Trong khi đó, ở bảng B, tuy chơi đầy cố gắng với sự có mặt của tuyển thủ Thái Lan Kittikurn trong đội hình, nhưng QGiải đã chính thức khởi tranh sau buổi lễ khai mạc đồng loạt diễn ra vào tối 11-7 tai NTĐ Quân khu 7 (bảng A) và NTĐ Quân đoàn 4 (bảng B).
Ở bảng A, Giấy Bãi Bằng chịu thua PV Oil Thái Bình với tỉ số 1 -3. Hoàng Long Long An và Thép Việt TPHCM đều dễ dàng đè bẹp hai đối thủ dưới cơ là Tập đoàn Dầu khí QGVN và Vật liệu xây dựng Biên Hòa cùng tỉ số 3 – 0.
Trong khi đó, ở bảng B, tuy chơi đầy cố gắng với sự có mặt của tuyển thủ Thái Lan Kittikurn trong đội hình, nhưng Quân khu 9 không thể vượt qua đội hình quá đồng đều của ĐKVĐ Cúp Hùng Vương 2009 Tràng An Ninh Bình, chấp nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 1 – 3. Ở trận còn lại, dù chịu sức ép tâm lý do thi đấu với đội chủ nhà Quân đoàn 4 trong lúc hai chủ công Nguyễn Trường Giang (11) cùng cầu thủ Thái Lan Plyarach Sukpau (14) bị sốt siêu vi chưa hồi phục, nhưng một lần nữa các học trò của HLV Phạm Văn Út (Bến Tre) đã có một trận đấu “vượt lên chính mình”. Trong đó trụ cột Nguyễn Hoàng Anh (12) và phụ công Bùi Khương Duy (5) đã thi đấu rất xuất sắc đưa Bến Tre một lần nữa giành chiến thắng với tỉ số 3 – 1 (26/24, 23/25, 26/24, 25/19) trước Quân đoàn 4 (vòng I Bến Tre thắng 3 – 0). Trận nữ duy nhất của bảng này không có bất ngờ khi ĐKVĐG 2008 Thông tin Trust Bank thắng Truyền hình Vĩnh Long 3 – 0.
Được biết, do đây là vòng đấu quyết định nhằm xác định thứ hạng chung cuộc cho cả mùa bóng và 2 đội nam, 2 đội nữ phải xuống hạng A năm 2010, nên các đội tăng cường tối đa nguồn ngoại binh (tổng cộng có 34 cầu thủ đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc, Nga, Đài Loan, Fiji) nhằm cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp.
Lịch đấu các trận kế tiếp của đội Bến Tre như sau: 15g30 ngày 13-7 gặp Sao Vàng Biên phòng, 20g30 ngày 14-7 gặp Sanest Khánh Hòa, 15g30 ngày 16-7 gặp Tràng An Ninh Bình, 20g30 ngày 17-7 gặp Quân khu 9.