Bình Đại quyết liệt hơn trước mùa tôm 2009

13/03/2009 - 07:25

Ngày 6-3, UBND huyện Bình Đại đã tổ chức triển khai một số giải pháp cấp bách cho công tác chuẩn bị mùa vụ tôm 2009.

Ngoài sự tham dự của ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Sở NN&PTNN, còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, đại diện các ngành.

Qua bước đầu khảo sát của cơ quan chuyên ngành, các xã cho thấy tình hình nuôi tôm năm nay thật sự có nhiều khó khăn ,bởi hiện nay công tác cải tạo ao đầm, chuẩn bị thả nuôi trên hầu hết các xã, thị trấn còn rất chậm so cùng kỳ năm 2008. Một số xã có chuẩn bị tương đối  như Bình Thới, Định Trung, Phú Long, Thạnh Trị, Thị trấn, còn các xã Thừa Đức, Thạnh Phước, Thới Thuận, Bình Thắng diện tích thả nuôi giảm mạnh. Ước tính toàn huyện diện tích thả nuôi thâm canh, bán thâm canh trong năm nay chỉ khoảng 60%. Đây là một thách thức lớn đối với Bình Đại trong định hướng phát triển kinh tế-xã hội. Theo ý kiến phát biểu của đại diện các xã, thị trấn, nguyên nhân một phần do ảnh hưởng của mùa vụ 2008 hầu hết các hộ huề vốn, thậm chí lỗ nặng do giá tôm thấp, chi phí tăng cao nên người nuôi ngán ngại đầu tư hoặc thiếu vốn. Hơn nữa, môi trường ngày càng bị ô nhiễm và dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nhiều hộ nuôi đang trong tâm trạng chờ thông tin thị trường, một số hộ có xu hướng chuyển sang thả nuôi  vụ nghịch với hy vọng giá sẽ cao hơn. Một số diện tích khác sẽ chuyển sang sản xuất muối, trồng lúa. Có khoảng 20% hộ thất mùa nhiều năm nên không còn khả năng đầu tư nuôi tiếp.

Trước tình hình trên, để vụ nuôi 2009 đạt hiệu quả, nhiều giải pháp cấp bách đặt ra: phải đảm bảo nuôi đúng qui hoạch, kịp thời điều chỉnh bổ sung vùng nuôi cho phù hợp với thực tế hiện nay. Đa dạng hóa các đối tượng nuôi như tôm chân trắng, cá kèo, cá bống mú, cá chẽm… cân đối các loại hình nuôi, chuyển sang nuôi theo hướng quảng canh, xen rừng, tận dụng ưu thế từng vùng để phát triển các loại có giá trị kinh tế cao như nghêu, sò, cua. Kiểm tra chặt chẽ nguồn giống di nhập, phải có mô hình trình diễn để người nuôi làm theo.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng thuận cao với huyện là phải tiếp tục phát triển kinh tế thủy sản; dựa vào đó để tạo sức bật kinh tế cho những năm tiếp sau. Mọi biến động của nghề nuôi thủy sản đều tác động trực tiếp đến kinh tế nói chung, hộ dân nói riêng. Cho nên, huyện phải tập trung chỉ đạo vụ nuôi một cách quyết liệt hơn. Thường xuyên bám cơ sở hỗ trợ kỹ thuật, thông tin thị trường cho người nuôi. Hướng dẫn người nuôi các giải pháp giảm giá thành, phải có mô hình cụ thể. Đặc biệt, không ngừng tăng cường kiểm soát môi trường nuôi một cách nghiêm ngặt hơn.

Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN