Các đội tuyển thể thao Bến Tre thi đấu đạt 222 huy chương các loại

03/10/2019 - 10:33

BDK.VN - Hiệu trưởng Trường Năng khiếu Thể dục thể thao (NKTDTT) Nguyễn Tuấn Tú cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2019, các vận động viên (VĐV) đã tham dự 30 giải thể thao cấp khu vực và toàn quốc, đạt tổng số 222 huy chương (HC) các loại (72 HC vàng, 59 HC bạc và 91 HC đồng), đạt 148% so với kế hoạch.

Ngoài đào tạo huấn luyện thể thao chuyên nghiệp, Trường đã mở lớp thêm lớp thể thao học sinh hè coh các em thiếu nhi.

Ngoài đào tạo huấn luyện thể thao chuyên nghiệp, Trường đã mở lớp thêm lớp thể thao học sinh hè coh các em thiếu nhi.

Trong các tháng còn lại của năm 2019, lực lượng VĐV khối thành tích cao Bến Tre (thi đấu cho tỉnh và Quốc gia) sẽ tham dự giải đấu: Giải Cờ vua đồng đội toàn quốc (tại TP. Hồ Chí Minh), Giải vô địch Cờ vua Đông Nam Á (tại Bắc Giang), Giải Cờ vua vô địch đấu thủ mạnh toàn quốc (Quảng Ninh), Giải Vô địch Vovinam toàn quốc (Quảng Nam), Giải Vô địch Vovinam thế giới (Campuchia), Giải Đua thuyền Rowing và Canoing vô địch quốc gia 2019 (Hải Phòng), Giải đua thuyền cúp Canoeing toàn quốc năm 2019 (tại Vĩnh Phúc), VĐV môn Bơi lội và Judo tham dự SEA Games 30 (giữa tháng 12-2019, tại Philippines).

Trường hiện tập trung đào tạo, huấn luyện 103 VĐV tuyến năng khiếu, trẻ, 51 VĐV dự tuyển, đội tuyển. Trường duy trì ổn định lớp năng khiếu dự bị tập trung 151 học sinh ở các môn: Cờ vua, Judo, Bơi lội, Karatedo, Vovinam, Taekwondo.

Trường cũng đã tổ chức tuyển sinh năng khiếu TDTT khóa 23, năm học 2019-2020 vào cuối tháng 6-2019 và tuyển bổ sung sau Hội thao học sinh hè, có 66 thí sinh dự thi ở các môn như: Bơi lội, Bóng chuyền, Canoeing, Điền kinh, Vovinam, Judo; có 33 em học sinh trúng tuyển (vượt 9 em so chỉ tiêu kế hoạch).

Bên cạnh đào tạo lĩnh vực thể thao, Trường cũng đảm bảo công tác giảng dạy văn hóa phổ thông cho VĐV trong độ tuổi. 

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN