 |
Anh Nguyễn Văn Lượng (ngồi giữa) nhắc nhở một chủ nhà nghỉ chấp hành đúng các quy định của pháp luật. |
Hơn 10 năm làm Trưởng Công an xã là chừng ấy thời gian anh Nguyễn Văn Lượng dốc hết tâm sức của mình góp phần gìn giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân xã Phước Mỹ Trung (Mỏ Cày Bắc).
Năm 2001, theo sự điều động của Đảng ủy xã, anh chuyển từ công tác mặt trận sang làm Trưởng Công an xã với nhiều khó khăn, thách thức mới. Thời điểm này, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã nổi lên nhiều vấn đề phức tạp, như: nạn tiêm chích ma túy, mại dâm, cờ bạc có xu hướng gia tăng, thêm vào đó tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành băng nhóm thường xuyên gây rối trật tự công cộng nhưng không được xử lý triệt để, gây bức xúc trong nhân dân. Chính vì vậy, ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới, anh đã cùng đồng đội thực hiện cùng lúc nhiều công việc nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn xã; trong đó việc kiện toàn đội ngũ cán bộ Công an xã được đặt lên hàng đầu. Anh đã xây dựng quy chế công tác nghiêm túc, chặt chẽ, phù hợp với điều kiện chung của tập thể, từ đó đưa hoạt động của Công an xã dần đi vào nề nếp; đồng thời, sắp xếp công việc để lần lượt từng đồng chí được tham dự các lớp tập huấn do Công an huyện và tỉnh tổ chức nhằm từng bước nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác. Bên cạnh đó, bằng lối sống giản dị, gần gũi, luôn lắng nghe, chia sẻ khó khăn với đồng đội, anh đã tạo được tình cảm gắn bó với cấp dưới, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể Công an xã, cùng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chung.
Song song đó, anh đã lãnh đạo Công an xã Phước Mỹ Trung thực hiện có hiệu quả công tác quản lý địa bàn, đối tượng, tập trung triệt xóa các tụ điểm cờ bạc, ma túy, mại dâm, đấu tranh làm tan rã nhiều băng nhóm thanh thiếu niên, tạo những chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Anh Lượng nhớ lại: “Trước năm 2001, nhiều vụ vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên là con em cán bộ xảy ra, nhưng vì vị nể nên không được xử lý rốt ráo, dẫn đến việc tái phạm nhiều lần. Đến khi được giao nhiệm vụ Trưởng Công an xã, tôi đã kiên quyết chấn chỉnh tình trạng này; hễ vi phạm là xử lý công khai trước dân, đồng thời yêu cầu cha mẹ đến cam kết quản lý, giáo dục các đối tượng”.
Năm 2009, Mỏ Cày Bắc được tái lập, Phước Mỹ Trung trở thành khu vực trung tâm của huyện. Sự thay đổi này mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho địa phương nhưng song hành với thuận lợi đó là nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn xã càng thêm nặng nề. Xác định phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là mặt công tác đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT, nên Công an huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện triển khai thực hiện nhiều mô hình, biện pháp vận động nhân dân tham gia phong trào và Phước Mỹ Trung luôn là địa phương được chọn để thực hiện thí điểm. Mỗi mô hình được khởi xướng, anh Lượng đều dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để nghiên cứu nội dung, mục đích, yêu cầu của từng mô hình, từ đó đề ra phương pháp triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của từng ấp, rồi phát động rộng rãi đến từng tổ nhân dân tự quản, từng hộ gia đình, sao cho nhân dân thật sự nhận thấy lợi ích do mô hình mang lại, từ đó tích cực phối hợp với lực lượng công an trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT tại địa phương.
Khác với các xã còn lại trong huyện, địa bàn Phước Mỹ Trung tập trung nhiều cơ sở kinh doanh nhà trọ, karaoke, cầm đồ… Đây là những nơi mà các đối tượng thường lợi dụng để hoạt động phạm tội hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nên công tác kiểm tra, quản lý, tuyên truyền, giáo dục chủ cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật cũng được anh tổ chức thực hiện thường xuyên. Đặc biệt, qua mô hình “Kinh doanh lưu trú an toàn về ANTT”, ý thức chấp hành pháp luật của các chủ cơ sở được nâng lên rõ rệt. Anh Nguyễn Quốc Thanh - chủ nhà trọ Quốc Tuấn chia sẻ: “Bản thân tôi thật sự nhận thức rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình trong việc chấp hành pháp luật về kinh doanh lưu trú. Bên cạnh đó, thái độ làm việc khách quan của lực lượng Công an xã, nhất là anh Lượng, làm tôi rất tin tưởng. Do đó, tôi sẵn sàng hợp tác với các anh trong mọi trường hợp”.
Những việc làm trên phần nào đã khắc họa lên chân dung người Trưởng Công an xã tận tụy, hết mình vì công việc, nhưng những ai đã từng cộng tác với anh mới thật sự hiểu hết được con người cũng như sự đóng góp của anh đối với công tác đảm bảo ANTT tại địa phương. Thượng tá Võ Hoài Đoàn - Trưởng Công an huyện nhận xét về anh: “Dù điều kiện công tác còn nhiều khó khăn nhưng đồng chí Nguyễn Văn Lượng luôn kiên trì lý tưởng cách mạng, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài ra, đồng chí Lượng còn có ưu điểm nổi bật là tinh thần cầu thị, luôn tìm tòi, học hỏi để phục vụ yêu cầu công tác”.