Bị tòa phạt tù “treo” vì cố ý làm hư hỏng tài sản người khác

15/04/2021 - 15:14

BDK.VN - Ngày 14-4-2021, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành đã tuyên phạt 9 tháng tù (cho hưởng án treo) cùng thời gian thử thách 18 tháng đối với bị cáo Trần Thanh Tùng (41 tuổi) ngụ xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc Tùng phải bồi thường cho bị hại Giàu số tiền 24,76 triệu đồng là trị giá tài sản bị hư hỏng.

Khoảng 10 giờ ngày 17-5-2020, ông Giàu (TP. Hồ Chí Minh) chở gia đình đi tham quan du lịch trên xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry đến khu vực chợ tạm thuộc ấp Chợ, xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Tại đây, ông Giàu dừng xe ô tô ven đường nhựa liên xã (trước cửa nhà ông Đừng)  để cho vợ là bà Hạnh xuống xe mua trái cây ở khu chợ tạm gần đó.

Lúc này, bà Hoàng (con gái ông Đừng) nhìn thấy đến nói chuyện với bà Hạnh và 2 người xảy ra cự cãi. Sau đó, chồng của bà Hoàng là Trần Thanh Tùng đã dùng cây đập phá xe ô tô của ông Giàu và ông đã tới Công an xã trình báo vụ việc.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Châu Thành xét bị cáo Tùng có hành vi vi phạm pháp luật nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nên đã tuyên phạt 9 tháng tù (treo) cùng thời gian thử thách 18 tháng.

Minh Hiền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN