Cả nước bắn pháo hoa lúc giao thừa đón Xuân Tân Mão

03/02/2011 - 06:00

Vào thời khắc Giao thừa, chào đón năm mới Tân Mão 2011, từ Lũng Cú (Hà Giang) cực Bắc địa đầu Tổ quốc đến mảnh đất cực Nam - Mũi Cà Mau, không khí vui Xuân, đón Tết sẽ thêm phần vui tươi, phấn khởi với màn bắn pháo hoa, pháo bông nghệ thuật tại các địa phương.

Theo phóng viên báo chí thường trú tại các địa phương, tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đều tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa. Nguồn kinh phí tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa được các địa phương thực hiện chủ yếu theo phương thức "xã hội hóa" huy động sự ủng hộ đóng góp của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại Thủ đô, đêm Giao thừa, tất cả 29 quận, huyện, thị của Hà Nội đều có điểm bắn pháo hoa phục vụ đồng bào vui Xuân, đón Tết; trong đó có 4 điểm bắn tầm cao và 25 điểm bắn tầm thấp với thời gian bắn kéo dài 15 phút. 4 địa điểm bắn pháo hoa tầm cao là: Hồ Hoàn Kiếm có hai điểm bắn pháo hoa ở trước Bưu điện Hà Nội và trước trụ sở Báo Hà Nội Mới (quận Hoàn Kiếm); điểm số hai là Hồ Đống Đa (quận Đống Đa); điểm số ba tại Khách sạn Thắng Lợi (quận Tây Hồ); điểm số bốn ở Hồ Văn Quán (quận Hà Đông). 25 điểm bắn pháo hoa tầm thấp ở 25 quận, huyện còn lại trên địa bàn thành phố.

Vào thời khắc Giao thừa, tại 8 điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ đồng loạt diễn ra những màn bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc, trong đó có 5 điểm bắn tầm cao và 3 điểm bắn tầm thấp. 5 điểm bắn tầm cao là: Khu vực xưởng đóng tàu Cari; dự án xây dựng Trung tâm Hành chính quận 7; dự án Công viên Văn hóa Gò Vấp; khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn) và đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (Củ Chi). 3 điểm tầm thấp là: Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc (quận 9); Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11) và huyện Cần Giờ.

Nơi cực Bắc của Tổ quốc, pháo bông được bắn lên từ Quảng trường 26/3 – trung tâm thị xã Hà Giang – nơi cách đây 50 năm (27/3/1961), Bác Hồ về thăm và nói chuyện thân mật với hàng vạn đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang. Tại đất Mũi Cà Mau, những màn pháo hoa nghệ thuật được bắn lên pháo hoa tại thành phố Cà Mau và các huyện Năm Căn, Thới Bình, U Minh, Trần Văn Thời, Ngọc Hiển.

Tại Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đúng vào thời khắc đón năm mới, màn bắn pháo hoa nghệ thuật sẽ kéo dài 20 phút. Hàng ngàn quả hoa được bắn từ 3 địa điểm nhỏ trong khuôn viên Quảng trường Hồ Chí Minh.

Tại các tỉnh miền núi phía bắc, đồng bào các dân tộc ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái sẽ được thưởng thức những màn bắn pháo hoa tầm thấp đặc sắc trong thời gian 15 phút từ trung tâm tỉnh và một số huyện, thị xã. Đón Xuân Tân Mão, tất cả 9 huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Vĩnh Phúc đều tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân. Tỉnh Tuyên Quang tổ chức bắn pháo hoa tại trung tâm thành phố Tuyên Quang và huyện Chiêm Hóa. Phú Thọ sẽ bắn pháo hoa tại 5 điểm ở thành phố Việt Trì, các huyện Thanh Sơn, Phù Ninh, Thanh Ba và thị xã Phú Thọ.

Ngoài bắn pháo hoa tại trung tâm văn hóa tỉnh, Giao thừa năm nay, tỉnh Điện Biên tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm là thị xã Mường Lay và thị trấn Điện Biên Đông. Màn bắn pháo hoa tầm thấp tại 2 điểm: Quảng trường nhân dân tỉnh và trung tâm thị trấn huyện biên giới Sìn Hồ sẽ có 90 giàn pháo hoa cúc kép, kép lốp bốp, kép thân xanh lục, kép hai màu thân trắng, hoa liễu rủ, hoa hướng dương..., được bắn trong 15 phút. Điểm hỏa mở đầu, cán bộ, nhân dân Lai Châu sẽ được chiêm ngưỡng hình ảnh hai giàn đuôi hổ, hai giàn phức hợp đơn nối nhau tung bay và kết thúc là hai giàn mưa vàng, bốn giàn mưa bạc đồng loạt. Các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh đều tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp phục vụ nhân dân đón Tết.

Thành phố cảng Hải Phòng sẽ tổ chức bắn pháo hoa với chủ đề "Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng thành phố phát triển bền vững" tại 11 điểm trên địa bàn nhằm tạo khí thế phấn khởi, tự hào về các thành tựu trong sự nghiệp đổi mới của đất nước và thành phố. Chủ đề bắn pháo hoa được thực hiện thành 3 chương "Mừng Đảng quang vinh", "Xuân về trăm hoa đua nở" và "Tương lai tươi sáng". Các điểm đồng loạt bắn pháo hoa từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 3/2 (tức mồng 1 Tết Nguyên đán). Tại thành phố Hải Phòng, pháo hoa được bắn tại 2 điểm là bờ hồ Tam Bạc và bờ hồ An Biên với 1.000 giàn pháo tầm cao và 210 giàn pháo tầm thấp. 525 giàn pháo hoa sẽ được bắn lên từ các quận, huyện.

Hòa chung không khí đón Xuân mới của cả nước, đêm Giao thừa tại “khúc ruột” miền Trung cũng sẽ rộn rã và đầy sắc màu. Quảng Bình bắn pháo hoa tại cầu Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới; Quảng Trị bắn pháo hoa tại thành phố Đông Hà. Song Song với màn pháo hoa tại huyện miền núi Nam Đông (Thừa Thiên –Huế) sẽ có một “bữa tiệc" pháo hoa bên bờ sông Hương, trung tâm thành phố Huế với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng công cuộc đổi mới, hội nhập của quê hương đất nước, sớm đưa tỉnh Thừa Thiên – Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 4 địa điểm: tại cảng Đà Nẵng thuộc phường Thạch Thang (quận Hải Châu); bờ Đông sông Hàn, thuộc phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, đối diện điểm 1 bên kia sông Hàn); bờ tây sông Hàn (đầu đường Lê Hồng Phong), phía trước bên trái khách sạn Green Plaza thuộc phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) và bờ đông sông Hàn, trước khách sạn Trendy thuộc phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, đối diện điểm 3 bên kia sông Hàn).

Tại Khánh Hoà, màn pháo hoa sẽ kéo dài 15 phút tại 7 địa điểm tại thành phố Nha Trang (quảng trường 2-4 và phía Bắc Hội quán Hòn Chồng) và các huyện Cam Ranh, Ninh Hòa, Cam Lâm, Vạn Ninh, Diên Khánh. Các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận đều có kế hoạch tổ chức các điểm bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Giao thừa.

Khu vực Tây Nguyên, pháo hoa sẽ được bắn tại quảng trường các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk. Tỉnh Đắk Nông sẽ bắn pháo hoa tại 3 điểm là thị xã Gia Nghĩa và hai huyện Đắk Mil và Đắk R-Lắp với kinh phí do doanh nghiệp tài trợ. Tỉnh Kon Tum tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại 6 điểm thuộc các huyện Đăk Glei, Kon Rãy, Đăk Hà, Đăk Tô và thành phố Kon Tum. Xã hội hóa 100% kinh phí bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Tân Mão, Lâm Đồng sẽ bắn pháo hoa tầm thấp ở thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc trong 15 phút. Ngoài 2 điểm bắn pháo hoa trên, hai huyện: Đức Trọng và Đạ Huoai cũng sẽ tổ chức đốt pháo nghệ thuật vào giao thừa để phục vụ nhu cầu văn hóa cho đồng bào thời điểm thiêng liêng bước vào năm mới.

Vào thời điểm chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức bắn 7 điểm pháo hoa phục vụ nhân dân, trong đó có 5 điểm do một số doanh nghiệp hỗ trợ bằng nguồn vốn xã hội. Đáng chú ý là địa điểm bắn pháo hoa tại khu phức hợp “Một thoáng hồ Gươm” (thị trấn Lái Thiêu, thị xã Thuận An) được đầu tư công phu, hoành tráng không khác gì ngắm bắn pháo hoa tại hồ Gươm (Hà Nội). Hồ Gươm tại Bình Dương được hình thành trên một hồ nước tự nhiên, với diện tích 5ha. Việc xây dựng hồ Gươm ở Bình Dương nhắm tái hiện một khung cảnh hồ Gươm mang nguyên khí của thủ đô Hà Nội cổ kính vào miền Đông Nam bộ. Tỉnh Kiên Giang sẽ bắn pháo hoa tầm trung với thời lượng là 20-30 phút tại hai địa điểm là thành phố Rạch Giá và huyện đảo Phú Quốc, với nguồn vốn do các nhà tài trợ và doanh nghiệp đóng góp. Tỉnh Tiền Giang tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp phục vụ đồng bào tại: Thành phố Mỹ Tho, Thị xã Gò Công, Gò Công Tây, Tân Phú Đông và Cai Lậy. Đặc biệt, lần đầu tiên, nhân dân huyện đảo Tân Phú Đông thưởng thức màn bắn pháo hoa trong đêm giao thừa hết sức độc đáo, góp phần đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu thưởng ngoạn văn hóa trong dịp Tết Tân Mão của bà con vùng sâu tách biệt giữa bốn bề sông nước. Tổng kinh phí bắn pháo hoa là 900 triệu đồng từ nguồn vận động trong các vị mạnh thường quân, các doanh nhân, nhà hảo tâm trong ngoài tỉnh.

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, sẽ có 7 điểm bắn pháo hoa ở thành phố Vũng Tàu, thị xã Bà Rịa và các huyện Tân Thành, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Côn Đảo với thời lượng 15 phút ở tầm thấp. Năm nay, huy động từ nguồn vốn xã hội hóa, tại Hậu Giang, ngoài hai điểm bắn pháo hoa chính ở thị xã Vị Thanh, tất cả 6 huyện, thị xã còn lại trong tỉnh cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm 30 Tết.

Cùng với những màn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc, các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới cũng được tổ chức tại khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Nguồn ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN