
Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các chốt trực kiểm dịch.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ ngày 27-4-2021 đến nay đã ghi nhận 320.416 ca, có 132.898 người đã khỏi bệnh (41%) và đã có hơn 7,5 ngàn ca tử vong. Có 7/62 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới. Từ 19-7 đến 19-8-2021, có 23 địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg (có các địa phương đã tiếp tục giãn cách sau đó).
Trong thời gian giãn cách, cả nước ghi nhận trên 248 ngàn ca mắc, nhiều nhất là TP. Hồ Chí Minh hơn 132 ngàn ca. Số ca mắc trong tuần có xu hướng giảm tại 13/13 địa phương: Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, Kiên Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bến Tre, Bạc Liêu và Hà Nội. Nhận định tình hình dịch tại nhiều khu vực, trong đó có khu vực Tây Nam Bộ (có Bến Tre) còn nguy cơ diễn biến phức tạp, nhất là TP. Hồ Chí Minh.
Tính đến ngày 19-8-2021, cả nước đã tiêm hơn 16,3 triệu liều vắc-xin. Các địa phương đã kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và hướng dẫn của Bộ Y tế; xây dựng các kịch bản ứng phó tình huống; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội.
Tại cuộc họp, các đại biểu tỉnh, thành trực đã thông tin sơ bộ tình hình và việc thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19. Đại diện Bến Tre, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đã báo cáo Chính phủ về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, tỉnh đang chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên toàn tỉnh, công tác phân tầng điều trị các ca bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế bước đầu đã có những kết quả tích cực.
Tỉnh hiện có 80/157 xã, phường, thị trấn là "vùng xanh" và đang tiến tới xanh hóa các vùng còn lại. Trong đó, tỉnh tiếp tục thực hiện điều tra, truy vết, khoanh vùng và đồng thời đẩy nhanh xét nghiệm; lựa chọn ấp, khu phố là đơn vị để trực tiếp xác định vùng nguy cơ, quản lý vùng, thực hiện các biện phát xét nghiệm. Đồng thời xác định nguy cơ trong các doanh nghiệp để khoanh vùng, dập dịch. Mỗi mức độ nguy cơ thì có phương án xét nghiệm, sàng lọc và xử lý tình huống cụ thể theo từng đơn vị.
Đi đôi với việc xét nghiệm, thiết lập các tuyến kiểm soát chặt chẽ, tỉnh đã phân tầng kiểm soát tại cửa ngõ ra vào tỉnh; các huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn và cửa ngõ ra vào các ấp, khu phố. Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất đưa nội dung vào kỳ họp HĐND của tỉnh tới đây để biểu quyết và thông qua một số nội dung cấp bách tiếp tục triển khai thực hiện tại Bến Tre. Dù còn khó khăn, ngân sách còn hạn hẹp nhưng tỉnh đã xác định, tập trung các nguồn lực tài chính cần thiết để thực hiện các biện pháp, khẩn trương kiểm soát, kiềm chế và đẩy lùi dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe cho người dân, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường mới như tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.
“Bên cạnh phát huy nội lực, tỉnh cũng mong muốn được Chính phủ, các ngành Trung ương, các tổ chức, cá nhân tiếp tục quan tâm, ủng hộ cho Bến Tre để có thêm các nguồn lực thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trong thời gian hiện nay và tới đây. Từ đây tới ngày 30-8-2021, tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt việc quản lý các vùng, trong đó, các vùng xanh sẽ xem xét nới lỏng dần, có kiểm soát có tổ chức để bà con có thể đi lại, sinh hoạt trong vùng xanh. Đối với những vùng chưa là vùng xanh thì tiếp tục xét nghiệm, có biện pháp kiểm soát các vành đai vào ra; đảm bảo lưu thông hàng hóa nhưng cũng kiểm soát kỹ các phương tiện giao thông để đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả”, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu.
Kết luận tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý: Các tỉnh, thành bám sát Nghị quyết số 68 của Chính phủ về thực hiện phòng chống dịch. Nêu cao tinh thần đoàn kết, trong tình hình khó khăn, phức tạp thì càng phải đoàn kết, trên dưới một lòng, trách nhiệm, thống nhất. Cần rà soát lại các biện pháp phòng chống dịch, điều chỉnh những giải pháp chưa hiệu quả, tăng cường các giải pháp phù hợp khác. Bảo vệ vững chắc "vùng xanh", xanh hóa "vùng vàng" và thu hẹp "vùng đỏ"; lấy xã, phường, nhà máy, xí nghiệp làm pháo đài tích cực chống dịch.
Việc áp dụng giãn cách xã hội là phương án có tính chất cơ bản, rất quan trọng, có tính quyết định để các tỉnh tranh thủ “thời gian vàng” tiến hành xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thần tốc truy vết, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng để điều trị, ngắt nhanh nguồn lây. Trong thời gian giãn cách phải đảm bảo công tác an sinh xã hội, chăm lo cho nhân dân. Bằng các giải pháp nâng cao hiệu quả điều trị để giảm số ca tử vong và người mắc bệnh. Tiếp tục công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm cho nhân dân. Trung ương cũng tranh thủ mọi nguồn vắc-xin cho cả nước, vì thế, khi các tỉnh, thành được tiếp nhận vắc-xin phải bảo quản tốt vắc-xin và nhanh chóng triển khai tiêm vắc-xin, nghiêm cấm dịch vụ tiêm vắc-xin. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, kêu gọi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận, thực hiện tốt các chủ trương, cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường mới.
Tin, ảnh: Ánh Nguyệt