Cùng với phát triển kinh tế, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Bình Khánh Tây (Mỏ Cày Nam) luôn quan tâm đến công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) và coi đây là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển. Hiệu quả bước đầu mang lại đã thực sự tạo được lòng tin trong nhân dân.
Xã có 1.222 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, trong đó có 790 cặp vợ chồng đang trong độ tuổi sinh con. Chị Nguyễn Thị Diệu, cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã cho biết, tranh thủ thời gian ngoài công việc ở cơ quan, cán bộ chuyên trách dân số xã phối hợp với từng cộng tác viên dân số ở ấp đến từng nhà, vừa tâm sự, vừa giải thích cho chị em hiểu được lợi ích, cũng như ý nghĩa của việc thực hiện KHHGĐ. Ban đầu, do có nhiều chị em có trình độ học vấn thấp, còn mang nặng tư tưởng mong có đủ con trai lẫn con gái, nên công tác vận động gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài việc đến từng nhà, trong công tác dân số, xã còn lồng ghép tuyên truyền vào các cuộc họp tổ NDTQ, sinh hoạt tổ phụ nữ để khuyến khích chị em tham gia. Với những nỗ lực đó, 8 năm liền Bình Khánh Tây không có trường hợp sinh con thứ ba.
Đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Pha – Chi hội trưởng Phụ nữ ấp An Hóa Đông, tôi mới thấy hết sự nỗ lực, phấn đấu của gia đình chị về xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Kinh tế gia đình chị ổn định, với 2 công dừa đang cho trái, chị ở nhà trồng trọt, chăn nuôi, chồng chị đi làm thuê kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Đến nay, 2 con của chị đều được học hành, thu nhập gia đình hàng năm gần 30 triệu đồng. Nhờ biết dừng lại ở hai con, cộng với sự chăm chỉ cần cù lao động, từ hộ nghèo những năm trước, nay anh chị đã thoát nghèo, có cuộc sống ổn định.
Thực hiện chính sách “Mỗi cặp vợ chồng có từ 1 đến 2 con” nên có điều kiện phát triển kinh tế và chăm sóc tốt hơn, đó cũng là tâm sự của chị Quảng Thị Thủy, ở ấp An Hòa. Chị Thủy cho biết: Qua thực tế, chị thấy những cặp vợ chồng sinh nhiều con có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, con đông nheo nhóc là nguy cơ dẫn đến nghèo. Ý thức được điều đó và được các chị CTV DS ở ấp thường xuyên đến nhà giải thích, vận động, anh chị quyết định không sinh thêm con. Hiện, gia đình chị Thủy có hai con nhỏ đang đi học. Anh chị là chủ cơ sở lột dừa ở ấp An Hòa. Vừa sản xuất, vừa chăm lo trồng trọt, đến nay, gia đình chị đã khá giả hơn nhiều.
Đạt được kết quả tích cực trong công tác dân số như hiện nay, chị Nguyễn Thị Diệu - cán bộ chuyên trách dân số xã Bình Khánh Tây khẳng định: Trước tiên, cán bộ làm công tác dân số phải trực tiếp xuống từng hộ dân, nhất là đối với các hộ có thể sinh con thứ 3 để tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của các cặp vợ chồng; từ đó, tìm ra biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và tâm lý của từng hộ để có cách vận động phù hợp.
Khẳng định kết quả của công tác dân số ở Bình Khánh Tây, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Hùng phấn khởi nói: Tám năm nay, Bình Khánh Tây không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao; số hộ giàu và khá tăng nhanh, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm; trẻ em trong độ tuổi đều được cắp sách đến trường. Hướng tới xã sẽ đề ra mục tiêu quyết tâm duy trì thành tích này. Trong các giải pháp được đề ra, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của nhân dân về sinh đẻ có kế hoạch được đặt lên hàng đầu, cộng với sự nhiệt tình, năng nổ của cán bộ chuyên trách dân số xã và sự ý thức của người dân.