng tư vấn Hewitt có riêng một bài viết
về vấn đề nhân lực ở Việt Nam. Bài viết đề cập những cải cách trong quyền lao
động, trong đó nhấn mạnh tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh xuống còn 4-5%; thu nhập
của người lao động tăng rõ rệt, trung bình từ 9-12% năm 2007 và dự kiến sẽ tiếp
tục tăng mạnh trong năm tới.
Về giá thuê văn phòng ở Việt Nam, nhà báo
Udo Bartsch cho rằng cùng với tăng trưởng kinh tế, giá thuê văn phòng ở những đô
thị lớn tại Việt Nam hiện vào hàng đắt đỏ nhất châu Á, chỉ đứng sau Xơun,
Xinhgapo và Mumbai. Tuy nhiên, giá viễn thông và giá điện lại rất ưu đãi so với
các nước châu Á khác. Bài báo viết về thị trường phần mềm Việt Nam đã nhấn mạnh
Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nằm trong 15 điểm đến về công nghệ thông tin
(IT) hàng đầu thế giới./.