Bế mạc Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh Bến Tre lần thứ VII

26/05/2014 - 07:15

Ông Trần Ngọc Tam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phải) trao giải toàn đoàn cho các đơn vị. Ảnh: Hữu Hiệp

Đêm 23-5-2014, tại Nhà thi đấu thể dục - thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ bế mạc Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh Bến Tre lần thứ VI. Ông Trần Ngọc Tam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và trao giải cho vận động viên.

Sau thời gian tranh tài sôi nổi từ tháng 2 đến tháng 4-2014 của giai đoạn I và vòng chung kết diễn ra từ ngày 20 đến 23-5-2014. Kết quả: đoàn huyện Giồng Trôm đạt 59 huy chương (24 vàng, 21 bạc, 14 đồng); TP. Bến Tre 53 huy chương (19 vàng, 13 bạc, 21 đồng); ngành Giáo dục và Đào tạo 35 huy chương (9 vàng, 13 bạc, 13 đồng); Châu Thành 16 huy chương (8 vàng, 2 bạc, 6 đồng); Thạnh Phú 11 huy chương (5 vàng, 2 bạc, 4 đồng); Ba Tri 24 huy chương (4 vàng, 9 bạc, 11 đồng); Công an tỉnh 14 huy chương (4 vàng, 2 bạc, 8 đồng); Bình Đại 16 huy chương (2 vàng, 8 bạc, 6 đồng); Chợ Lách 9 huy chương (2 vàng, 1 bạc, 6 đồng); Liên đoàn Lao động 4 huy chương (2 vàng, 2 bạc); Mỏ Cày Nam 11 huy chương (1 vàng, 6 bạc, 4 đồng); Mỏ Cày Bắc 8 huy chương (1 vàng, 3 bạc, 4 đồng); BCH Quân sự tỉnh 1 huy chương bạc; BCH Bộ đội Biên phòng 1 huy chương đồng.

 Thứ hạng toàn đoàn, nhất: Giồng Trôm, nhì: TP. Bến Tre, ba: ngành Giáo dục và Đào tạo. Vận động viên xuất sắc Đại hội là Trần Ngọc Bảo, đơn vị TP. Bến Tre đạt 3 huy chương vàng môn bơi; Hồ Ngọc Bảo Châu đơn vị TP. Bến Tre đạt 3 huy chương vàng môn bơi; Phan Thị Diễm đơn vị huyện Thạnh Phú đạt 3 huy chương vàng môn điền kinh.

Ông Trần Duy Phương - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL trao giải
cho 3 vận động viên xuất sắc Đại hội. Ảnh: Hữu Hiệp

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Huỳnh Văn Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đánh giá: Công tác tổ chức đã tiến hành nghiêm túc, khẩn trương. Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ. Các cấp ngành cũng có nhiều cố gắng trong đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí, đội ngũ cán bộ, trọng tài, góp phần quyết định cho Đại hội diễn ra đúng kế hoạch, an toàn, tiết kiệm, đạt ý nghĩa chính trị cũng như hiệu quả cao về chuyên môn. Các đoàn vận động viên có sự chuẩn bị chu đáo từ việc tập luyện chuyên môn, cử lực lượng tham gia. Vận động viên thi đấu với quyết tâm cao trên tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng và tiến bộ. Lực lượng trọng tài điều hành giải với tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực chuyên môn, thể hiện sự công tâm, khách quan, đúng luật.

Qua đó, tỉnh sẽ chọn những vận động viên xuất sắc, thành lập các đội tuyển thể thao của tỉnh tham dự Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc.

TH-TL

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN