Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú Nguyễn Trúc Sơn: Tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thúc đẩy khởi nghiệp

19/03/2018 - 07:48

BDK - Sau gần hai năm triển khai chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre (CT), đến nay, huyện Thạnh Phú đã đạt một số kết quả tích cực.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn (bìa phải) trao hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho Dự án sản xuất cua bột của thanh niên tại Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp năm 2017. Ảnh: Cẩm Trúc

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn (bìa phải) trao hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho Dự án sản xuất cua bột của thanh niên tại Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp năm 2017. Ảnh: Cẩm Trúc

Điểm sáng là kinh tế đang tăng trưởng, nhiều hoạt động sinh kế thoát nghèo, thu hút được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh, tạo môi trường kinh doanh tốt hơn và mở ra nhiều cơ hội cho người dân và doanh nghiệp (DN) cùng phát triển. Ông Nguyễn Trúc Sơn - Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú, Trưởng Ban Tư vấn khởi nghiệp và phát triển DN huyện cho biết thêm:

- Về dự án đầu tư, huyện đã thu hút được nhiều dự án trong các lĩnh vực, rõ nhất là các dự án năng lượng sạch, thương mại, du lịch, nuôi thủy sản công nghệ cao. Năm 2017, lượng du khách đến Thạnh Phú gấp đôi dân số huyện, nhiều dự án đầu tư du lịch đang khẩn trương hình thành như khu nhà hàng, nghỉ dưỡng, công trình Lăng Ông, dự án công viên Đường Hồ Chí Minh trên biển, các tour, sản phẩm du lịch mới ra đời, từng bước đáp ứng được nhu cầu của người dân và du khách; tiêu thụ tốt các nông sản của địa phương, tạo ra nhiều việc làm, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao mức thu nhập của người dân (năm 2017, mức thu nhập bình quân đầu người của huyện đã vượt mức bình quân chung của tỉnh).

Số hộ đăng ký kinh doanh, số DN, số hợp tác xã, tổ hợp tác tăng lên rõ rệt. Cụ thể, chỉ trong năm 2017, toàn huyện phát triển thêm 470 hộ kinh doanh, 43 DN và 2 hợp tác xã nông nghiệp. Huyện đang hướng tới xây dựng hoàn chỉnh chuỗi giá trị lúa sạch, trong đó Hợp tác xã lúa - tôm An Nhơn sẽ là trung tâm để tạo lan tỏa, hướng đến mở rộng diện tích, sản lượng ra các xã theo mô hình tôm - lúa sạch, thích ứng với biến đổi khí hậu. Từ sản phẩm lúa sạch An Nhơn, huyện tiến thêm một bước là đã có được sản phẩm gạo hữu cơ được châu Âu và Bắc Mỹ chứng nhận chất lượng.

* Lấy nông nghiệp làm trọng tâm để phát triển kinh tế, thời gian qua, huyện đã vận dụng, lồng ghép ra sao để phát triển qua thực hiện CT?

- Ông Nguyễn Trúc Sơn: CT có hai nội dung lớn, đó là tạo mới, phát triển DN và sinh kế giảm nghèo. Hàng năm, Huyện ủy đều có kế hoạch thực hiện và các ngành, địa phương đều lồng nhiệm vụ, chỉ tiêu của CT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; hàng quý có đánh giá, kiểm điểm công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Để thực hiện có hiệu quả CT, lãnh đạo huyện định hướng rõ hai việc.

Thứ nhất, huyện tập trung phát triển kinh tế thông qua tạo điều kiện để có nhiều hơn các hộ kinh doanh, DN ra đời trên địa bàn huyện; nhiều dự án được thu hút và triển khai; các loại hình kinh doanh hiện có không ngừng lớn mạnh về số lượng và quy mô; khai thác tốt thế mạnh kinh tế nông nghiệp, kinh tế du lịch của huyện. Khi du lịch phát triển sẽ kéo rất nhiều dịch vụ theo như vận chuyển, tài chính, ngân hàng, các dịch vụ về viễn thông, điện, đào tạo…

Thứ hai, huyện tập trung vào chương trình giảm nghèo bởi vì tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của huyện còn cao. Trong năm qua, huyện giảm được 2,67% và năm 2018 phấn đấu giảm trên 2%/năm. Muốn làm được việc này thì huyện phải lo phát triển kinh tế, thúc đẩy các hoạt động đầu tư giảm nghèo bền vững, phải làm sao để cho người dân có được việc làm, thu nhập từ các hoạt động kinh tế. Muốn vậy phải thu hút, mở rộng thêm cơ sở sản xuất, kinh doanh, có dự án đầu tư, tạo điều kiện cho DN, hợp tác xã hoạt động. Huyện phải tạo môi trường thuận lợi, tạo cơ hội, hỗ trợ tốt để người dân mạnh dạn đầu tư, làm ăn. Đây là điểm nhấn huyện đang quyết tâm làm vì tiềm năng của huyện còn rất lớn.

Huyện ủy cũng đã thành lập Ban Tư vấn khởi nghiệp và phát triển DN. Ban này đóng vai trò như là một ban chỉ đạo, có nhiệm vụ đề xuất các hoạt động, chương trình liên quan đến đầu tư, kinh doanh của huyện. Hàng quý, ban họp để xem xét, đánh giá toàn diện và kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho từng dự án, hoạt động đầu tư; về thực hiện ở các ngành, địa phương. Huyện khẳng định đây là chương trình dài hạn, kết hợp rất nhiều nguồn lực, các ngành cấp tỉnh, huyện và xã phải hết sức kiên trì trong tổ chức thực hiện để tác động kinh tế huyện.

* Thời gian tới, huyện đặc biệt quan tâm những vấn đề nào trong việc phát huy hiệu quả từ CT này, thưa ông?

- Đối với huyện Thạnh Phú có hai vấn đề lãnh đạo huyện rất quan tâm đưa vào CT. Đó là làm thế nào để từng ngành, từng địa phương, toàn bộ hệ thống chính trị phải nhận thức đúng, đầy đủ và phải xem đây là chương trình tác động lớn đến phát triển kinh tế của huyện trước mắt và lâu dài. Kinh tế phát triển, chúng ta mới có điều kiện để thực hiện tốt về mặt xã hội. Các cấp chính quyền, Mặt trận, đoàn thể phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, lồng vào nhiệm vụ của ngành, địa phương và tổ chức thực hiện một cách đồng bộ.

Về hấp thụ đầu tư, đây cũng là vấn đề lớn mà huyện quan tâm. Cái thiếu hiện nay là quỹ đất và hạ tầng (điện, nước, nguồn nhân lực). Nếu không có quỹ đất sạch thì rất khó triển khai được các dự án lớn mà các nhà đầu tư đang nhắm đến, trong đó có các dự án sử dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng sạch (điện gió, điện mặt trời) và nhất là các dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch và thương mại. Do vậy, huyện đang đánh giá nguồn quỹ đất công trên địa bàn, những việc ngoài thẩm quyền, huyện sẽ đề xuất tỉnh cho chủ trương và cần có sự vào cuộc nhanh, mạnh của các ban, ngành cấp tỉnh (và cũng vì phát triển chung cho tỉnh).

* Năm 2018, tỉnh phấn đấu xây dựng Bến Tre trở thành “địa phương khởi nghiệp” trên bản đồ khởi nghiệp quốc gia. Vậy Thạnh Phú sẽ có những đóng góp nào vào mục tiêu chung của tỉnh?

- Chúng ta biết, hiện nay khởi nghiệp là chủ trương lớn của cả nước và của tỉnh. Đối với Thạnh Phú, chúng tôi không nói cái gì quá to tát, mà khởi nghiệp chính là làm sao huyện biết tạo dựng môi trường đầu tư, tận dụng thời cơ, tích cực huy động nguồn lực, hỗ trợ tốt cho các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh. Khởi nghiệp phải gắn liền với những chương trình kinh tế mà hiện nay huyện đang tập trung phát triển, biết khai thác đúng, hiệu quả tiềm năng sẵn có. Muốn tạo việc làm, thu nhập, cải thiện đời sống người dân thì phải lo phát triển kinh tế, quan tâm đến các thành phần kinh tế để họ khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của huyện. Từ đó, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội XI của Đảng bộ huyện đề ra. Huyện sẽ bám sát các kế hoạch thực hiện CT của tỉnh, cụ thể hóa trong phạm vi, điều kiện của huyện qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các ngành, các cấp và đặt yêu cầu là toàn bộ hệ thống chính trị phải quán triệt và tổ chức thực hiện tốt; chọn những ngành, sản phẩm mà huyện đang có thế mạnh để khuyến khích đầu tư. Thạnh Phú đang thúc đẩy khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch, đây là thế mạnh kinh tế hiện nay của huyện.

* Xin cảm ơn ông!

Quốc Vinh (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN