Bến Tre có nhiều sáng tạo trong phòng, chống hạn, xâm nhập mặn

28/01/2016 - 19:26

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đánh giá cao công tác phòng, chống hạn mặn mùa khô năm 2016 của Bến Tre. Ảnh: M. P

Ngày 27-1-2016, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) do Thứ trưởng Lê Quốc Doanh dẫn đầu đã có chuyến khảo sát và làm việc với Bến Tre về tình hình triển khai thực hiện phương án phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2016. Ông Nguyễn Hữu Lập - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Buổi sáng, đoàn công tác đã đến khảo sát tình hình thực tế tại một số công trình thủy lợi và ảnh hưởng của tình hình hạn hán, xâm nhập mặn trên ruộng lúa tại huyện Giồng Trôm và Ba Tri. Buổi chiều, đoàn làm việc với Sở NN&PTNT, ông Bùi Văn Lâm - Giám đốc Sở cho biết: Tình hình xâm nhập mặn năm 2016 xuất hiện sớm hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 1 tháng rưỡi. Cụ thể, từ tháng 12-2015, độ mặn 4 %o đã xâm nhập sâu trên các cống chính, đến tháng 1-2016, mặn đã xâm nhập sâu vào đất liền từ 45 - 50km. Như vậy, chỉ còn một số xã đầu nguồn tại 2 huyện Chợ Lách và Châu Thành chưa bị mặn xâm nhập.

Theo ông Lâm, Bến Tre đã sớm triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để chủ động đối phó với vấn đề này. Trong đó, đã triển khai đầu tư khẩn cấp công trình đập ngăn mặn tại xã Châu Bình (Giồng Trồm) để ngăn nước mặn xâm nhập từ sông Bình Chánh theo rạch Châu Bình vào sâu nội đồng, bảo vệ hơn 14 ngàn héc-ta đất nông nghiệp của Giồng Trôm và Ba Tri; đầu tư khẩn cấp các điểm cấp nước sinh hoạt tập trung để phục vụ cho 2 ngàn hộ dân tại các vùng khan hiếm nước ngọt thuộc các xã Thừa Đức, Bình Thắng, Thạnh Phước, Thới Thuận (Bình Đại), xã Thạnh Phong, Thạnh Hải (Thạnh Phú). Dự kiến các công trình sẽ hoàn thành trước Tết. Địa phương cũng đã lập phương án tăng cường biện pháp đắp đập tạm, bờ bao cục bộ để ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ cư dân. Hỗ trợ trang thiết bị chứa nước phục vụ cho những hộ dân chưa có điều kiện trang bị dụng cụ chứa nước. Tiếp tục triển khai kế hoạch vận hành các cống nhằm quản lý chặt chẽ và đạt hiệu quả tối ưu nguồn nước trên các sông. Ưu tiên nước phục vụ sinh hoạt, nước uống cho gia súc, tưới cho cây lâu năm có giá trị kinh tế cao và nước ngọt sinh hoạt cho các khu công nghiệp. Thường xuyên kiểm tra kênh nội đồng, kiểm tra các cống và bờ bao. Đối với vụ lúa Đông Xuân, đã khuyến cáo không cho xuống giống tổng diện tích 1.335ha, gồm các vùng không đủ điều kiện nước tưới tại 3 huyện ven biển.

Qua thống kê bước đầu, xâm nhập mặn đã làm ảnh hưởng đến khoảng 1.330ha lúa Đông Xuân ở Ba Tri và Bình Đại do người dân tự phát xuống giống không theo khuyến cáo của ngành chức năng. Ông Lâm kiến nghị Trung ương nên điều chỉnh mục đích sử dụng vốn làm thủy lợi, vì Bến Tre có nhiều loại cây trồng, không phải chỉ có riêng lúa. 

Ông Nguyễn Hữu Lập cũng thông tin với đoàn, vấn đề phòng, chống xâm nhập mặn năm 2016 đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh rất quan tâm và đã đưa vào chương trình giám sát việc thực hiện trong Nghị quyết của năm. Từ tháng 11-2015, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống mặn và chuẩn bị sẵn nguyên vật liệu để đắp đập tạm khi nước mặn tiếp tục xâm nhập sâu. Tuy nhiên, vấn đề nước ngọt sinh hoạt tại 3 huyện biển đang rất khó khăn, vào cao điểm mùa khô từ tháng 3 đến tháng 5-2016 nước ngọt phục vụ sinh hoạt sẽ rất khan hiếm và giá nước ngọt sẽ có khả năng ở mức 100 - 150 ngàn đồng/m3...

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho rằng, Bến Tre đã thực hiện các kế hoạch khá tốt và có nhiều sáng tạo trong việc phòng, chống hạn, xâm nhập mặn. Trong đó, giải pháp đập tạm là một sáng kiến trong việc phòng, chống nước mặn xâm nhập nội đồng rất hiệu quả. Trong 2 tháng tới, tình hình hạn và xâm nhập mặn diễn biến khá phức tạp. Vì vậy, các địa phương cần tập trung giải pháp tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân để cùng nhau ứng phó và cần bám sát diễn biến của xâm nhập mặn. Trong những ngày nghỉ Tết, cần bố trí lực lượng theo dõi diễn biến của xâm nhập mặn để kịp thời ứng phó.

Cũng theo Thứ trưởng Lê Quốc Doanh, kiến nghị của Bến Tre về vấn đề thay đổi mục đích sử dụng vốn bố trí từ Trung ương là rất hợp lý. Trước khi Trung ương có những điều chỉnh, Bến Tre nên tranh thủ nguồn vốn từ các dự án JICA của Nhật Bản.

Mã Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN