Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ làm việc với VCCI Cần Thơ

26/07/2022 - 14:58

BDK.VN - Ngày 26-7-2022, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đã tiếp và làm việc với đoàn công tác Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) do Giám đốc VCCI Cần Thơ Nguyễn Phương Lam làm trưởng đoàn.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ tiếp và làm việc với đoàn công tác Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Cần Thơ.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ tiếp và làm việc với đoàn công tác Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Dương Văn Phúc cho rằng: Bến Tre mong muốn VCCI Cần Thơ phối hợp, hỗ trợ Bến Tre trong nhiều hoạt động như: Giúp cho Bến Tre phân tích, đánh giá thế mạnh, hạn chế trong Chỉ số PCI của tỉnh; góp ý xây dựng cẩm nang xúc tiến mời gọi đầu tư để giới thiệu đến nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước; nâng cao năng lực đội ngũ khởi nghiệp của tỉnh; góp ý xây dựng chính sách hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp tỉnh…; giới thiệu đội ngũ chuyên gia hỗ trợ hoạt động của Không gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; cụ thể hoá các ý tưởng dự án khởi nghiệp…

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Trần Văn Đức rất phấn khởi vì được sự quan tâm của UBND tỉnh, Tỉnh ủy, VCCI Cần Thơ. Về phía cộng đồng doanh nghiệp tỉnh rất quan tâm quy hoạch phát triển đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)…

Giám đốc VCCI Cần Thơ phát biểu.

Giám đốc VCCI Cần Thơ phát biểu.

Thời gian qua, VCCI Cần Thơ đã kịp thời thông tin, dự báo, chia sẻ tình hình kinh tế, hoạt động doanh nghiệp trong khu vực và thế giới. Thời gian tới, VCCI Cần Thơ cần tiếp tục đồng hành, chia sẻ, từng bước nâng tầm doanh nghiệp của địa phương; luân phiên tổ chức các sự kiện tại các tỉnh, trong đó có hội thảo chuyên đề, tạo điều kiện giao lưu và nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp trên các lĩnh vực.

Bên cạnh đó, các ý kiến tại buổi làm việc cũng khẳng định, các tỉnh, thành ĐBSCL cần được sự hỗ trợ tập trung từ phía các bộ, ngành, cụ thể được hỗ trợ về phòng nghiên cứu, có máy móc, thiết bị. VCCI Cần Thơ cần thực hiện những mô hình thực tế mang tính điển hình để tạo động lực lan tỏa cho cộng đồng khởi nghiệp. Đồng thời, hỗ trợ Bến Tre rà soát, phân tích chính sách trong thời gian qua bị ách tắc khi triển khai vì sao và giải pháp khơi thông để người dân, doanh nghiệp tiếp cận chính sách hiệu quả, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế…

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn thông tin đôi nét nổi bật về tình hình phục hồi và phát triển kinh tế của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn thông tin về tình hình phục hồi và phát triển kinh tế của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đã thông tin đôi nét nổi bật về tình hình phục hồi, phát triển kinh tế địa phương trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, cũng như khẳng định cần sự gắn bó, hỗ trợ thiết thực của VCCI Cần Thơ đối với sự phát triển của Bến Tre.

Kết luận tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ bày tỏ sự hoan nghênh các chương trình hợp tác của VCCI đối với ĐBSCL, trong đó có Bến Tre.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cần đổi mới tư duy, tăng cường hợp tác hơn nữa một cách thiết thực, cụ thể, hiệu quả và theo hướng chủ động chứ không chờ đợi. Mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ mang tính toàn diện trên nhiều lĩnh vực, cụ thể như quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu dừa, xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp, xây dựng chính sách…

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN