Bộ trưởng Cao Đức Phát chủ trì cuộc họp đánh giá công tác đối phó với bão số 4

01/12/2014 - 07:39

Sau khi đổ bộ vào đất liền tại khu vực Nam tỉnh Bình Định và Bắc tỉnh Phú Yên, bão số 4 nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Mặc dù với sức gió không lớn (cấp 6, cấp 7) nhưng bão số 4 cũng đã gây ra một số thiệt hại ban đầu cho một số địa phương mà cơn bãođi qua.

Theo thông tin ghi nhận ban đầu từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) tỉnh Bình Định, tại các huyện phía Nam tỉnh này đến trưa 30/11, có 25 căn nhà bị sập và hàng chục căn nhà khác bị tốc mái, hàng trăm ha lúa, hoa màu bị ngã đổ, nhiều tàu thuyền bị sóng biển đánh chìm và hư hỏng… Đặc biệt, kè Xương Lý nằm trên xã bán đảo Nhơn Lý (TP Quy Nhơn) đã bị sập do sóng biển.

Trong khi đó, tại cuộc họp kiểm điểm, đánh giá công tác triển khai đối phó với bão số 4 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương chủ trì diễn ra tại TP Tuy Hòa vào sáng 30/11, đại diện các ngành chức năng và Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Phú Yên cho biết, thống kê sơ bộ bão số 4 đã làm tốc mái 33 căn nhà, hơn 100 ha hoa màu trên địa bàn tỉnh này bị hư hỏng.

 

 Bộ trưởng Cao Đức Phát phát biểu tại buổi họp kiểm điểm,
 đánh giá công tác triển khai đối phó với bão số 4 (ảnh: Báo Phú Yên)

Theo đại diện Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Phú Yên, số liệu thiệt hại trên là thống kê ban đầu và sẽ tiếp tục được địa phương rà soát, cập nhật tiếp. Tuy nhiên, do bão có cường độ gió không lớn (gió cấp 6, cấp 7), lại được các cấp, các ngành và người dân chủ động phòng tránh từ trước nên mức thiệt hại không đáng kể.

Cùng chung nhận định trên, đại diện Ban Chỉ huy PCLB Trung ương cũng cho biết, Bộ đội Biên phòng các địa phương trong khu vực có bão đi qua đã chủ động tuyên truyền, thông báo cho hơn 750 tàu thuyền và các phương tiện như lồng bè với hơn 200.000 lao động biết về hướng di chuyển của cơn bão số 4 để phòng tránh. Cùng với đó, lệnh cấm biển cũng được triển khai nghiêm ngặt tại các vùng biển có liên quan. Đặc biệt, tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đã có kế hoạch sơ tán hơn 150.000 người dân tại các vùng trũng, xung yếu đi tránh bão. Trong khi đó, các lực lượng quân sự của Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự các địa phương cũng đã chủ động bố trí lực lượng giúp dân sơ tán tránh bão. Nhờ đó đã kịp thời hạn chế các thiệt hại đáng kể cho các địa phương, đặc biệt là không có thiệt hại về người.

Đánh giá về tình hình công tác đối phó với bão số 4, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương khẳng định, với sự vào cuộc và chủ động của các bộ, ban, ngành, địa phương trong triển khai quyết liệt các biện pháp theo phương án phòng chống bão đã nêu ra là cơ sở, tiền đề để công tác ứng phó với bão số 4 đạt hiệu quả cao.

Theo Bộ trưởng, hơn 800 tàu cá với khoảng 7000 lao động trên biển đã được thông báo di dời kịp thời để tránh bão nên không gây thiệt hại về người và tàu thuyền. Tuy nhiên, Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng đề nghị các địa phương không chủ quan, tự mãn mà tiếp tục chủ động, tuyên truyền để nhân dân phòng tránh lũ lụt, sạt lở sau bão; đồng thời rà soát, thống kê các thiệt hại và trích ngân sách dự phòng để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão số 4 gây ra theo quy định./.

Theo ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN