Các mô hình tiêu biểu trong thi đua phòng chống dịch Covid-19

20/09/2021 - 06:12

BDK - Qua thực hiện cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” phòng chống dịch Covid-19, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu; trong đó, có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, góp phần cùng tỉnh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Lực lượng Công an TP. Bến Tre làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19. Ảnh: Hữu Hiệp

Lực lượng Công an TP. Bến Tre làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19. Ảnh: Hữu Hiệp

Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách: Tham mưu kịp thời, hiệu quả nhiều nội dung hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện. Trong mọi trường hợp, trung tâm đã có phản ứng chủ động, thần tốc với mục tiêu cuối cùng là không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Đã trực tiếp truy vết và đề xuất cách ly y tế 79 trường hợp F1, 497 trường hợp F2. Đồng thời, trực tiếp lấy mẫu các trường hợp F1 để gửi về CDC tỉnh xét nghiệm PCR theo quy định. Tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho các đối tượng ưu tiên theo quy định. Hiện có 3.883 đối tượng được tiêm phòng, trong đó có 715 đối tượng được tiêm đủ 2 mũi. Ngay từ trước khi áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg, việc thành lập, vận hành, mở rộng khu cách ly tập trung của huyện đã được thực hiện khẩn trương, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, có dự kiến đến các trường hợp xấu hơn đề xuất Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện 2 quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo huyện; bổ sung 1 kế hoạch ứng phó với 4 cấp độ; 1 phương án ứng phó với tình huống có trường hợp F0 trên địa bàn để các ngành chủ động trong triển khai thực hiện. Quyết định thành lập khu điều trị 22 giường bệnh đủ điều kiện tiếp nhận điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19. Tham mưu thành lập và vận hành 1 khu cách ly tập trung của huyện.

Công an TP. Bến Tre: Đã xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch số 548 của UBND thành phố về triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TP. Bến Tre. Phối hợp với các đơn vị có liên quan xác minh, làm việc 5 trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ những thông tin không chính xác, tuyên truyền, bịa đặt công tác phòng chống dịch. Củng cố hồ sơ xử lý 1 đương sự có hành vi trèo tường ra khỏi khu cách ly. Phân công lực lượng tham gia bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự tại các chốt cửa ngõ, chốt phong tỏa khu có ca F0 để kiểm soát phòng chống dịch. Tổ chức 347 lượt, 1.785 lực lượng tham gia tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19; đã nhắc nhở 31 cơ sở kinh doanh, 496 người dân; lập biên bản xử lý 1 cơ sở kinh doanh, 115 trường hợp người dân vi phạm với số tiền 162,5 triệu đồng.

Khoa Xét nghiệm bệnh tật HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Thạnh Phú: Với phương châm “Thần tốc, truy vết, phân loại, cách ly”, đơn vị phân công nhóm truy vết cộng đồng, trực tiếp tham gia cùng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các xã truy vết các trường hợp F0, F1… kịp thời báo cáo, phân loại đưa vào khu cách ly, đồng thời truy vết chính xác các trường hợp tiếp xúc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền xuyên suốt về công tác phòng chống dịch. Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phân công nhóm phun hóa chất diệt khuẩn, làm báo cáo và lập danh sách chuyển mẫu. Đến nay, dịch Covid-19 trên địa bàn huyện tạm ổn, những ca mắc gần đây đều tập trung trong khu cách ly. Chỉ đạo lực lượng tuần tra lưu động mỗi ngày từ 2 - 4 cuộc với thời gian không cố định để kịp thời nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm. Qua 14 ngày, lực lượng tuần tra 29 cuộc phát hiện 4 trường hợp vi phạm ra khỏi nhà không có lý do chính đáng, ra quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền 8,5 triệu đồng...

UBND xã Thừa Đức, huyện Bình Đại: Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch của UBND huyện về triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Bình Đại. UBND xã đã chỉ đạo thực hiện mô hình “Đi chợ thay, giao nhận hàng thiết yếu”; xã thành lập 5 tổ, có 85 thành viên đi chợ thay người dân trên địa bàn xã trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian giãn cách xã hội. Mỗi ngày dao động từ 20 - 25 người đi chợ thay nên tình hình giãn cách kiểm soát tốt, không tập trung đông người tại chợ, giữ khoảng cách 2m và thực hiện tốt nguyên tắc “5K”. Có mô hình mang lại hiệu quả thiết thực như: Mô hình “Bếp lửa nhân ái” vận động tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm, nấu cơm phục vụ nhân dân và cán bộ trong suốt thời gian tại các điểm cách ly.

Văn Tới

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN