 |
Thượng tướng Lê Thế Tiệm phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TQ |
Ngày 20-11, Đoàn công tác 138 của Chính phủ do Thượng tướng Lê Thế Tiệm - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến làm việc với lãnh đạo tỉnh về việc thực hiện các chương trình phòng, chống AIDS, tội phạm, ma túy, mại dâm và buôn bán phụ nữ, trẻ em. Ông Nguyễn Thái Xây-Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, Mặt trận và đoàn thể đã tiếp đoàn.
Trong năm 2008, số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn 783 vụ, tăng 27,11% so năm 2007. Một số loại tội phạm giảm: giết người giảm 33,33% (10/15 vụ), giao cấu trẻ em giảm 38,46% (8/13 vụ), lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm 56,25% (7/16 vụ); hủy hoại tài sản giảm 14,29% (24 vụ); tội phạm kinh tế, chức vụ giảm 71,43% (2/7 vụ). Loại tội phạm tăng cao là cướp tài sản 19 vụ, cướp giật tài sản 82 vụ, trộm cắp tài sản 402/284 vụ, tội phạm ma túy 29/19 vụ. Theo báo cáo của các thành viên 138 tỉnh Bến Tre, từng thời điểm cụ thể Tỉnh ủy và UBND tỉnh có các chỉ thị, hướng dẫn chỉ đạo và điều hành các ngành, cấp, Mặt trận và đoàn thể tích cực trong công tác đấu tranh đẩy lùi tội phạm. Các cơ quan bảo vệ pháp luật như toà án, viện kiểm sát đưa nhiều vụ án, trộm cắp, mua bán sử dụng chất ma túy ra xét xử lưu động để răn đe. Quan tâm của tỉnh hiện nay là số học sinh bỏ học còn cao, năm học 2007-2008: gần 3.000 em, đầu năm học này hơn 2.500 em và đã phát hiện học sinh sử dụng chất ma túy, cướp giật tài sản.
Thượng tướng Lê Thế Tiệm cho rằng, tỉnh đã có nhiều cố gắng và thực hiện hiệu quả các chương trình của Chính phủ về phòng chống các loại tội phạm. Bến Tre đã cụ thể hoá được các chương trình, nghị quyết của Trung ương phù hợp thực tế địa phương. Cũng theo Thượng tướng Tiệm, khi cầu Rạch Miễu hoàn thành tạo lưu thông thông suốt, góp phần giúp tỉnh thay da đổi thịt, cần lưu ý nhiều loại tệ nạn xã hội tiềm ẩn, tội phạm mới có điều kiện bộc phát. Các ngành hữu quan cần phối hợp chặt chẽ trong điều tra, truy tố, xét xử và thực hiện nghiêm minh theo pháp luật để chuyển biến tình hình. Cái gốc của vấn đề vẫn là phát huy vai trò của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, trong đó có sự lồng ghép vấn đề phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo.