 |
Nông dân xã Hưng Phong chăm sóc dừa giống. |
Gần đây, không ít người trồng dừa trong tỉnh hoang mang, lo lắng vì giá trái dừa quá rẻ. Ở huyện Giồng Trôm - nơi có diện tích vườn dừa lớn nhất trong tỉnh, phần đông các hộ trồng dừa đều bình tĩnh, quyết giữ lấy cây dừa.
Khi nghe tin đồn nhiều hộ trồng dừa nhiều địa phương trong tỉnh phá dừa để chuyển qua trồng các loại cây khác, chúng tôi đến huyện Giồng Trôm để tìm hiểu và được biết thực tế không như tin đồn. Một số ít hộ nhân cơ hội dừa rẻ đã đốn bỏ những cây dừa lão, hoặc cây dừa trái ít để trồng lại giống dừa có năng suất cao. Hoặc cá biệt, một số hộ canh tác diện tích lớn ngay khu vực đất phù sa, đã phá bỏ một ít dừa lão, dừa kém năng suất để chuyển qua trồng các loại cây có múi.
Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Lâm Sơn - Chủ tịch UBND xã Châu Bình cho biết: “Sau khi giá dừa rẻ, xã đã tập trung vận động hộ trồng dừa giữ vững diện tích cây dừa, vì đây là cây kinh tế chính và giúp họ hiểu được nguyên nhân giá dừa rẻ chỉ diễn ra trong giai đoạn, sau sẽ ổn định trở lại. Qua xác minh trong số các trường hợp hộ dân đốn dừa, đều là dừa lão để trồng lại dừa tơ, giai đoạn đầu họ trồng xen cây có múi để lấy ngắn nuôi dài. Chủ trương của xã hướng tới sẽ thành lập mô hình “vườn dừa mẫu”, với sự liên kết giữa “4 nhà” để vườn dừa của Châu Bình tiếp tục phát triển”.

Mô hình con đường dừa - một nét đẹp nông thôn mới. Ảnh: V.T
Tại xã Phong Mỹ, chúng tôi chưa nghe trường hợp nào hộ dân đốn dừa hàng loạt cả. Hộ ông Hồ Văn Thới, ở ấp 3 nói: “Tôi trồng 8 công dừa xen thêm cacao, thu hoạch mỗi lứa khoảng 8 trăm dừa, bán được 8 triệu đồng. Liên tiếp mấy tháng nay, tôi thu hoạch số lượng cũng cỡ đó nhưng bán được chỉ khoảng 2 triệu đồng. Mặc dù giá trái dừa rẻ so với trước, nhưng tôi quyết không phá bỏ dừa để trồng các loại cây khác, vì một cây dừa từ lúc trồng đến lúc cho trái phải mất 5 - 7 năm. Kinh nghiệm làm vườn lâu năm, tôi thấy bất cứ cây nào giá rẻ rồi cũng đến giai đoạn giá đắt”.
Còn tại 2 xã Phước Long và Hưng Phong, tới nay, không có trường hợp hộ dân nào đốn dừa. Hộ ông Nguyễn Văn Nếp (ở ấp 8 - Phước Long) nói: “Gia đình tôi canh tác 1,5ha vườn dừa. Đời sống kinh tế người dân Phước Long có được như nay, phần lớn nhờ vào cây dừa. Từ miếng cơm hàng ngày cho đến việc học hành con cái và những chỉ tiêu khác chủ yếu nhờ vào cây dừa. Cây dừa đã có mặt nơi đây gần 100 năm thì không lý do nào vội phá bỏ để thay vào loại cây trồng mới. Trước đây trái dừa cho thu nhập cao, nay giá không được như trước, mọi gia đình đều trồng xen thêm cây ngắn ngày để có đủ chi tiêu trong gia đình, để giữ lấy cây dừa”.
Qua trao đổi với chính quyền xã, cũng như số đông các hộ trồng dừa nhiều nơi trong huyện thì ai cũng than nhưng có chung suy nghĩ: quyết giữ lấy cây dừa.