Tuy nhiên, sạt lở còn đang diễn biến phức tạp. Tỉnh vẫn
đang tiếp tục duy trì công tác chỉ huy lực lượng, phương tiện, vật tư túc trực
24/24 giờ tại hiện trường để theo dõi, kịp thời ứng cứu khi có tình huống xấu,
đồng thời khẩn trương thi công tuyến đê mới. Về lâu dài, tỉnh đã kiến nghị
Trung ương xem xét hỗ trợ.
Trách nhiệm cộng đồng
cao
Tận dụng một góc trong căn lều tạm do Ban Chỉ huy phòng,
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện dựng lên, chị Ngô Thị Cẩm Hương đã mở
quán cóc. Tranh thủ những lúc vắng khách đi xe ôm, anh Phan Thanh Phong - chồng
chị Hương chuẩn bị lá chằm để dựng lại cái quán nhỏ cạnh cầu phà Phú Bình như
trước kia. Chị Hương cho hay, chính quyền các cấp hỗ trợ hơn 20 triệu đồng, bà
con gần xa đến hỗ trợ hơn 22 triệu đồng nữa, cùng với gạo, mì tôm… cuộc sống tạm
ổn.
“Chị em trong cồn thương tụi tui lắm, những người quen
trong xóm ai cũng kêu cho gửi đồ, có người còn đến phụ khiêng về nhà cho để tạm,
dù nhà cửa ở đây ai cũng chật chội. Cảm động nhất, các người quen đi xe ôm của
chồng tôi, nhà nghèo ở cuối cồn cũng đến thăm hỏi, họ còn cho 50.000, 100.000 đồng…
Qua đó, phần nào vơi đi khó khăn khi nhà cửa đã bị sạt lở”, chị Hương cho biết.
Người mẹ chồng 87 tuổi của chị Hương cũng đã về ở trong căn nhà khang trang của
người con thứ bảy.
Anh Trương Thanh Tân - người đàn ông “liều mình” cải táng
ngôi mộ của cha trong lúc sạt lở chỉ còn trong gang tấc, hiện đã ổn định lại
tinh thần, bắt đầu tính toán công việc làm ăn trở lại. Từ ngày xảy ra sự cố, vợ
chồng và hai con về nhà mẹ vợ ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long lánh nạn. Hai
con anh đã đi học trở lại. Hiện vợ chồng anh trở lại cồn Phú Đa tìm kế mưu
sinh. “Vợ chồng tôi định vay hàng xóm 5 triệu đồng để mua lại 4 cây nọc đáy mới.
Còn số tiền hơn 10 triệu đồng mà chính quyền hỗ trợ, cộng với số tiền bà con ở
đây hỗ trợ, tôi dựng lại căn nhà rồi rước 2 đứa con về ở”, anh Tân nói.
Gia đình chị Ngô Thị Cẩm Hương đã nở nụ cười tươi trở lại.
Ảnh: N.Bình
Trên con đê mới vẫn còn 2 chiếc kobe hoạt động liên tục để
gia cố thêm và đắp các nền nhà cho hộ dân. Nhìn con đê mới, người dân ở cồn Phú
Đa rất phấn khởi. Nhà nước đã khẩn trương vào cuộc xây dựng tuyến đê bao mới bảo
vệ vườn cây ăn trái, nhà cửa của bà con nơi đây.
Ông Đoàn Hữu Đức - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình cho biết,
đoạn đê mới dài hơn 500m vừa xây dựng xong đã đi qua đất của 15 hộ dân. Đoạn đê
đi qua xẻ đôi diện tích đất vốn ít ỏi của bà con, trong đó có hộ diện tích đất
không còn. Dù vậy, bà con cũng thể hiện sự đồng tình, trách nhiệm cộng đồng rất
cao.
Kiến nghị Trung ương
hỗ trợ
Theo ông Nguyễn Khánh Hoan - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, sự cố thiên tai ở cồn Phú Đa
đã làm sạt lở tuyến đê bao dài khoảng 400m, sâu vào đất liền từ 20 - 50m. Có 12
căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 4 căn nhà kiên cố bị sụp trôi mất hoàn toàn, 8
căn bị đe dọa trực tiếp đã di dời khẩn cấp. Sạt lở mất 1 cầu phà Mỹ An đi Phú
Đa - Phú Bình. 25ha cây ăn trái, hoa màu bị ngập úng, 1 ao nuôi cá bị sạt lở
hoàn toàn, mất gần 2ha đất sản xuất.
Đến thời điểm hiện tại, các vị trí sạt lở đã được gia cố,
chống tràn, đang thi công khẩn cấp tuyến đê bao mới sâu vào trong cách khu vực
sạt lở trên 50m. Toàn bộ các hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm đã được di dời
nhà ở, tài sản đến nơi an toàn. Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Chợ Lách đã hỗ
trợ 4 hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn 20,6 triệu đồng/hộ, 8 hộ còn lại được hỗ
trợ 10,6 triệu đồng/hộ. Ngoài ra, các hộ dân còn được hỗ trợ lương thực.
Cũng theo ông Nguyễn Khánh Hoan, sạt lở đang diễn biến phức
tạp, một số đoạn đê ở cồn Phú Đa có nguy cơ tiếp tục sạt lở thêm. Để bảo vệ khoảng
700 hộ dân/2.000 nhân khẩu, với 800ha đất cồn Phú Đa, Ban Chỉ huy phòng, chống
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng, chống thiên tai và các cơ quan nghiên
cứu khoa học, các viện, trường khảo sát, đánh giá tìm nguyên nhân sạt lở để có
khuyến cáo, hướng dẫn địa phương biện pháp xử lý, khắc phục cho phù hợp. Nguồn
kinh phí tỉnh còn hạn chế, kiến nghị Trung ương xem xét hỗ trợ đầu tư xây dựng
mới toàn tuyến đê bao cồn Phú Đa, giúp người dân an tâm sản xuất, ổn định cuộc
sống; xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở.