 |
Đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới. Ảnh: P. Thảo |
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017 chính thức đi vào cao điểm từ ngày mai 8-7-2017.
Năm nay, với chủ đề “Tuổi trẻ Bến Tre
sáng tạo khởi nghiệp, chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM) và văn minh đô thị”,
với phương châm “Mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện, mỗi cơ sở đoàn một
công trình, một phần việc xây dựng NTM và văn minh đô thị thiết thực chào mừng
đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 -
2020”, chiến dịch sẽ được tổ chức rộng khắp trong toàn tỉnh và triển khai đảm
bảo đầy đủ 1 chương trình, 4 chiến dịch gắn với từng đối tượng, an toàn và hiệu
quả.
Anh Nguyễn Phúc Linh - Phó bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, chiến
dịch sẽ được tổ chức trên 100% xã, phường, thị trấn mà trọng tâm tại 9 xã dự
kiến đạt chuẩn NTM trong năm 2017. Các xã khó khăn vùng bãi ngang ven biển và
toàn huyện Chợ Lách (huyện dự kiến đạt chuẩn NTM vào năm 2020), lực lượng chiến
sĩ sẽ được bố trí thường trực về đóng quân tại địa bàn. Các địa phương còn lại
tổ chức thực hiện chiến dịch bằng nguồn lực tại chỗ.
Năm nay sẽ có 1.480 chiến sĩ là lực lượng chính đến từ
các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh.
Trong đó có 6 đội hình chuyên với 760 chiến sĩ gồm: Kỳ nghỉ hồng, Khăn hồng
tình nguyện, Hành quân xanh, Tiếp sức mùa thi, Luật gia trẻ và Niềm tin xanh. Lực
lượng tại chỗ sẽ có khoảng 3.000 thanh niên tình nguyện được tuyển chọn từ các
đơn vị Đoàn ngành, giáo viên tổng phụ trách Đội trong toàn tỉnh, lực lượng vũ
trang, học sinh, sinh viên và Đoàn thanh niên tại địa phương. “Lực lượng học
sinh, sinh viên được giới thiệu về địa phương sinh hoạt hè là lực lượng đối ứng
tham gia chiến dịch theo sự phân công của ban chấp hành đoàn tại địa phương đó.
Tùy theo tính chất, nội dung của từng công trình, phần việc có thể huy động
thêm lực lượng đối ứng là cán bộ, hội viên của các đoàn thể và nhân dân cùng
tham gia thực hiện”, anh Nguyễn Phúc Linh cho hay.
Chương trình Tiếp sức mùa thi đã hỗ trợ tư vấn cho trên 4 ngàn lượt thí sinh và phụ huynh.
Tính đến thời điểm này, chiến dịch đã ra quân và hoàn
thành chương trình Tiếp sức mùa thi; trong đó, có 350 chiến sĩ tham gia. Chương
trình đã hỗ trợ, tư vấn trên 4 ngàn thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi
THPT quốc gia năm 2017; vận động hỗ trợ trên 10 ngàn chai nước uống cho các thí
sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi. Các địa phương đã hoàn thành việc xây dựng
kế hoạch để vận động các gia đình nhận nuôi quân. Cùng với đó, các tổ chức,
đoàn thể cũng phối hợp hỗ trợ vận động nhu yếu phẩm nuôi quân trong suốt thời
gian diễn ra chiến dịch.
Sau lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè vào
sáng mai tại huyện Chợ Lách, các chương trình, chiến dịch còn lại sẽ được tổ
chức lễ ra quân theo từng thời điểm.
Những phần việc trọng
tâm
Để mỗi
công trình là một dấu ấn, năm nay, chiến dịch sẽ tập trung vào những công
trình, phần việc cụ thể như: vận động xây dựng 150 căn nhà tình thương, tình
nghĩa cho gia đình chính sách và người dân gặp khó khăn về nhà ở trong toàn tỉnh.
Đặc biệt hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát, chỉnh trang nhà ở cho người dân tại 9
xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2017.
Sửa chữa
và xây mới ít nhất 25km đường giao thông nông thôn. Mỗi huyện, thành phố xây
mới ít nhất 1km đường giao thông nông thôn, trong đó có ít nhất 300m đường
giao thông nông thôn loại C tại các xã điểm xây dựng NTM. Riêng huyện Chợ
Lách xây mới ít nhất 8km đường giao thông nông thôn.
Có ít nhất
17 mô hình sáng tạo về tham gia xây dựng văn minh đô thị, với các tiêu chí
“Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Mỗi huyện có ít nhất 1 mô hình sáng tạo
về tham gia xây dựng văn minh đô thị (trừ huyện Mỏ Cày Bắc). Riêng TP. Bến Tre
có ít nhất 10 mô hình sáng tạo về tham gia xây dựng văn minh đô thị và tổ chức
tốt các hoạt động tham gia xây dựng thành phố đô thị loại II.
Khám bệnh,
tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 7.000 gia đình chính sách, gia đình
có công cách mạng, người dân nghèo. Thăm hỏi, tặng quà cho 6.000 gia đình
thương binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, cựu cán bộ Đoàn và cựu thanh niên
xung phong có hoàn cảnh khó khăn. Vận động hiến 1.500 đơn vị máu. Vận động học
bổng, học phẩm tặng cho 5.000 học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi
huyện, thành phố có ít nhất 1 công trình “Vì đàn em thân yêu”.
Có 30 lớp
tập huấn, nói chuyện chuyên đề về khởi nghiệp, khởi sự doanh nghiệp, hợp tác
xuất khẩu lao động ở các ngành nghề khác nhau, tiếp cận kiến thức về tin học,
internet cho đoàn viên, thanh niên, người dân. Mỗi huyện, thành phố vận động,
hỗ trợ ít nhất 1 hộ kinh doanh cá thể, cơ sở kinh doanh, ý tưởng, dự án khởi
nghiệp của thanh niên lên doanh nghiệp. Thành lập mới ít nhất 1 tổ hợp tác, tổ
liên kết trong thanh niên hoạt động theo Nghị quyết số 15 của Chính phủ về tổ
chức và hoạt động của tổ hợp tác.
Mỗi xã,
phường, thị trấn hỗ trợ ít nhất 1 thanh niên tham gia Đề án sinh kế thoát
nghèo. Mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 1 thanh niên chậm tiến tái hòa nhập
cộng đồng. Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. tư vấn, hướng nghiệp,
dạy nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho 8.000 thanh niên. |