Các địa phương tăng cường công tác kiểm tra phòng chống dịch Covid-19

06/04/2020 - 21:00

BDK.VN - Ngày 6-4-2020, Phó chủ tịch UBND huyện, Phó ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Thạnh Phú Nguyễn Ngọc Tân đã đến các xã Phú Khánh, Đại Điền, Tân Phong, Quới Điền và Mỹ Hưng kiểm tra việc thực hiện phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Người dân chấp hành tốt việc đeo khẩu trang tại chợ Phú Khánh. Ảnh: Văn Minh

Người dân chấp hành tốt việc đeo khẩu trang tại chợ Phú Khánh. Ảnh: Văn Minh

Nội dung kiểm tra là việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19, công tác tuyên truyền; việc chấp hành của người dân trong thực hiện Chỉ thị số 16, việc đeo khẩu trang của người dân tại các chợ dân sinh, việc thực hiện nền nếp hành chính tại UBND các xã, nhất là tại bộ phận một cửa …

Qua kiểm tra, nhìn chung các xã đều triển khai thực hiện tốt các biện phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16. Các xã chia ca trực, với tinh thần làm việc tại nhà và phải luôn duy trì chế độ liên lạc, kịp thời để giải quyết công việc, đồng thời đảm bảo chế độ trực để giải quyết công việc hành chính của người dân.

Phát biểu tại những điểm kiểm tra: Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tân yêu cầu: Lãnh đạo các xã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng chống dịch bệnh, không được lơ là, chủ quan; khi có việc cần thiết ra khỏi nhà thì phải đeo khẩu trang; xã tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang. UBND các xã đảm bảo chế độ trực để giải quyết công việc cho người dân…

Văn Minh

* Sáng ngày 6-4-2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Phường 7 vận động hội viên, trao 1.000 khẩu trang vải cho đại diện Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Toàn bộ số khẩu trang này sẽ được bệnh viện trao cho cán bộ, nhân viên, người lao động, bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại bệnh viện, góp phần thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh. Được biết, trong thời gian tới Hội LHPN Phường 7 sẽ vận động hội viên ủng hộ trao 1.000 khẩu trang cho Bệnh viện đa khoa huyện Bình Đại để hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid -19.

Đại diện Hội LHPN phường 7 trao khẩu trang cho đại diện bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Hồng Quốc

Đại diện Hội LHPN Phường 7 trao khẩu trang cho đại diện Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Hồng Quốc

Ngoài ra, để chung tay hỗ trợ người bán vé số vượt qua giai đoạn khó khăn, Hội LHPN Phường 7 phối hợp mạnh thường quân trao 180 phần quà cho hộ bán vé số, mỗi phần gồm: Gạo, nhu yếu phẩm, tiền mặt, tổng kinh phí 27 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội LHPN thành phố phối hợp với Hội Phụ nữ Công an thành phố Bến Tre trao 150 phần thuốc bổ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, suy dinh dưỡng trên địa bàn, trao 50 thùng mì tôm cho hộ bán vé số, với tổng kinh phí các hoạt động gần 20 triệu đồng.

                                                                         Hồng Quốc

* Theo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, toàn huyện Thạnh Phú có gần 440 người bán vé số lẻ được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền hơn 450 triệu đồng. Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ kinh phí kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre.                

Ngày 1-4-2020, UBND tỉnh đã có công văn thống nhất đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đồng ý việc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre hỗ trợ 70.000 đồng/người/ ngày cho người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Thời gian hỗ trợ 15 ngày, kể từ ngày 1-4-2020.

Văn Minh

* Nhằm hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ công an trong công tác phòng chống dịch, Công đoàn Công an tỉnh cùng mạnh thường quân đã tặng 5.500 khẩu trang y tế cho Công an huyện Bình Đại, Phòng Hậu cần, Bệnh xá tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông, tặng nước kháng khuẩn và khẩu trang vải và 200 phần quà cho hợp đồng lao động công an tỉnh.

Mạnh thường quân tặng khẩu trang cho công an Bến Tre. Ảnh: Quang Duy

Mạnh thường quân tặng khẩu trang cho công an Bến Tre. Ảnh: Quang Duy

Bên cạnh đó, Công đoàn Công an tỉnh đã tuyên truyền cho các cán bộ, chiến sĩ, công đoàn viên thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng thời dán pano về phòng chống Covid -19 tại nơi làm việc.

Minh Thắm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN