* Trong năm 2009, Đảng bộ và nhân dân xã An Qui (Thạnh Phú) tập trung xây dựng xã văn hóa. Đến nay, 6/6 ấp đều được công nhận ấp văn hóa. Đời sống kinh tế trong xã luôn ổn định. Nông dân ở các ấp mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng bền vững, nhất là mô hình 1 vụ lúa, 1 vụ tôm, mô hình nuôi cá bống tượng, mô hình cua biển xen tôm sú ngày càng phát triển.
Hộ nghèo ngày càng giảm, năm 2008 toàn xã có 310 hộ nghèo, năm 2009 còn 247 hộ nghèo. Mô hình sản xuất đạt 50 triệu đồng/ha được 117 hộ đăng ký, kết quả có 93 hộ thực hiện đạt. Thu nhập bình quân đầu người đạt 8 triệu đồng/năm. Phong trào xây dựng GTNT được nhân dân đồng tình ủng hộ, toàn xã đã thi công gần 6.700m đường bê tông (đạt 95%).
* Nhiều năm qua, xã Phú Phụng (Chợ Lách) đã huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc để xây dựng xã văn hóa.
Đến nay, toàn xã đã có 94,93% cột cờ đúng quy cách, 1.224 hộ xây cầu tiêu tự hoại và 1.300 hộ xây dựng cầu tiêu ao cá có lắng lọc, 2.544 hộ có nhà tắm kiên cố. Để tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân, hiện nay xã đã xây dựng được 15.020m lộ đan và lộ nhựa (trước ngày 24-9-2009 chỉ có trên 4 ngàn mét lộ được bê-tông).
Vừa qua, đoàn kiểm tra của tỉnh và huyện Chợ Lách đã đến kiểm tra lần cuối để kiểm định các tiêu chí làm căn cứ xem xét công nhận xã Phú Phụng đạt chuẩn xã văn hóa.