Báo chí và Festival Dừa

17/06/2012 - 18:25

Chúng tôi bất ngờ đến thú vị rằng, chưa tròn tháng, số lượng người truy cập trang web Dừa (trang web phục vụ Festival Dừa Bến Tre lần thứ III năm 2012) đạt con số kỷ lục: gần 250.000 lượt.

Con số truy cập ấy nói lên sự quan tâm, tình cảm của bao người, hướng vọng về Bến Tre, dải đất 3 cù lao xanh, bát ngát hương dừa. Xin trân trọng tri ân, ghi nhận từ những dòng đầu của bài viết này, đến một độc giả xưng là người con xứ Dừa xa xứ, có biệt danh “Chuột Dừa” đang sống tại nước Pháp, gửi cảm xúc về quê hương khi được đọc trang web Dừa: “Thương quá Dừa ơi”.

Một trang web Dừa đặc sản “cây nhà lá vườn” Bến Tre, vươn, phủ ra tầm quốc tế. Thời đại mở cửa, hội nhập, thông tin truyền thông nối cây cầu dừa, cầu tri thức vượt qua không gian, thời gian, vùng lãnh thổ bằng xa lộ thông tin, bằng cầu internet. Ở đây, chúng tôi muốn cô đọng lại một sự kiện, sự việc nhỏ: trang web Dừa là một minh chứng.

Chúng tôi được biết, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII, khai mạc sáng 21-5-2012, có gần 400 phóng viên, nhà báo từ 70 cơ quan báo chí đến tác nghiệp. Tại Festival Dừa Bến Tre lần thứ III năm 2012, có hơn 300 phóng viên, nhà báo của 70 cơ quan báo chí đến hoạt động, hành nghề. Con số nhà báo tác nghiệp này, tại một lễ hội ở Bến Tre là kỷ lục, mà sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc đến nay chưa từng có. Sở Thông tin và Truyền thông Bến Tre cấp phát ngần ấy số thẻ hoạt động báo chí trong thời gian diễn ra Festival Dừa mà vẫn chưa đủ, chưa đều, như: cấp đại diện 5 thẻ hoạt động báo chí cho đoàn làm phim “Vị ngọt xứ Dừa” có đến 40 người tác nghiệp.

Trước, trong và cả hậu Festival Dừa, các nhà báo được tạo mọi điều kiện thuận lợi, sự sẵn sàng giúp đỡ từ Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Festival Dừa, từ Sở Thông tin và Truyền thông, như hai trung tâm báo chí mở cửa liên tục phục vụ các nhà báo từ 7 giờ đến 21 giờ trong suốt thời gian diễn ra Festival Dừa. Ngoài ra, các xe BTS phát sóng lưu động được rải đều, phục vụ tối đa việc thông tin liên lạc cho đủ các loại hình báo chí: báo in, báo hình, báo nói, báo mạng. Hai cuộc họp báo do Ban tổ chức Festival Dừa tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Bến Tre với gần 200 nhà báo tham dự cũng nói lên được sự quan tâm của giới truyền thông đại chúng đến Festival Dừa Bến Tre lần thứ III, lần đầu tiên mang tầm vóc quốc gia. Thông cáo báo chí, các tài liệu, hình ảnh, mô hình, đĩa hình, trang web, với số lượng lớn được phát hành phục vụ cho giới thông tin truyền thông. Không ít nhà báo, cả nhà báo trong tỉnh, lúc đầu tìm tư liệu, sự kiện liên quan đến Festival, về cây dừa, đất nước con người Bến Tre để phục vụ cho bài viết, hình ảnh phim của mình còn khá lúng túng. Nhưng qua trang web Dừa, qua tư liệu, hình ảnh mà Ban tổ chức, Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp, giúp các nhà báo tác nghiệp rất thuận lợi; nhiều tư liệu, hình ảnh lần đầu về Bến Tre, về cây dừa được giới thiệu ra ngoài tỉnh, ngoài nước.

Sự kiện 15 đài truyền hình địa phương, khu vực cùng với Đài VTV1, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre trực tiếp truyền hình đêm khai mạc Festival cũng là điều đáng nêu. 20 giờ đêm ngày 5-4-2012 khai mạc Festival, chương trình thời sự chính lúc 06 giờ sáng ngày 6-4-2012, cả Đài VTV1, Đài Tiếng nói Việt Nam đồng loạt đưa tin - Đài VTV1 đưa Festival Dừa Bến Tre là tin đầu tiên của chương trình thời sự hôm ấy. Theo báo cáo của Ban Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Festival Dừa Bến Tre lần thứ III được phát sóng trên Đài VTV4. Sóng Đài VTV4 phủ khắp trên 140 quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đánh giá trong cuộc họp tổng kết Festival Dừa Bến Tre lần thứ III: Báo chí - thông tin truyền thông về Festival Dừa Bến Tre lần này là rất tốt.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN