* Ngày 13-5-2011, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, gồm: bà Nguyễn Thị Phương Đào (Ủy viên UB TW MTTQ Việt Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh); ông Châu Anh Cần (Huyện ủy viên - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Mỏ Cày Bắc - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc); bà Nguyễn Thị Kim Thoa (Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mỏ Cày Bắc); ông Lê Kiến Tính (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỏ Cày Bắc) và 6 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Mỏ Cày Bắc có cuộc tiếp xúc cử tri 2 xã Phước Mỹ Trung và Hưng Khánh Trung A (Mỏ Cày Bắc).
Tại buổi tiếp xúc, hầu hết các cử tri đều phấn khởi và tâm đắc với chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời bày tỏ sự mong muốn các ứng cử viên sau khi đắc cử thực hiện đúng chương trình hành động. Cử tri đã nêu lên một số vấn đề bức xúc, như: Cần quan tâm hơn nữa chính sách đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo; vấn đề giao thông nông thôn; các chương trình đê bao ngăn mặn; vệ sinh môi trường; tạo việc làm cho lao động ở nông thôn; mở rộng đối tượng vay vốn đối với sinh viên không thuộc hộ nghèo…
* Sáng 15-5-2011, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, gồm: ông Lê Phi Bằng (Tỉnh ủy viên - Thành viên UBND tỉnh - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh - Giám đốc Sở Tài chính); ông Trần Văn Đức (Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bến Tre - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối các doanh nghiệp); ông Huỳnh Văn Thanh (Huyện ủy viên - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Mỏ Cày Bắc); bà Lê Thanh Trang (Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh); ông Nguyễn Văn Út (Ủy viên Thường vụ Đảng ủy - Trưởng khối vận - Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc) và 6 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Mỏ Cày Bắc có buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Thành Bình (Mỏ Cày Bắc).
Nhiều vấn đề được cử tri quan tâm và trình bày như: chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi; tình trạng lấn chiếm lề đường trên quốc lộ 60 đang làm ảnh hưởng đến an toàn cho người tham gia giao thông… Theo các cử tri, vấn đề bức xúc nhất hiện nay trên địa bàn xã là ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng do chất thải từ các cơ sở tiểu thủ công nghiệp (nhất là cơ sở sản xuất thạch dừa), các hộ chăn nuôi heo nhỏ lẻ; do địa phương chưa có bãi rác nên các hộ dân đổ rác sinh hoạt xuống kênh, mương, làm ô nhiễm nguồn nước.

Cử tri phường 3 nêu ý kiến của mình. Ảnh: PY
* Trong 2 ngày 14 và 15-5-2011, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII, gồm: bà Nguyễn Thị Phương Đào (Ủy viên UB MTTQ TW Việt Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre); bà Trịnh Thị Thanh Bình (Tỉnh ủy viên - Chánh án Tòa án Nhân tỉnh); ông Ngô Văn Tán (Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Y tế); Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tỷ (Phó Tư lệnh Quân khu 9); ông Nguyễn Hải Châu (Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016: bà Nguyễn Thị Phương Đào (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre); ông Trần Dương Tuấn (Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh); ông Đoàn Hoàng Đệ (Tỉnh ủy viên - Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh); ông Lê Văn Mười (Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh); ông Võ Thành Phước (Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bến Tre); ông Nguyễn Văn Chí (Phó Chủ tịch Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh); bà Nguyễn Thị Mãi (Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh); ông Bùi Văn Lâm (Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú); bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (Bí thư Huyện Đoàn Thạnh Phú); bà Nguyễn Thị Kim Dung (Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thạnh Phú) và bà Trần Thị Mai (Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Thạnh Phú) có buổi tiếp xúc cử tri các xã: Giao Thạnh, Thạnh Phong, Thạnh Hải, An Thuận, An Thạnh, An Điền, An Nhơn, An Qui, Mỹ An, Thị trấn, Bình Thạnh, Phú Khánh, Đại Điền, Tân Phong, Thới Thạnh, Quới Điền, Hòa Lợi và Mỹ Hưng.
Cử tri đều kỳ vọng vào chương trình hành động của các ứng cử viên. Nhiều ý kiến của cử tri nêu những bức xúc về các vấn đề giao thông nông thôn, tệ nạn xã hội. Cử tri Nguyễn Văn Lượng (ấp Giao Hòa B - xã Giao Thạnh) bức xúc: “Cho đến bao giờ mới khởi công xây dựng cầu Cầu Ván? Không có cầu Cầu Ván thì kinh tế của các xã Giao Thạnh, Thạnh Phong và Thạnh Hải không thể phát triển khá hơn được”. Cử tri Nguyễn Thị Nga (ấp Phong - xã Tân Phong) nêu: “Sau khi trúng cử, các ứng cử viên cần quan tâm nhiều hơn vào lĩnh vực giáo dục, bởi đạo đức của học sinh ngày nay đang có vấn đề - nhất là học sinh THCS và THPT. Tân Phong nói riêng, Thạnh Phú nói chung, khi chăn nuôi phát triển thì ô nhiễm môi trường cũng tăng theo. Xin ứng cử viên quan tâm nhiều hơn nữa những vấn đề này, sau khi trúng cử”.
* Ngày 16-5-2011, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 2, gồm các ông, bà: Sử Thị Thu Hằng (Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã Phú Hưng - thành phố Bến Tre); Nguyễn Văn Hiếu (Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh); Nguyễn Kim Long (Hòa thượng Thích Huệ Tấn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh); Phạm Thị Thanh Thảo (Thành ủy viên - Chánh Văn phòng Thành ủy Bến Tre); Bùi Minh Tuấn (Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre) đã tiếp xúc cử tri các phường 1, 2, 3 và 4 (thành phố Bến Tre).
Hài lòng, tin tưởng, đặt kỳ vọng là những gì mà cử tri các phường thể hiện, sau khi nghe tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri đánh giá các ứng cử viên đã thể hiện được trách nhiệm và cái tâm lo cho dân, nếu thực hiện tốt những gì đã hứa. Song, điều mà cử tri kỳ vọng ở ứng cử viên là dù có đắc cử hay không cũng phải làm sao thể hiện được sự gần gũi, lắng nghe ý kiến của nhân dân; không trù dập, làm mất đoàn kết nội bộ, bè phái trong nội bộ. Cử tri gửi gắm những tâm tư với mong muốn, khi đắc cử, các vị đại biểu của dân quan tâm, đề ra giải pháp giải quyết kịp thời, hợp lý về các vấn đề như: tình trạng khiếu kiện đông người; nước mặn xâm nhập ngày càng sâu; quy hoạch treo; ô nhiễm môi trường - đặc biệt là mùi của nhà máy thuốc lá; tình trạng chạy trường chạy lớp; dịch vụ internet không lành mạnh; kiềm chế lạm phát… Cử tri mong muốn, các đại biểu dân cử quan tâm nhiều hơn đến việc làm thế nào để kéo giảm khoảng cách giàu nghèo, đặc biệt là khoảng cách giàu nghèo ngay trong chính đội ngũ cán bộ, công chức với nhau.