Bay cao “Phù Đổng” xứ dừa

13/01/2013 - 15:39
Thực hiện nghi thức trước giờ ra sân thi đấu.

Tại Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc lần thứ VIII năm 2012 (tổ chức tại TP. Cần Thơ ), đoàn thể thao Bến Tre được xếp hạng 17/63 tỉnh, thành, với số huy chương: 12 vàng, 16 bạc và 34 đồng, đạt 1.811 điểm. Đây là thành tích toàn quốc tốt nhất của Bến Tre trong các kỳ HKPĐ gần đây.

Phong trào “Phù Đổng” tại xứ Dừa

Trong các mặt giáo dục, có thể nói, thể dục là tiền để để phát triển các mặt giáo dục khác. Vì chỉ có khỏe mạnh, minh mẫn thì mới học tập và lao động tốt. Bác Hồ đã từng dạy: “Muốn lao động, sản xuất tốt, công tác và học tập tốt thì cần có sức khỏe. Muốn giữ sức khỏe thì nên thường xuyên tập thể dục thể thao”. Vì thế, ngoài việc các cấp thường xuyên tổ chức nhiều phong trào, giải đấu thể thao trong nhân dân thì HKPĐ được xem là ngày hội thể thao của tuổi trẻ học đường. Phong trào này được duy trì với mục đích góp phần rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe cho học sinh để học tập hiệu quả hơn. HKPĐ được định kỳ tổ chức 4 năm/lần, từ cấp cơ sở đến toàn quốc. HKPĐ tại Bến Tre trong những năm gần đây do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) phối hợp tổ chức đã đi vào nề nếp và ngày càng đạt chất lượng cao. 

Ông Huỳnh Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết, phong trào thể dục, thể thao học đường của tỉnh ngày càng phát triển. Phần giáo dục chính khóa môn thể dục đã đạt 100%, hoạt động ngoại khóa cũng đạt tỷ lệ khoảng trên 60%. Riêng phong trào HKPĐ cũng đang ngày càng được nâng cao về chất lượng. Trong xu thế chung, Bến Tre đã và đang tiếp tục đào tạo vận động viên (VĐV) trẻ, trong đó, chủ yếu là học sinh. Đây không chỉ là nguồn cho HKPĐ các cấp mà còn phục vụ cho thể thao thành tích cao. Và từ công tác đào tạo này, Bến Tre đã tuyển chọn VĐV để dự HKPĐ toàn quốc, thành tích vì thế cũng được nâng lên.

Bên cạnh đó, nhằm tìm kiếm, phát hiện các tài năng, Sở VH-TT&DL đã phối hợp Sở GD&ĐT mở các lớp năng khiếu thể thao bán tập trung trong trường phổ thông. Đây là cơ sở đào tạo rất nhiều VĐV có trình độ kỹ thuật, chiến thuật tương đối hoàn thiện làm nòng cốt cho lực lượng VĐV tham dự HKPĐ các cấp. Năm 2011-2012, đã tổ chức được 22 lớp như: lớp Bóng đá nam tiểu học (tại Ba Tri), lớp Bơi lội tiểu học và lớp Cầu lông THCS  tại TP. Bến Tre, lớp Bóng đá nữ THPT (tại Mỏ Cày Nam), lớp Đá cầu (tại Giồng Trôm và Chợ Lách), lớp Đẩy gậy THCS (tại Giồng Trôm và Mỏ Cày Bắc)...

Thành tích trên đấu trường toàn quốc

Tại HKPĐ toàn quốc năm 2012, Bến Tre có 202 VĐV tham dự 14 môn thi đấu: Cờ vua, Judo, Vovinam, Karatedo, Taekwondo, Điền kinh, Bơi lội, Thể dục Aerobic, Đẩy gậy, Kéo co, Cầu lông, Đá cầu, Bóng đá và Bóng chuyền. Nhìn lại một số kỳ đã tham dự HKPĐ toàn quốc gần đây, năm nay, xứ Dừa đã có kết quả “rất ngọt”.

Cụ thể: Tại HKPĐ toàn quốc lần thứ VI-2004 (tổ chức tại TP. Huế), Bến Tre xếp hạng 18/64 tỉnh, thành (số huy chương: 9 vàng, 7 bạc và 19 đồng). Tại HKPĐ toàn quốc lần thứ VII-2008 (tổ chức tại tỉnh Phú Thọ), Bến Tre xếp hạng 22/64 tỉnh, thành (số huy chương: 5 vàng, 8 bạc và 35 đồng). Và tại kỳ HKPĐ lần thứ VIII-2012 (tổ chức tại TP. Cần Thơ), Bến Tre được xếp hạng 17/63 tỉnh, thành về huy chương và về điểm (số huy chương: 12 vàng, 16 bạc và 34 đồng; đạt 1.811 điểm).

Trong đó, xuất hiện nhiều gương mặt ưu tú “đoạt vàng”, môn Judo có: Trần Thị Thu Thảo (Trường THCS Vĩnh Phúc TP. Bến Tre), Nguyễn Thị Thanh Nhàng (Trường Năng khiếu TDTT Bến Tre); môn Cờ vua có: Trần Thị Mộng Thu, Trần Lê Đan Thụy (Trường Năng khiếu TDTT Bến Tre); môn Vovinam có: Nguyễn Thị Huỳnh Như (Trường Năng khiếu TDTT Bến Tre); môn Bơi lội có: Lê Kim Ngọc (Trường THCS TP. Bến Tre); môn Cầu lông có: Trần Duy Khang (Trường THCS Tân Thạch - Châu Thành), Tôn Như Huỳnh (Trường THCS Thị trấn 1 - Mỏ Cày Nam); môn Đẩy gậy có: Nguyễn Thanh Nhi (Trường THCS Châu Bình - Giồng Trôm)...

Đường đến thành công không “trải thảm”

Để có kết quả trên, có thể nói, Bến Tre đã nỗ lực rất nhiều để vượt qua những khó khăn gặp phải. Đại diện Tiểu ban chuyên môn - Ban tổ chức HKPĐ tỉnh Bến Tre cho biết, một trong những cái khó hàng đầu là sân bãi tập luyện còn hạn chế. Tỉnh chưa có sân điền kinh, nên VĐV Đội Điền kinh phải sang Tiền Giang để tập. Bên cạnh đó, thời gian tổ chức thi đấu khu vực V và vòng chung kết HKPĐ toàn quốc trùng với thời gian thi học kỳ II và thi đại học, vì vậy, việc tập trung lực lượng VĐV tốt nhất để thi đấu còn bị động...

Bằng tất cả khả năng có được, Bến Tre đã dốc lòng vượt qua khó khăn, tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện từ nhiều phía hữu quan, từ  công tác chuẩn bị nhân sự, hồ sơ, thủ tục, kinh phí đến điều kiện sinh hoạt, học và luyện tập của các VĐV... Bên cạnh đó, phải kể đến sự quyết tâm trong công tác huấn luyện của các huấn luyện viên, giáo viên. Và yếu tố then chốt là sự nỗ lực hết mình trong tập luyện và thi đấu của các VĐV đã góp phần quan trọng vào thành công chung của Bến Tre tại HKPĐ khu vực và toàn quốc lần này. Các em vừa phải đảm bảo việc học văn hóa, vừa phải đảm bảo chế độ luyện tập rất nghiêm ngặt.

Có thể nói, nhờ công tác chuẩn bị chu đáo từ kỳ HKPĐ trước như: xây dựng qui trình đào tạo hệ thống từ thể thao trường học, dự bị tập trung đến năng khiếu tập trung; chú trọng các môn thể thao trọng điểm, mở rộng các môn thể thao phong trào có tiềm năng... nên thành tích tại kỳ HKPĐ 2012 được nâng lên rõ rệt với số lượng huy chương vàng nhiều nhất trong các kỳ tham dự HKPĐ toàn quốc. Nhưng điều quan trọng hơn hết là sự phát triển của phong trào HKPĐ tại xứ Dừa sẽ góp phần tích cực vào công tác giáo dục thể chất học sinh.

Môn đẩy gậy là một trong những môn thể thao đang phát triển mạnh tại cơ sở và được đưa vào danh sách đào tạo để tham dự Hội khỏe Phù Đổng các cấp.

Bóng đá là một trong những môn thể thao phát triển rộng khắp các cơ sở và trường học trong tỉnh. (ảnh: thực hiện nghi thức trước giờ ra sân thi đấu).

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN