
Tổ khai thác tôm của xã Bình Thới hỗ trợ bà con thu hoạch tôm biển.
Siết chặt và khống chế “vùng đỏ”
Từ ngày 27-4 đến 22-8-2021, toàn huyện ghi nhận 84 trường hợp F0, hiện đã điều trị khỏi 56 trường hợp. Ca F1 có 526 trường hợp, hết thời gian cách ly là 488 trường hợp, có 2.036 ca F2, hết thời gian cách ly là 1.845 trường hợp. Có 2 ca tử vong. Toàn huyện hiện còn 67 chốt kiểm soát dịch với 584 lực lượng tham gia, còn 4 khu vực cách ly tập trung. Trong 4 đợt tiêm phòng vắc-xin có 8.492 người được tiêm ngừa mũi 1. Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh việc test nhanh tầm soát diện rộng, từ ngày 21-8-2021, huyện triển khai thực hiện tại xã Bình Thắng và thị trấn Bình Đại - vùng nguy cơ cao, với 4.883 người kết quả đều âm tính; các địa phương khác đang triển khai, dự kiến đến ngày 29-8-2021 sẽ kết thúc.
Trên biểu đồ theo dõi diễn biến dịch Covid-19 của huyện, “vùng vàng” chỉ còn ở xã Vang Quới Đông và thị trấn, mỗi địa phương còn 1 ca; “vùng đỏ” chỉ còn một phần của xã Bình Thắng - một phần Ấp 2. Tình hình dịch trên địa bàn huyện đang được kiểm soát chặt chẽ.
Huyện thực hiện việc chi hỗ trợ cho 750 người bán vé số lẻ trên địa bàn huyện với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng; tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ tiền ăn của 73 trường hợp F0, F1 của các địa phương với số tiền hơn 118 triệu đồng. Huyện đang triển khai việc rà soát đối tượng lao động tự do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 để chi trả theo sự chỉ đạo của tỉnh.
Tiêu thụ hàng hóa
Bình Đại gần như đã khống chế và kiểm soát tốt được dịch Covid-19, tạo điều kiện để các địa phương nằm trong “vùng xanh” triển khai các giải pháp hỗ trợ kết nối và tiêu thụ hàng hóa nông thủy sản của bà con theo phương án của huyện.
Chánh Văn phòng UBND huyện, thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Nguyễn Luân Vũ cho biết, về các tổ hỗ trợ thu hoạch và tiêu thụ hàng nông thủy sản cho bà con được các xã, thị trấn thành lập với sự tham gia của các lực lượng trong hệ thống chính trị theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo tuân thủ nghiêm theo nguyên tắc “5K” của Bộ Y tế. Ngoài ra, do điều kiện đặc thù của vùng sản xuất thủy sản, từ lâu, tại các địa phương đã có các tổ thu hoạch tôm do người dân tự thành lập sẵn sàng hỗ trợ việc thu hoạch. Riêng về công tác vận chuyển hàng hóa nông thủy sản trên địa bàn, các phương tiện vận tải có đăng ký, đi đúng tuyến đều được ưu tiên khi ra vào các chốt kiểm soát dịch của xã và huyện. Tính đến nữa đầu tháng 8-2021, toàn huyện đã kết nối và tiêu thụ hơn 1.138 tấn hàng hóa nông thủy sản của bà con; trong đó, hơn 203 ngàn trái dừa uống nước, 2,2 triệu trái dừa khô, hơn 3 ngàn tấn thủy sản các loại. “Đây là thời điểm bước vào thu hoạch các mặt hàng nông thủy sản của các địa phương. Với tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát chặt như hiện nay, việc kết nối và tiêu thụ hàng hóa của bà con sẽ thuận lợi hơn”, Chánh Văn phòng UBND huyện Bình Đại Nguyễn Luân Vũ cho biết.
Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Bình Đại cho biết: Để giải quyết việc bốc dỡ hàng thủy sản tại cảng cá Bình Thắng, huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện thành lập tổ hỗ trợ với khoảng 100 lực lượng là những chiến sĩ đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 và có kết quả test nhanh âm tính. Tổ này đã đi vào hoạt động với sự tham gia của các chiến sĩ dân quân tự vệ cùng lực lượng Đoàn thanh niên, Hội Nông dân các xã, thị trấn (có bố trí việc ăn, ở với sự hỗ trợ tích cực của các chủ tàu). Các đơn vị chức năng của huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục gắn kết với Sở Công Thương kết nối các doanh nghiệp thu mua hàng nông thủy sản của người dân, nhất là các mặt hàng thủy sản đang vào vụ thu hoạch.
“Với sản lượng thu mua lớn, tập trung thì cần ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo tuân thủ nghiêm theo nguyên tắc “5K” của Bộ Y tế. Thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn huyện đã thực hiện đạt kết quả khá tốt như xã Thừa Đức, Thạnh Phước, Bình Thới, các xã thuộc tiểu vùng I và II của huyện…”, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh thêm.
Bài, ảnh: Thành Lập