 |
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng nhiệm Mỹ George W Bush tại Australia năm 2007. Ảnh: AP. |
Tổng thống Mỹ George Bush đã nhận lời mời của người đồng nhiệm Nga, Vladimir Putin, đến thành phố biển Sochi để bàn về kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ ở châu Âu.
Dự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau ngay sau cuộc họp thượng đỉnh của khối quân sự Bắc Đại tây dương (NATO) vào tuần tới tại Bucharest, Romania.
Nga từng kiên quyết phản đối kế hoạch lắp đặt hệ thống đánh chặn tên lửa ở Ba Lan và trạm radar tại Czech. Mỹ cho rằng hệ thống này là cần thiết để ngăn chặn mối hiểm họa từ các nước như Iran, nhưng Matxcơva cho rằng nó được xây dựng nhằm chống lại Nga.
Tổng thống Bush cho biết ông tin tưởng rằng có thể đạt được thỏa thuận về vấn đề trên trong chuyến đi đến Nga, dự kiến diễn ra vào ngày 6/4 tới.
Cuộc gặp này nhiều khả năng sẽ là lần cuối cùng Bush và Putin gặp nhau trong cương vị những người đứng đầu quốc gia, bởi người kế nhiệm Putin, Dmitry Medvedev, sẽ chính thức lên nắm quyền vào tháng 5.
Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates có chuyến công du đến Matxcơva gặp Tổng thống Putin và hai người đồng nhiệm để bàn về kế hoạch lá chắn tên lửa. Kết thúc cuộc thảo luận, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Mỹ đồng ý để Nga giám sát một phần chức năng hệ thống radar tại Czech và các tên lửa đánh chặn ở Ba Lan bằng thiết bị và cả thanh sát viên.