Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản thăm Trung Quốc lần đầu tiên sau 10 năm

18/12/2019 - 08:02

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kono Taro hôm nay cho biết sẽ bắt đầu chuyến thăm tới Bắc Kinh từ ngày 18-12-2019.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản - Kono Taro. (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản - Kono Taro. (Ảnh: AP)

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản tới Trung Quốc sau 10 năm, trong bối cảnh 2 nước đang tích cực cải thiện quan hệ song phương.

Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Kono Taro cho biết sẽ tiến hành hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hoàng, nhấn mạnh 2 nước có rất nhiều mối quan tâm về an ninh, quốc phòng. Ông cho rằng các cuộc thảo luận sẽ diễn ra một cách cởi mở.                 

Chuyến thăm Trung Quốc gần đây nhất của một Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản là vào tháng 3-2009 của ông Yasukazu Hamada.

Giới quan sát cho rằng, Nhật Bản mong muốn đạt được tiến bộ trong việc thiết lập đường dây nóng quốc phòng vốn đã dự kiến triển khai khi hai nước thành lập Cơ chế liên lạc trên biển và trên không vào tháng 6 năm ngoái. Ngay sau chuyến thăm của ông Kono Taro, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng sẽ tới Trung Quốc để dự Hội nghị thượng đỉnh Nhật – Trung – Hàn diễn ra vào đầu tuần tới.

Nguồn: vov.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN