Bến Tre tổ chức tổng kết Phong trào Thi đua quyết thắng 5 tỉnh sông Tiền

01/11/2011 - 18:45
Đại biểu tỉnh Bến Tre phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.L

Ngày 31-10-2011, Bến Tre tổ chức hội nghị tổng kết Phong trào Thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang - năm 2011 của 5 tỉnh sông Tiền gồm: Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Đây là hội nghị thường niên của cụm thi đua lực lượng vũ trang, thể hiện sự sáng tạo, tinh thần đoàn kết, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thi đua quyết thắng giữa các tỉnh trong khu vực, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu chung trong điều hành hoạt động quân sự của từng địa phương để rút ra được những kinh nghiệm hay, đưa ra những giải pháp mới trong việc thực hiện công tác quốc phòng, quân sự của các tỉnh trong khu vực sông Tiền.

Hội nghị đánh giá, sau khi có nội dung thi đua, chỉ tiêu thi đua của Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) các tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc và cụ thể hóa trong cụm, đồng thời tổ chức ký kết và phát động thi đua. Trong việc xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang các tỉnh được thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các nghị quyết chuyên đề, quy chế, quy định của Đảng ủy Quân khu và Đảng ủy quân sự các tỉnh; triển khai Luật Dân quân tự vệ, Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết 11 của Chính phủ và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Quốc phòng; quán triệt về tình hình biển Đông và chủ trương xử lý của Đảng và Nhà nước ta. Kết quả quân số tham dự: Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long đạt 100%; Đồng Tháp đạt 99,98%; Trà Vinh đạt 98,27%. Các tỉnh tổ chức giáo dục chính trị cơ bản cho các đối tượng: sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan - chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt 100% về quân số, nội dung và thời gian. Về xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy và tổ chức quần chúng, Đảng ủy quân sự các tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu về công tác tổ chức xây dựng Đảng, duy trì tốt chế độ sinh hoạt, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, việc tự phê bình và phê bình được duy trì thường xuyên. Hệ thống tổ chức chỉ huy các cấp được sắp xếp đúng biên chế, đủ các chức danh, hệ thống quy chế, quy định, chỉ thị được xây dựng triển khai, đảm bảo điều hành, chỉ huy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đoàn Thanh niên các tỉnh thực hiện tốt các phong trào tại địa phương. Toàn cụm đã tổ chức cho hơn 3.862 lượt đoàn viên, thanh niên về nguồn, thăm và tặng quà gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó, con cán bộ bị bệnh hiểm nghèo, xây nhà nhân ái, hiến máu nhân đạo, nuôi heo đất giúp trẻ em nghèo mổ tim.

Về công tác quân sự - quốc phòng ở địa phương, Bộ CHQS các tỉnh đều duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là những ngày cao điểm. Phối hợp với lực lượng công an bảo vệ an toàn các mục tiêu và khu vực địa bàn. Công tác huấn luyện, tuyển quân, tuyển sinh, giáo dục kiến thức quốc phòng đều hoàn thành tốt; thực hiện tốt việc cụ thể hóa chủ trương “Một tập trung, ba đột phá”, trong đó nổi bật là vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc thực hiện xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng xã nông thôn mới và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Tích cực xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn đóng quân, chủ động sẵn sàng tham gia phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

Thiếu tướng Đinh Văn Cai - Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Quân khu 9  đánh giá cao kết quả phong trào thi đua cụm thời gian qua, đồng thời lưu ý: Trên địa bàn Quân khu, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng được giữ vững, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp cần phải thường xuyên cảnh giác và chủ động đối phó vì bọn phản động, cơ hội chính trị luôn tập trung khai thác những hạn chế trong quản lý, điều hành kinh tế - xã hội, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, giải tỏa đền bù... để chống phá quyết liệt. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2011, cụm thi đua sông Tiền và từng tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Phong trào Thi đua quyết thắng, cán bộ, chiến sĩ ra sức thi đua phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hội nghị tổng kết thi đua cụm cũng đã chấm điểm thi đua, kết quả: hạng nhất - Tiền Giang, hạng nhì - Trà Vinh, hạng ba - Bến Tre, Vĩnh Long và hạng tư - Đồng Tháp.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN