Bến Tre nên gắn chặt phát triển nông nghiệp chuyên canh với công nghiệp chế biến

30/04/2010 - 06:12

Sau khi làm việc với Huyện ủy Bình Đại và Mỏ Cày Nam vào ngày 27-4-2010, sáng 28-4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bến Tre. Cùng tham gia với đoàn còn có Tổng Thanh tra Chính phủ - Trần Văn Truyền, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước - Cao Tấn Khổng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Hà Thanh Niên báo cáo với đoàn tình hình kinh tế - xã hội năm 2009, quý 1 năm 2010; kết quả thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng; và một số kiến nghị của tỉnh đối với Trung ương. Các đại biểu là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm của Văn phòng và các Ủy ban của Quốc hội có nhiều gợi ý nhằm giúp Bến Tre phát triển nhanh và mạnh hơn trong thời gian tới. Đại biểu cho rằng, với lợi thế chỉ cách TP.HCM khoảng 80km và trong điều kiện thuận lợi về giao thông như hiện nay, Bến Tre đang nằm trong khu kinh tế trọng điểm của TP.HCM. Vì thế, bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp nông thôn, Bến Tre cần dồn sức cho phát triển công nghiệp (công nghiệp chế biến) gắn với kinh tế vùng và phát triển du lịch sinh thái. Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, Bến Tre có nhiều cách làm hay để giảm nghèo, chăm lo gia đình chính sách. Tuy nhiên, trong vấn đề giải quyết việc làm, Bến Tre nên đưa ra tiêu chí giảm tỉ lệ thất nghiệp hàng năm để phấn đấu, thay vì đưa chỉ tiêu giải quyết việc làm. Bởi, xác định được tỉ lệ thất nghiệp, có giải pháp cụ thể để giải quyết mới là cách xóa nghèo bền vững. Riêng định hướng đạt 200 sinh viên/vạn dân vào năm 2015 của tỉnh, đại biểu băn khoăn bởi như vậy sẽ chậm so với mặt bằng chung cả nước. Hiện tại, tính đến ngày 9-4-2010, tỉ lệ này của cả nước là 185. Dự kiến sau mùa tuyển sinh năm nay, cả nước sẽ đạt tỉ lệ 200 sinh viên/vạn dân. Và đây cũng là một trong những lý do mà đoàn công tác rất ủng hộ chủ trương mở trường đại học tư thục và nâng cấp Trường Cao đẳng Bến Tre thành trường đại học công lập. Tuy nhiên, để thực hiện được chủ trương này, Bến Tre cần lưu ý về đảm bảo cơ sở vật chất và chuẩn bị đủ nguồn nhân lực như: tỉ lệ tiến sĩ trong đội ngũ giảng viên trường đại học phải đạt 30%, thạc sĩ 60%...
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be cho biết, tỉnh đang rất cố gắng và cũng đã hoạch định chiến lược đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Bến Tre đã dành 1.500 ha cho công nghiệp và được Chính phủ phê duyệt với 5 khu công nghiệp - 2 khu trong số này đã và đang triển khai. “Trong điều kiện các loại cây nông nghiệp của tỉnh sẽ rất khó có giá trị tăng thêm thì công nghiệp - đặc biệt là công nghiệp chế biến hàng nông sản là giải pháp quan trọng và tất yếu để Bến Tre phát triển. Tuy nhiên, cái khó của Bến Tre là tỉ lệ hộ dân trên đơn vị diện tích đất rất cao, nên chi phí cho giải tỏa đền bù chiếm khá lớn. Với mức hỗ trợ 70 tỷ đồng/khu công nghiệp như quy định của Chính phủ thì Bến Tre gặp nhiều khó khăn trong đầu tư hạ tầng. Mặt khác, tình hình nước mặn xâm nhập ngày càng trầm trọng, nếu không có sự can thiệp kịp thời, tỉnh sẽ gặp rất nhiều khó khăn, cả về nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Nhưng để làm được điều đó, một mình Bến Tre không thể làm được mà rất cần sự trợ lực của Trung ương” – Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be nói.
Là người Bến Tre, từng là lãnh đạo của tỉnh, Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền và Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Cao Tấn Khổng rất thấu hiểu những khó khăn của Bến Tre. Ông Cao Tấn Khổng nói: Bến Tre là tỉnh cuối nguồn sông Mê-kông, mức độ ảnh hưởng về môi trường, dịch bệnh rất lớn. Do đó, Bến Tre rất cần có chiến lược về bảo vệ môi trường, đầu tư trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bên cạnh đó, tình trạng nhiễm mặn sẽ ngày càng trầm trọng hơn, nhất là trong tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay, đê biển với Bến Tre là cần thiết và cấp bách. Riêng cống đập Ba Lai đã được Trung ương đầu tư, nhưng đến nay chưa hoàn chỉnh, chưa khép kín được thì Bến Tre vẫn phải chịu mặn. Về giao thông, Bến Tre đang rất có lợi thế khi cầu Rạch Miễu và Hàm Luông hoàn thành. Tuy nhiên, nếu chưa nối liền cầu Cổ Chiên thì con đường ven bờ Đông của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long sẽ không khai thác hết hiệu quả.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh và đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân Bến Tre, vì đã phát huy tinh thần Đồng Khởi, vượt qua khó khăn, thách thức để có được một Bến Tre như hôm nay. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nói: “Qua một ngày đi các xã, huyện, đến một số cơ sở làm ăn của bà con, tôi được tận mắt chứng kiến những khởi sắc của Bến Tre. Cơ sở hạ tầng - đặc biệt là đường giao thông nông thôn rất tốt. Nhà cao tầng không nhiều, nhưng nhà mới mọc lên rất nhiều. Bà con, học sinh ăn mặc rất tươm tất và đẹp. Về cơ cấu kinh tế, đến cuối năm 2009, nông nghiệp chiếm tỉ trọng 49%, công nghiệp 17% và thương mại - dịch vụ trên 33%. Bến Tre, nông nghiệp vẫn còn là chủ yếu, nhưng quan trọng là tỉnh đã biết chọn loại cây trồng, vật nuôi để phát triển phù hợp với thế mạnh của mình. Trên lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội… cũng có nhiều tiến bộ. Nếu nhìn lại từ vạch xuất phát của quê hương Đồng Khởi sau chiến tranh sẽ càng quí hơn những thành tựu to lớn của tỉnh hôm nay”.
Tuy nhiên, khó khăn, thách thức cả chủ quan lẫn khách quan của Bến Tre vẫn còn nhiều, đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn nữa của các ngành, các cấp và nhân dân trong tỉnh. Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, trong thời gian tới, đặc biệt là nhiệm kỳ Đại hội Đảng tới đây, Bến Tre nên tập trung xây dựng kế hoạch phát triển cơ bản, lâu dài và mang tầm chiến lược hơn. Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng gợi ý, Bến Tre nên tập trung khai thác thế mạnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Bến Tre vẫn còn là tỉnh nông nghiệp, nhưng phải là nông nghiệp chuyên canh, năng suất cao, hiệu quả, tập trung lĩnh vực chế biến và gắn với thị trường tiêu thụ. Đồng thời với phát triển nông nghiệp, tỉnh cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp - chủ yếu là công nghiệp chế biến. Đặc biệt, tỉnh cần quan tâm nhiều hơn đến quan hệ sản xuất, đó là sở hữu, phân phối và quản lý. Tỉnh cần xác định cái nào thuộc Nhà nước, đâu là tư nhân, hợp tác xã để mạnh dạn đầu tư, tạo điều kiện về vốn, cơ chế, đào tạo nguồn nhân lực… Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, Bến Tre là vùng đất anh hùng, công tác chăm lo đời sống cho gia đình chính sách phải luôn được đặc biệt quan tâm. Trong quá trình phát triển tỉnh phải giữ gìn bản sắc văn hóa của quê hương và khai thác, phát huy thế mạnh, tiềm năng của mình. Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Việc xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị, quy hoạch đê bao ứng phó với mặn… phải làm thật quyết tâm. Trong quy hoạch, lưu ý, không chỉ qui hoạch sử dụng đất mà phải đảm bảo kiến trúc, giao thông, ngành nghề phù hợp và đặc biệt là cố gắng quy hoạch một thành phố Bến Tre xứng tầm và hài hòa trong vùng sông nước.
Về việc thực hiện Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Bến Tre tổ chức nghiêm túc và thành công đại hội điểm cấp cơ sở. Những tỉ lệ như 41,3% cấp ủy viên tham gia cấp ủy lần đầu, nữ cấp ủy viên 21,42%, trẻ (dưới 20 tuổi) 15,6%... là vượt yêu cầu Trung ương đề ra. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Bến Tre phải xác định “xây dựng Đảng là then chốt, là nhiệm vụ sống còn. Vì vậy, hệ thống chính trị phải mạnh, đồng bộ. Muốn vậy, công tác cán bộ có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt là công tác đào tạo nguồn cán bộ. Bến Tre phải đảm bảo kiên quyết, dứt điểm, hiệu quả trong phương thức lãnh đạo”.
Về những kiến nghị của tỉnh, Chủ tịch Quốc hội tiếp nhận và chỉ đạo các Ủy ban của Quốc hội có văn bản gửi các bộ, ngành liên quan, đồng thời sẽ quan tâm giám sát về vấn đề này.

Phương Yến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN