Bến Tre giành thêm huy chương vàng ở bộ môn Canoeing

29/11/2018 - 20:05

Trao giải cho các thứ hạng tại bộ môn Canoeing. Ảnh: Tuấn Tú

Trao giải cho các thứ hạng tại bộ môn Canoeing. Ảnh: Tuấn Tú

Tính đến sáng 29-11-2018, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII đoàn thể thao tỉnh có thêm 2 chiếc huy chương vàng (HCV) và 1 huy chương bạc (HCB) ở bộ môn Canoieng, nâng tổng số huy chương hiện tại của đoàn lên 3 HCV, 2 HCB. Riêng bộ môn này, Bến Tre đang tạm xếp vị trí thứ 3 các đoàn tham dự, sau Quảng Ninh (4 HCV, 2 HCĐ), Vĩnh Phúc (4 HCV).

Một trong hai chiếc HCV vừa nêu thuộc về vận động viên Trần Văn Vũ ở nội dung K1 (Kayak 1 người) cự ly 500m và chiếc HCV thứ hai thuộc về 4 vận động viên: Nguyễn Thanh Lộc, Nguyễn Hoàng Duy, Trần Văn Danh và Trần Văn Vũ ở nội dung K4 cự ly 500m (Kayak 4 người); chiếc HCB thuộc về cặp đôi Trần Văn Vũ và Nguyễn Thanh Lộc ở nội dung K2 (Kayak 2 người) cự ly 500m. Đội tuyển Canoeing Bến Tre sẽ còn tiếp tục thi đấu vào 2 ngày tới ở các cự ly còn lại.

Đoàn Bến Tre cũng đã bước vào thi đấu bộ môn Điền kinh và Cờ, đang ở vòng loại, chưa xác định thành tích. Ngày mai, 30-11-2018, đội tuyển Judo và Billarld Bến Tre có ngày thi đấu đầu tiên.

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN