Bộ Quốc phòng Đức gửi máy thở và máy tạo oxy di động cho Ấn Độ

29/04/2021 - 18:57

Đức chuẩn bị gửi 120 máy thở và 1 máy tạo oxy di động cho Ấn Độ, đồng thời cử 16 binh sỹ nước này tới New Delhi để giúp thiết lập hạ tầng lắp đặt máy tạo oxy di động cũng như hướng dẫn vận hành.

Người dân xếp hàng chờ bơm đầy bình oxy để cung cấp cho bệnh nhân COVID-19 tại Patna, Ấn Độ, ngày 27-4-2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người dân xếp hàng chờ bơm đầy bình oxy để cung cấp cho bệnh nhân COVID-19 tại Patna, Ấn Độ, ngày 27-4-2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 29-4, Bộ Quốc phòng Đức thông báo nước này sẽ gửi đến Ấn Độ 120 máy thở vào ngày 1-5 và một máy tạo oxy di động vào tuần sau nhằm giúp quốc gia Nam Á chống lại sự gia tăng mạnh mẽ của các ca mắc COVID-19.

Theo một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức, 16 binh sỹ nước này cũng sẽ tới Ấn Độ để giúp thiết lập hạ tầng lắp đặt máy tạo oxy di động và hướng dẫn nhân viên Hội Chữ thập đỏ Ấn Độ vận hành.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Ấn Độ Harsh Vardhan Shringla cho biết nước này ưu tiên nhập khẩu oxy và hiện đã nhận được cam kết hỗ trợ gần 550 máy tạo oxy từ 40 quốc gia.

Các bệnh viện tại Ấn Độ đang bị quá tải, phải từ chối tiếp nhận bệnh nhân do thiếu giường bệnh và oxy khi làn sóng dịch bệnh thứ hai đang tràn qua nước này.

Ngày 29-4, Ấn Độ tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới và tử vong cao kỷ lục. Trong 24 giờ qua, nước này có thêm 379.257 ca mắc mới và 3.645 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh lên gần 18 triệu ca và số người không qua khỏi vượt quá 200.000 người.

Trước tình cảnh nguy cấp trên, cộng đồng quốc tế đang chung tay hỗ trợ Ấn Độ ngăn chặn dịch bệnh.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN