Bệnh nhân ung thư dễ tổn thương trong đại dịch Covid-19

24/11/2021 - 18:20

BDK.VN - Chiều 24 -11- 2021, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tổ chức tập huấn nghiệp vụ với chủ đề “Bệnh ung thư trong đại dịch Covid-19”. Phó giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu Lê Văn Nghĩa cùng tham dự.

BS. CKII. Phan Tấn Thuận báo cáo tại lớp tập huấn.

BS. CKII. Phan Tấn Thuận báo cáo tại lớp tập huấn.

Có gần 150 bác sĩ, điều dưỡng tham gia lớp tập huấn. Báo cáo tại lớp tập huấn, BS. CKII. Phan Tấn Thuận - Phó trưởng phòng Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh cập nhật tình hình bệnh Covid-19 trên thế giới và Việt Nam; tác động của Covid-19 trên điều trị ung thư.

Theo BS. CKII. Phan Tấn Thuận, bệnh nhân ung thư là đối tượng dễ tổn thương và nhóm nguy cơ cao hơn trong bối cảnh dịch Covid-19. Bệnh nhân Covid -19 có tiền sử ung thư có tỷ lệ mắc các biến cố nghiêm trọng cao. Tỷ lệ bệnh nhân nhập viện cần thở máy xâm lấn hoặc tử vong cao hơn so với các bệnh nhân khác. Do đó bệnh nhân ung thu nên được ưu tiên cho việc tiêm ngừa vắc-xin chống Covid-19.

“Trong quá trình điều cần phân độ ưu tiên theo 3 mức độ. Mức độ ưu tiên cao là bệnh nhân trong tình trạng bị đe dọa tính mạng ngay lập tức, không ổn định về mặt lâm sàng. Thứ tự ưu tiên trung bình là tình trạng của bệnh nhân không nghiêm trọng. Tuy nhiên với nhóm này, việc trì hoãn quá 6 tuần có thể ảnh hưởng đến kết quả chung. Ưu tiên thấp đối với tình trạng bệnh nhân đủ ổn định để các dịch vụ có thể bị trì hoãn trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19”,  BS. CKII. Phan Tấn Thuận lưu ý.

Được biết, lớp tập huấn là hoạt động nằm trong Chương trình phòng chống bệnh ung thư năm 2021 theo Chương trình mục tiêu y tế và dân số giai đoạn 2021 - 2025. Tham gia lớp tập huấn các y, bác sĩ đảm bảo quy định “5K” phòng chống dịch Covid-19.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN