
Hộ nghèo xã Châu Hưng gởi ý kiến đến đại biểu tỉnh, huyện, xã. Ảnh: Tuyết Mai
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Minh Lập, Phó chủ tịch UBND huyện Cao Văn Bé Tư, Ban chỉ đạo giảm nghèo, cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo, trẻ em và xã hội các xã, thị trấn cùng hơn 300 đại biểu đại diện hộ nghèo, cận nghèo đăng ký khởi nghiệp thoát nghèo tại các xã tiểu vùng 1, 2 tham dự.
Qua khảo sát nhanh, giai đoạn 2016 - 2020, toàn huyện có 2.030 hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ thoát nghèo bền vững.
Thời gian qua, huyện tập trung hỗ trợ khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công giúp người dân tiếp cận các dịch vụ và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Các mô hình sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả được xây dựng và nhân rộng, giúp hộ nghèo chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Năm 2017, huyện đã giải ngân hơn 1,7 tỷ đồng, với 99 hộ vay tham gia đề án sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả. Năm 2017, huyện có 59 hộ tham gia đề án sinh kế thoát nghèo, 79 hộ thoát cận nghèo.
Tại buổi gặp gỡ, đối thoại, đại diện hộ nghèo, cận nghèo các xã đã có nhiều đề xuất, kiến nghị về tạo điều kiện hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo về xây dựng nhà ở, chính sách cho con em hộ cận nghèo, khó khăn được tiếp tục học tập; tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận các nguồn vốn và vay vốn từ các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, trong đó, đa số là thực hiện các mô hình chăn nuôi bò, dê và buôn bán nhỏ lẻ..
Đại biểu tỉnh, huyện giải trình những ý kiến thắc mắc của các hộ dân về tham gia đề án sinh kế. Đồng thời, đại biểu tổng hợp các kiến nghị, đề xuất chính đáng của hộ nghèo, cận nghèo gửi lãnh đạo các cấp chính quyền, ngành chức năng xem xét, giải quyết, hỗ trợ, tạo điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo bền vững.
Phát biểu tại buổi họp mặt, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Minh Lập chỉ đạo: Trong năm 2018, huyện Bình Đại tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, nhất là cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, xã tuyên truyền cụ thể đến từng hộ dân, giúp hộ dân nắm vững nội dung thực hiện đề án sinh kế, giảm nghèo bền vững. Huyện rà soát hộ sinh kế theo đúng đối tượng, đúng nhóm hỗ trợ sinh kế; tổng hợp tình hình, hướng dẫn hộ dân tiếp cận nguồn vốn vay của Đề án phát triển đa dạng sinh kế, giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện hiệu quả đề án, giúp người nghèo trên địa bàn có cơ hội thoát nghèo bền vững.
. Ngày 24-4-2018, huyện Bình Đại tổ chức vận động và trao tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho hộ cận nghèo.
Có 200 thẻ BHYT được trao tặng cho hộ cận nghèo tại các xã: Tam Hiệp, Châu Hưng, Phú Thuận, Bình Thắng và Thị trấn. Thẻ BHYT tự nguyện được trao tặng, có giá trị sử dụng từ ngày 1-5 đến 31-12-2018.
Tổng kinh phí cho đợt trao tặng BHYT lần này trên 31,5 triệu đồng, do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, bgười tàn trật và trẻ em mồ côi TP. Bến Tre vận động hỗ trợ.
Được biết, từ đầu năm 2018 đến nay, huyện đã tổ chức 2 đợt trao tặng thẻ BHYT cho hộ cận nghèo trên địa bàn thuộc đối tượng theo Quyết định số 797 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng số 612 thẻ, đạt tỷ lệ 100% hộ cận nghèo của huyện đã có thẻ BHYT.
Tuyết Mai