* Ba thí sinh xuất sắc dự thi chung khảo toàn quốc
Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội thi sơ khảo
toàn quốc “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” khu vực IV đã thành công tốt
đẹp theo đúng kế hoạch, nội dung chương trình. Ban Tổ chức trao giải Nhất cho
thí sinh Phan Thị Đông đến từ Tổng LĐLĐ Việt Nam và giải đặc biệt cho thí sinh
khiếm thính Nguyễn Trần Thủy Tiên (Đảng bộ tỉnh Đồng Nai).
Phát biểu bế mạc Hội thi, đồng chí Vũ Văn Phúc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung
ương, Trưởng ban Tổ chức, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo khẳng định: Trước khi tham
dự Hội thi, tất cả 55 thí sinh đều chuẩn bị chu đáo đề cương dự thi nộp trước
cho Ban Tổ chức. Nhiều đề cương được thí sinh chuẩn bị rất công phu, nội dung có
chất lượng tốt, có sưu tầm nhiều tư liệu, hình ảnh quý về Bác, thể hiện tình cảm
kính yêu sâu sắc đối với Bác và trách nhiệm cao với Hội thi. Qua tổng hợp kết
quả, hầu hết các xã, phường, thị trấn đều tổ chức Hội thi hoặc cử thí sinh tham
dự Hội thi cụm cấp cơ sở; 100% cấp huyện và cấp tỉnh, cấp ngành đã tổ chức Hội
thi. Theo số liệu thống kê, 16 tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ đã tổ chức 4.581
Hội thi từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh với sự tham dự của 86.669 thí sinh. Một số địa
phương đã tổ chức nhiều Hội thi từ cấp cơ sở và có số thi sinh dự thi đông, như:
TP Hồ Chí Minh: 2.418 Hội thi/56.514 thí sinh dự thi; Bến Tre: 388 Hội thi/5.282
thí sinh dự thi; Long An: 309 Hội thi/2.452 thí sinh dự thi; Cà Mau: 301 Hội
thi/4.290 thí sinh dự thi; Đồng Nai: 278 Hội thi/5.107 thí sinh dự thi; Bà Rịa -
Vũng Tàu: 92 Hội thi/2.050 thí sinh dự thi... Đảng bộ Khối các cơ quan Trung
ương đã tổ chức 37 Hội thi từ các đảng bộ cơ sở trở lên, với 550 thí sinh dự
thi. Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh” trong công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn từ cấp quận, huyện
trở lên. Đồng chí nhấn mạnh: Hội thi các cấp đã được sự chỉ đạo trực tiếp của
các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo với các
ban, ngành, đoàn thể cùng cấp. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã có những vận
dụng sáng tạo trong tổ chức Hội thi phù hợp với đặc điểm, đối tượng, nên đã thu
hút nhiều người tham gia, có tác dụng lan toả sâu rộng trong cán bộ, đảng viên
và nhân dân. Hội thi cũng được sự cổ vũ, động viên nhiệt tình và sôi nổi của
hàng chục vạn cổ động viên trong các tầng lớp nhân dân. Sau khi tổ chức Hội thi
thành công, nhiều nơi đã tổ chức để các thí sinh về cơ quan, đơn vị cơ sở, bản
làng, trường học kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hội thi “Kể chuyện tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh” của 16 tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ, Đảng bộ Khối
các cơ quan Trung ương và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã lựa chọn được những thí sinh
xuất sắc nhất tham dự Hội thi sơ khảo toàn quốc khu vực IV trong ba ngày qua.
Tham dự Hội thi sơ khảo toàn quốc “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” khu
vực IV, gồm 16 tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung
ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có 55 thí sinh; trong đó, có 44 nữ, 11
nam; 01 thí sinh là người dân tộc Khơme; 01 thí sinh theo Phật giáo; 01 thí sinh
là người khiếm thính; người nhiều tuổi nhất là 46 tuổi (sinh năm 1962), người ít
tuổi nhất là 13 tuổi (sinh năm 1995).
Đồng chí nhấn mạnh: Trong Hội thi,
các thí sinh đã trình bày rất tốt câu chuyện cảm động về tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh, bảo đảm đúng, đủ nội dung, bảo đảm tính khách quan, trung thực. Các
thí sinh kể chuyện đều có sức truyền cảm, sâu lắng, hấp dẫn, lôi cuốn, gây xúc
động cho người nghe. Kết quả đặc biệt ở Hội thi là các thí sinh đều phân tích
sâu sắc ý nghĩa, giá trị đạo đức cao cả từ những câu chuyện mà mình vừa kể để
mọi người thấm sâu tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ mà vận dụng, làm theo.
Đồng thời, nhiều thí sinh có phương pháp kể chuyện lôi cuốn, gây xúc động lòng
người. Các thí sinh đều trình bày phần vận dụng liên hệ vào thực tiễn địa
phương, cơ quan, đơn vị và bản thân khá sinh động, sát thực tế, qua đó rút ra
những bài học kinh nghiệm quý trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức
cách mạng theo tấm gương của Bác Hồ kính yêu. Nhiều thí sinh đã sử dụng những
hình ảnh minh hoạ phù hợp với nội dung câu chuyện, làm cho tình tiết câu chuyện
thêm hấp dẫn, phong phú. Hội thi sơ khảo toàn quốc khu vực IV đã thành công tốt
đẹp. Tất cả 55 thí sinh, mỗi người một vẻ với sức kể chuyện truyền cảm khác
nhau, phân tích ý nghĩa câu chuyện nông, sâu khác nhau, liên hệ đậm nhạt khác
nhau, nhưng đều gần như “mười phân vẹn mười”. Tất cả 55 thí sinh đều là những
người chiến thắng trong Hội thi.
Trong Hội thi, các thí sinh đã trình
bày rất tốt câu chuyện cảm động về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bảo đảm đúng,
đủ nội dung, bảo đảm tính khách quan, trung thực. Các thí sinh kể chuyện đều có
sức truyền cảm, sâu lắng, hấp dẫn, lôi cuốn, gây xúc động cho người nghe. Kết
quả đặc biệt ở Hội thi là các thí sinh đều phân tích sâu sắc ý nghĩa, giá trị
đạo đức cao cả từ những câu chuyện mà mình vừa kể để mọi người thấm sâu tư
tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ mà vận dụng, làm theo. Đồng thời, nhiều thí
sinh có phương pháp kể chuyện lôi cuốn, gây xúc động lòng người. Các thí sinh
đều trình bày phần vận dụng liên hệ vào thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị và
bản thân khá sinh động, sát thực tế, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý
trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng theo tấm gương của
Bác Hồ kính yêu. Nhiều thí sinh đã sử dụng những hình ảnh minh hoạ phù hợp với
nội dung câu chuyện, làm cho tình tiết câu chuyện thêm hấp dẫn, phong phú.
Đồng chí Vũ Văn Phúc mong muốn, từ những kết quả quan trọng thu được từ
Hội thi cấp cơ sở đến cấp khu vực, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận
động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo các
tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương xây dựng chương trình, kế hoạch
tham mưu với cấp uỷ phát huy vai trò của các thí sinh tham gia các Hội thi trong
việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; Các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục
đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc vận động, về kết quả Hội thi sơ khảo toàn quốc cấp
khu vực và Hội thi chung khảo toàn quốc sắp tới; gắn với tuyên truyền, cổ vũ
phong trào thi đua yêu nước, biểu dương người tốt, việc tốt;
Với câu
chuyện “Bác Hồ với đồng bào chiến sĩ miền Nam”, phần liên hệ sâu sắc, minh hoạ
sinh động, tạo được ấn tượng rất tốt cho Ban Giám khảo và khán giả, thí sinh
Phan Thị Đông, đến từ Thư viện Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tổng
Liên đoàn LĐVN) đã vinh dự và xứng đáng đạt giải Nhất của Ban Giám khảo. Ban
Giám khảo trao 02 giải Nhì cho thí sinh: Trần Thị Thơm (Đảng bộ TP Hồ Chí Minh)
và Lê Thị Huyền (Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu); 03 giải Ba thuộc về các thí
sinh: Nguyễn Thị Kim Khánh (Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ), Nguyễn Thị Kim Thoa
(Đảng bộ tỉnh Tiền Giang) và Phạm Thị Phương Thảo (Đảng bộ TP Cần Thơ). Ban Giám
khảo trao giải đặc biệt cho thí sinh khiếm thính Nguyễn Thủy Tiên (Đảng bộ tỉnh
Đồng Nai) và giải cho thí sinh nhỏ tuổi nhất: Lê Thị Bích Vi (Đảng bộ tỉnh Cà
Mau), sinh năm 1995.
Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức chọn 3 thí sinh xuất
sắc nhất dự thi Hội thi chung khảo toàn quốc được tổ chức tại Hà Nội ngày
17-18/10/2008.