Bắt quả tang một tàu sắt khai thác cát trái phép

21/12/2018 - 14:14

Lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện. Ảnh:Lê Chẳn

Lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện. Ảnh:Lê Chẳn

Vào lúc 2 giờ 30, ngày 20012-2018, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Thạnh Phú đang tuần tra, kiểm soát trên sông Cổ Chiên đã phát hiện và bắt quả tang 1 tàu sắt khai thác cát trái phép, thuộc ấp An Định, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, với số lượng 48m3.

 Đối tượng tên Bùi Văn Siên, sinh năm 1991 và Bùi Văn Lộc, sinh năm 1992, đều đăng ký thường trú ấp Qúi Điền B, xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm.

Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

 Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và buộc chủ phương tiện bơm cát trả lại lòng sông. Đồng thời, đề xuất UBND huyện Thạnh Phú ra quyết định xử phạt hành chính đối với đối tượng vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, với số tiền từ 30-40 triệu đồng.

 Được biết, từ đầu năm 2018 đến nay, Công an huyện kết hợp với các ngành chức năng và địa phương tổ chức nhiều cuộc kiểm tra trên sông Hàm Luông và Cổ chiên, đã phát hiện và ra quyết định xử phạt hành chính 118 trường hợp vi phạm lĩnh vực khoáng sản, với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Lê Chẳn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN